Ba Lan nhượng bộ, sửa đổi luật Tòa án Tối cao tranh cãi với EU

Đảng Pháp luật và Công lý cầm quyền tại Ba Lan vừa đệ trình lên Quốc hội đề xuất sửa đổi luật Tòa án Tối cao gây tranh cãi với Liên minh châu Âu.
Ngày 21/11, Đảng Pháp luật và Công lý cầm quyền tại Ba Lan đã đệ trình lên Quốc hội đề xuất sửa đổi luật Tòa án Tối cao gây tranh cãi với Liên minh châu Âu, cho phép khôi phục lại chức vụ của các thẩm phán bị buộc phải nghỉ hưu.
Theo nghị sĩ Marek Ast thuộc đảng Pháp luật và Công lý cầm quyền, việc sửa đổi luật nhằm đáp ứng yêu cầu của Tòa án Công lý châu Âu, trong đó có việc bãi bỏ các điều khoản buộc các thẩm phán trên 65 tuổi của Tòa án Tối cao phải nghỉ hưu sớm. Theo ông, nếu đề xuất trên được thông qua, các thẩm phán bị buộc nghỉ hưu sớm mấy tháng trước đây sẽ được khôi phục chức vụ và quay trở lại làm việc tại tòa.
Đầu năm nay, Ba Lan áp dụng luật Tòa án Tối cao, trong đó có điều khoản hạ thấp tuổi nghỉ hưu của các thẩm phán của tòa từ 70 xuống 65, theo đó trên 1/3 trong tổng số 72 thẩm phán của tòa buộc phải về hưu sớm.
Các chuyên gia luật cho rằng, luật mới vi phạm hiến pháp, trong khi Ủy ban châu Âu lo ngại kế hoạch cải cách Tòa tối cao đe dọa tính độc lập của ngành tư pháp. Ủy ban đã đưa tranh cãi ra Tòa án Công lý châu Âu sau khi Ba Lan không đáp ứng các khuyến nghị sửa đổi luật, và tháng trước Tòa châu Âu đã yêu cầu Ba Lan dừng ngay lập tức việc thực thi luật. 
Việc Ba Lan đồng ý sửa đổi luật phục hồi công việc của các thẩm phán đã bị buộc thôi việc được coi là một bước đi tích cực đầu tiên của nước này nhằm hạ nhiệt tranh cãi căng thẳng kéo dài bấy lâu nay với EU.
Luật Tòa án Tối cao nằm trong kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi do đảng Pháp luật và Công lý khởi xướng kể từ khi đảng này lên nắm quyền vào cuối năm 2015. Tháng 12 năm ngoái, Ủy ban châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử hình thành khối đã đồng ý kích hoạt điều 7 Hiệp ước thành lập khối, gây sức ép Ba Lan sửa đổi cải cách và có thể dẫn tới biện pháp trừng phạt đối với Ba Lan.
(Theo VOV)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Ngày 18/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết khoảng 11,6 triệu người tị nạn trên toàn cầu đang đứng trước nguy cơ mất quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo do các quốc gia tài trợ cắt giảm viện trợ nước ngoài. Con số này tương đương 30% số người tị nạn thường xuyên nhận hỗ trợ từ UNHCR.

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Chiều nay (18/7), tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn có buổi họp thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các Hội nghị liên quan. Các đoàn ngoại giao, chuyên gia, học giả cùng nhiều hãng truyền thông Indonesia và quốc tế tham dự cuộc họp. 

Hồi sinh những vùng đất ẩm để bảo vệ đa dạng sinh học

Hồi sinh những vùng đất ẩm để bảo vệ đa dạng sinh học

Trên những cao nguyên phủ sương của vùng Spa, thuộc khu vực Bérinzenne, nơi được mệnh danh là trái tim xanh của Bỉ, một dự án môi trường quy mô đang dần hình thành, mang theo hy vọng tái thiết hệ sinh thái tự nhiên vốn từng bị can thiệp bởi các hoạt động thoát nước và khai thác.

fb yt zl tw