Syria, Nga thảo luận thành lập Ủy ban Hiến pháp

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/11/2018 | 2:28:39 PM

Ngày 4-11, tại Damascus, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thảo luận với Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Syria về việc thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria nhằm giúp chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn bảy năm tại quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Chuyến thăm Syria của Đặc phái viên Alexander Lavrentyev diễn ra ít ngày sau khi lãnh đạo các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Pháp có cuộc gặp thượng đỉnh tại TP Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về việc thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria.

Văn phòng truyền thông của Tổng thống Syria cho biết, ông Assad đã gặp ông Lavrentiev và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin tại Damascus. Dịp này, phái đoàn Nga đã chia sẻ với Tổng thống Assad kết quả cuộc gặp thượng đỉnh bốn bên diễn ra tại Istanbul, ngày 27-10.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga cũng bàn luận với ông Assad về các nỗ lực của Moscow cũng như các bên trên thế giới và trong khu vực nhằm loại bỏ những trở ngại đối với quá trình tìm kiếm giải pháp chính trị cho Syria.

Cũng theo Văn phòng truyền thông của Tổng thống Syria, Damascus và Moscow nhất trí tiếp tục phối hợp xóa bỏ mọi trở ngại phải đối mặt khi thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria.

Thỏa thuận về thành lập một ủy ban hiến pháp cho Syria đã đạt được trong khuôn khổ Đại hội Đối thoại dân tộc Syria diễn ra tại TP Sochi, Nga, ngày 30 và 31-1-2018. Ủy ban này có nhiệm vụ đưa ra những khuyến nghị cụ thể về sửa đổi Hiến pháp Syria.

Dự kiến, ủy ban này sẽ gồm 150 thành viên, chia đều thành ba nhóm, một nhóm do Chính phủ Syria, một nhóm do lực lượng đối lập và một nhóm do Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria lựa chọn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng, Ủy ban Hiến pháp Syria sẽ bắt đầu hoạt động trước cuối năm 2018.

(Theo NDĐT)

Các tin khác
Nhóm khủng bố Daesh từng thực hiện một vụ tấn công bằng bom vào một chiếc xe chở khách ở phía tây nam thủ đô Baghdad, làm 55 người thiệt mạng năm 2017.

Tối 4/11, hàng loạt các vụ tấn công bằng bom xảy ra tại các khu vực đông người Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Baghdad khiến hơn 20 người thương vong.

Từ ngày 5/11, Mỹ sẽ tái áp lệnh trừng phạt lên quốc gia dầu mỏ Iran. Tuy nhiên, có 8 quốc gia được miễn trừ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người tiền nhiệm Barack Obama.

Đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ đang bước vào cuộc chạy đua nước rút để vận động cho cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào ngày mai 6/11. Cuộc bầu cử không những là cơ hội để đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát một trong hai viện ở quốc hội mà còn có thể coi là một cuộc trưng cầu dân ý về 2 năm nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung tại Yangon, Myanmar ngày 3/11/2018.

Theo kết quả bầu cử cuối cùng được Ủy ban Bầu cử liên minh (UEC) của Myanmar công bố tối 4/11, đảng cầm quyền Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) đã giành được gần một nửa trong tổng số 13 ghế Quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung diễn ra một ngày trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục