Belarus giải tán chính phủ trước thềm bầu cử

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/6/2020 | 9:47:34 AM

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 3/6, Hãng thông tấn quốc gia Belta (Belarus) đưa tin Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã quyết định giải tán chính phủ cũng như đã ký sắc lệnh thi hành quyết định này.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh tư liệu
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh tư liệu

Ngay sau khi tuyên bố giải tán chính phủ, Tổng thống Lukashenko đã tiến hành một cuộc họp với một số quan chức cao cấp để thảo luận về những ứng cử viên sẽ tham gia vào chính phủ mới.

Việc ông Lukashenko giải tán chính phủ diễn ra trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống. Theo dự kiến, cuộc bầu cử Tổng thống sẽ bắt đầu vào ngày 9/8 và ứng cử viên tiềm năng cho vị trí này chính là ông Lukashenko, người đã cầm quyền tại Belarus từ năm 1994. Nhiều ý kiến cho rằng ông Lukashenko có thể tiếp tục tái đắc cử với nhiệm kỳ thứ 6.

Ông Lukashenko đã quyết định không hoãn cuộc bầu cử cho dù đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến 45.116 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 248 trường hợp tử vong, ở Belarus.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Trước đó hôm 2/6, Ủy ban châu Âu đã thông báo ra mắt nền tảng kỹ thuật số nhằm đối phó với tin giả, được coi là một mối đe dọa của EU, đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Do diễn biến chính trị và các vấn đề khác ở khu vực, Tổng thống Philippines Rodrogo Duterte vừa dừng thực hiện quyết định hủy bỏ thỏa thuận cho phép Mỹ đưa quân đến nước này. Giới quan sát cho rằng bước đi này của Manila là do căng thẳng gia tăng trên biển Đông và đại dịch COVID-19.

Người biểu tình đối lửa trên đường phố Paris.

Các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa cảnh sát và người biểu tình ở Paris hôm thứ Ba sau khi khoảng 20.000 người bất chấp lệnh cấm tụ tập đã lên tiếng đòi công lý cho một người đàn ông da màu qua đời năm 2016 với tình tiết tương tự cái chết của George Floyd ở Mỹ.

Người dân di chuyển trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc ngày 10/5/2020.

Gói ngân sách bổ sung thứ 3 sẽ được dùng để chi cho các khoản tín dụng khẩn cấp trị giá 10.000 tỷ won dành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ, cũng như thiết lập nhiều quỹ với tổng trị giá 30.700 tỷ won.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục