Ấn Độ: Siết chặt an ninh trước lễ khánh thành bức tượng lớn nhất thế giới

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/10/2018 | 4:43:13 PM

Ấn Độ đã triển khai hàng nghìn cảnh sát đảm bảo an ninh cho lễ khánh thành bức tượng lớn nhất thế giới dự kiến diễn ra trong ngày 31/10 tại quận Narmada, bang Gujarat.

Bức tượng Sardar Vallabhbhai Patel cao 182m.
Bức tượng Sardar Vallabhbhai Patel cao 182m.

Cảnh sát trưởng quận Narmada, Abhay Chudasama cho hay hơn 5.000 cảnh sát được bố trí tại một số địa điểm trong bán kính 10 km từ vị trí của bức tượng, đồng thời tăng cường tuần tra nhằm đảm bảo lễ khánh thành diễn ra suôn sẻ.

Bên cạnh đó, các máy bay không người lái và máy bay trực thăng cũng được huy động cho hoạt động này. 

Theo giới chức Ấn Độ, lễ khánh thành bức tượng lớn nhất thế giới này sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng nhiều quan chức Chính phủ Ấn Độ và chính quyền bang Gujarat.

Lễ khánh thành còn có màn trình diễn máy bay chiến đấu, cùng trực thăng và màn tắm hoa lên bức tượng. Bên cạnh đó, nhiều đoàn nghệ thuật trên khắp Ấn Độ cũng sẽ tham gia trình diễn tại sự kiện.

Bức tượng trên có tên là Thống nhất, khắc họa chân dung vị anh hùng dân tộc Sardar Vallabhbhai Patel, người đã có công lao rất lớn trong cuộc chiến giành độc lập thống nhất đất nước Ấn Độ.

Với chiều cao 182m, bức tượng Sardar Vallabhbhai Patel cao gấp đôi so với Tượng Nữ thần Tự do tại New York, Mỹ và vượt tượng Trung Nguyên Đại Phật tại Hà Nam, Trung Quốc (128m) để trở thành bức tượng lớn nhất thế giới.

Bức tượng này được làm từ gần 100.000 tấn bêtông và cốt thép, đặt bên cạnh dòng sông Narmada ở bang Nujarat. Bức tượng lớn nhất thế giới này là dự án đầy tham vọng của ông Modi khi ông còn là Thủ hiến bang Gujarat hồi năm 2010. Kinh phí xây dựng vào khoảng 400 triệu USD.

Ông Sadar Vallabhbhai Patel là Phó Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ và từng đảm nhận cương vị Bộ trưởng Nội vụ sau khi Ấn Độ giành độc lập vào năm 1947.

Ông có vai trò quan trọng trong việc hợp nhất các bang lớn nhỏ thành một đất nước Ấn Độ độc lập và thống nhất. Những đóng góp của vị anh hùng dân tộc Sardar Vallabhbhai Patel đã giúp hình ảnh của ông vẫn được khắc sâu trong lòng người dân Ấn Độ.

Du khách có thể đặt vé trực tuyến với phí vào khoảng 4,75USD/lượt cho điểm tham quan bức tượng ở độ cao 153 m. Giới chức Ấn Độ kỳ vọng rằng bức tượng sẽ trở thành điểm du lịch mới, thu hút 15.000 lượt khách/ngày đến bang Gujarat.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng đang thực hiện dự án bức tượng khổng lồ có chiều cao thiết kế lên tới 212 m tại Mumbai. Bức tượng này sẽ khắc họa Vua Chhatrapati Shivaji ở thế kỷ thứ 17 đang cưỡi ngựa và vung gươm.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Một người đàn ông đang sửa lại căn nhà bị Yutu phá hỏng khi siêu bão này đổ bộ vào Saipan, một hòn đảo thuộc quần đảo Bắc Mariana ngày 29/10.

Ngoài 13 người thiệt mạng, còn có hàng chục người bị chôn vùi do sạt lở đất khi siêu bão Yutu đổ bộ vào miền Bắc Philippines.

Nhà ngoại giao Na Uy Geir Pedersen.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres vừa thông báo tới Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA LHQ) về kế hoạch bổ nhiệm nhà ngoại giao Na Uy Geir Pedersen làm Đặc phái viên mới của LHQ về Syria.

Giám đốc điều hành của Lion Air, ông Edward Sirait nói

Bộ trưởng Giao thông Indonesia ngày 31/10 đã cách chức Giám đốc kỹ thuật và sa thải một số kỹ sư của Lion Air liên quan đến vụ rơi JT 610.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng biên giới Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ tấn công quy mô lớn nhằm vào nhóm dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn ở miền đông Syria.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục