Quốc hội Kyrgyzstan biểu quyết tước quyền miễn trừ của cựu Tổng thống

Ngày 27/6, với đa số phiếu thuận, Quốc hội Kyrgyzstan đã thông qua nghị quyết tước quyền miễn trừ đối với cựu Tổng thống Almazbek Atambayev.
Người phát ngôn Quốc hội cho biết nghị quyết được thông qua với 106 phiếu thuận trong tổng số 120 nghị sỹ.
Sau khi nghị quyết này được thông qua, ông Atambayev có thể bị tuy tố hình sự.
Trước đó, đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật Kyrgyzstan nhiều lần tuyên bố có một số vụ án hình sự đối với cựu Tổng thống Atambayev, tuy nhiên không thể tiến hành điều tra vì ông Atambayev được hưởng quyền miễn trừ.
Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết trên, cơ quan điều tra có quyền xúc tiến điều tra các vụ án này và yêu cầu tòa áp dụng biện pháp phòng ngừa đối với bị can, có thể bao gồm giới hạn quyền tự do.
Tuần trước, các nghị sỹ ủng hộ đương kim Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbai Jeenbekov đã kiến nghị cơ quan công tố xem xét 6 cáo buộc có thể dẫn tới việc truy tố ông Atambayev. Khoảng 100 nghị sỹ đã bỏ phiếu ủng hộ kiến nghị này.
Theo kết luận của một ủy ban đặc biệt của Quốc hội về tước quyền miễn trừ đối với ông Atambayev, gia đình ông Atambayev có liên quan trong 5 vụ việc vi phạm pháp luật.
Ông Atambayev trước đây vài ngày tuyên bố sẽ không đến cơ quan thẩm vấn và cảnh báo sẽ phản kháng nếu nhà chức trách dùng vũ lực bắt giữ ông.
Ông Atambayev, 62 tuổi, lên nắm quyền từ năm 2010.
Theo Hiến pháp sửa đổi năm 2010 của Kyrgyzstan, tổng thống đương nhiệm không được phép tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp, do đó ông Atambayev đã ủng hộ chiến dịch vận động tranh cử cho ông Jeenbekov kế nhiệm trong cuộc bầu cử năm 2017.
Tuy nhiên, quan hệ hai bên bắt đầu rạn nứt sau khi ông Jeenbekov củng cố quyền lực và chỉ đạo bắt giữ một số quan chức trong chính quyền tiền nhiệm.
Theo đó, trong hơn một năm qua, một số nhân vật thân cận với ông Atambayev, trong đó có 2 cựu Phó Thủ tướng, 2 thị trưởng thủ đô, một loạt bộ trưởng, nghị sỹ và các quan chức cấp cao đã bị bắt giữ vì tình nghi tham nhũng.
(Theo vietnamplus.vn)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Ngày 18/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết khoảng 11,6 triệu người tị nạn trên toàn cầu đang đứng trước nguy cơ mất quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo do các quốc gia tài trợ cắt giảm viện trợ nước ngoài. Con số này tương đương 30% số người tị nạn thường xuyên nhận hỗ trợ từ UNHCR.

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Chiều nay (18/7), tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn có buổi họp thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các Hội nghị liên quan. Các đoàn ngoại giao, chuyên gia, học giả cùng nhiều hãng truyền thông Indonesia và quốc tế tham dự cuộc họp. 

fb yt zl tw