Myanmar: Số người chết trong cuộc biểu tình ngày 14/3 lên tới 59, hơn 100 người bị thương

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/3/2021 | 2:19:23 PM

Truyền thông Malaysia dẫn số liệu bệnh viện cho thấy người chết trong cuộc biểu tình ngày 14/3 ở Yangon lên tới 59, trong khi hơn 100 người bị thương.

Người thân khóc bên thi thể người biểu tình ở thành phố Mandalay, Myanmar hôm 14/3.
Người thân khóc bên thi thể người biểu tình ở thành phố Mandalay, Myanmar hôm 14/3.

Trang Malaysia Now dẫn dữ liệu từ ba bệnh viện Yangon General, Hlaing Tharyar và Thingangyun Sanpya cho thấy ít nhất 59 người chết và 129 người bị thương chỉ riêng tại Yangon khi lực lượng an ninh trấn áp người biểu tình. Theo các bác sĩ và nhân viên cứu hộ, con số thực tế cao hơn nhiều.

Trước đó, Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP) cho biết 22 người thiệt mạng ở Yangon khi lực lượng an ninh nổ súng vào người biểu tình tại khu công nghiệp Hlaingthaya, ngoại ô Yangon hôm 14/3. Thêm 16 người biểu tình và một cảnh sát thiệt mạng ở các khu vực khác, khiến hôm qua trở thành ngày đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chính tháng trước.

Theo AAPP, những trường hợp tử vong mới nhất nâng số người chết trong biểu tình chống đảo chính lên 126. Hơn 2.150 người bị bắt giam tính đến 13/3, trong đó hơn 300 người đã được thả. Nếu số liệu từ các bệnh viện được xác thực, số người chết trong biểu tình sẽ tăng lên nhiều.

Người biểu tình Myanmar hôm nay tiếp tục xuống đường ở thành phố Yangon, Mandalay và thị trấn miền trung Myingyan, nơi cảnh sát nổ súng. Hiện 6 quận của Yangon được đặt dưới lệnh thiết quân luật, đồng nghĩa bất kỳ ai bị bắt ở những nơi này đều bị tòa án quân sự xét xử thay vì tòa án dân sự, với mức án từ ba năm lao động khổ sai đến tử hình.

"Họ bắn vào chúng tôi", một người biểu tình 18 tuổi ở Myingyan nói. "Một cô gái bị bắn vào đầu và một cậu bé bị bắn vào mặt. Tôi nghe nói họ đã chết".

Myanmar rơi vào hỗn loạn sau khi quân đội lấy lý do xảy ra gian lận bầu cử để tiến hành đảo chính, bắt giam Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và nhiều quan chức đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD). Bà Suu Kyi hiện đối mặt 4 cáo buộc và sẽ hầu tòa lần hai trong hôm nay.

Bạo lực diễn ra một ngày sau khi Mahn Win Khaing Than, "quyền phó tổng thống" được đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) bổ nhiệm, cho biết chính phủ dân sự sẽ tìm cách trao cho người dân quyền tự vệ hợp pháp.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Cảnh sát Myanmar siết chặt an ninh tại quận Hlaingthaya, thành phố Yangon ngày 14/3/2121.

Hội đồng Hành pháp Nhà nước Myanmar ngày 15/3 đã mở rộng lệnh thiết quân luật ra 4 quận mới ở Yangon gồm North Dagon, South Dagon, Dagon Seikkan và North Okkalapa.

Băng tuyết bao phủ ở Midland, Texas ngày 13/2/2021.

Bão mùa đông cùng mưa lớn hiện đang tàn phá phần lớn miền Tây nước Mỹ, tấn công Denver với tuyết dày và lốc xoáy đe dọa các khu vực ở Texas.

Cựu Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez phát biểu tại một sự kiện ở La Paz ngày 6/8/2020.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Văn phòng công tố Bolivia ngày 14/3 đã đề nghị tạm giam 6 tháng đối với bà Jeanine Anez, cựu Tổng thống lâm thời nước này với cáo buộc liên quan đến vụ đảo chính dẫn tới việc cựu Tổng thống Evo Morales phải từ chức dưới sức ép của quân đội và cảnh sát.

Mỹ và Trung Quốc vẫn đang bất đồng về bản chất cuộc gặp song phương quan trọng, dự kiến diễn ra vào ngày 18, 19/3 tới.

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa sẽ diễn ra, nhưng cho tới nay, Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa thể thống nhất bản chất của cuộc gặp quan trọng đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden có phải là "đối thoại chiến lược" hay không.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục