Nga trừng phạt 322 cá nhân và 68 doanh nghiệp Ukraine

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/11/2018 | 5:27:17 PM

Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev đã ký thông qua sắc lệnh và mô tả bước đi này là nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt chống Nga của Ukraine.

Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev.
Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev.

Chính phủ Nga hôm nay (1/11) áp đặt loạt biện pháp trừng phạt tài chính mới đối với nhiều nhân vật chính trị có ảnh hưởng tại Ukraine, đóng băng tài sản tại Nga của hàng trăm chính trị gia và hàng chục doanh nghiệp thuộc sở hữu Ukraine.

Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev đã ký thông qua sắc lệnh và mô tả bước đi này là nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt chống Nga của Ukraine. Theo sắc lệnh, 322 cá nhân và 68 doanh nghiệp có liên quan, bao gồm cả con trai Tổng thống Petro Poroshenko và cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko. Trước đó, hôm 24/10, chính phủ Nga tuyên bố, những biện pháp trừng phạt mới của nước này sẽ không gây ảnh hưởng tới dân thường Ukraine.

Kể từ sự kiện bán đảo Crimea tuyên bố ly khai khỏi Ukraine và tổ chức trưng cầu ý dân để sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, Ukraine đã ban hành lệnh trừng phạt chống lại hơn 1.000 cá nhân và gần 500 thực thể của Nga. Ngoài ra, chính quyền Ukraine còn ban hành lệnh cấm báo chí và truyền hình Nga, trừng phạt công ty truyền thông và mạng Internet của Nga.

Phản ứng trước những bước đi này, Chính phủ Nga cho rằng, Ukraine đã có những hành động "không thân thiện” liên quan tới lệnh trừng phạt nhằm vào các công dân và thực thể hợp pháp của Nga. Cũng theo phía Nga, những bước đi của Nga là cần thiết nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay nhau tại biên giới liên Triều hôm 27/4.

Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí giảm tất cả các "hành động thù địch” tại khu vực biên giới.

Ngày 31/10, Liên minh châu Âu (EU) đã lên án một âm mưu tấn công bị lật tẩy, được cho là của Iran nhằm vào Đan Mạch.

Các sản phẩm đồ nhựa dùng một lần trong siêu thị

Tuần trước, Nghị viện châu Âu đã thông qua dự luật cấm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trên toàn Liên minh châu Âu dự kiến có hiệu lực từ 2019.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (trái) và Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun trong cuộc gặp tại thủ đô Seoul ngày 30-10-2018.

Theo Yonhap, Hàn Quốc và Mỹ đồng ý thành lập một nhóm công tác nhằm tăng cường phối hợp cách tiếp cận chung của hai nước đối với Triều Tiên trong tháng 11 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục