Xảy ra lũ quét và lở đất tại Indonesia, hàng chục người thương vong

  • Cập nhật: Chủ nhật, 4/4/2021 | 3:52:22 PM

Tân Hoa xã ngày 4-4 đưa tin, Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (NDMA) thông báo, lũ quét và lở đất xảy ra tại tỉnh East Nusa Tenggara khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, 9 người bị thương và 5 trường hợp mất tích.

Lũ quét xảy ra tại đảo Sulawesi (Indonesia) ngày 14-7-2020. Ảnh minh họa
Lũ quét xảy ra tại đảo Sulawesi (Indonesia) ngày 14-7-2020. Ảnh minh họa

Phát ngôn viên của NDMA cho biết, thảm họa xảy ra tại quận Flores Timur vào khoảng 1h sáng cùng ngày (theo giờ địa phương), chôn vùi hàng chục ngôi nhà, phá hủy một cây cầu và cuốn trôi nhiều ngôi nhà khác. Những trường hợp bị thương hiện được điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo Tân Hoa xã, chỉ 1 ngày trước đó, tại khu vực ngoài khơi tỉnh West Java đã xảy ra vụ va chạm giữa một tàu đánh cá và một tàu chở hàng, khiến 2 người thiệt mạng và 15 trường hợp mất tích. 
Nhà chức trách đã điều động tàu cùng hàng trăm người tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân và giải cứu thành công 15 người khác.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Thống đốc Ron DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Florida.

Thống đốc Ron DeSantis ban bố tình trạng khẩn cấp ở Florida sau khi nhà chức trách phát hiện một hồ chứa nước thải độc hại bị nứt, có nguy cơ sụp đổ dẫn đến thảm họa môi trường.

Ông Ouhoumoudou Mahamadou.

Cựu Bộ trưởng Ouhoumoudou Mahamadou, 69 tuổi, đã được Tổng thống đắc cử Niger, Mohamed Bazoum bổ nhiệm làm thủ tướng.

Từ trái sang phải, các cố vấn an ninh quốc gia: Shigeru Kitamura của Nhật Bản, Jake Sullivan của Mỹ và Suh Hoon của Hàn Quốc tại Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis, Maryland, Mỹ, ngày 2/4.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh 3 bên tái khẳng định những nỗ lực chung nhằm nhanh chóng nối lại tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng.

Giáo sư ĐH Meijo Isamu Akasaki trả lời các câu hỏi trong cuộc họp báo ngày 10-10-2014 tại Đại học Nagoya, miền trung Nhật Bản.

Nhà khoa học người Nhật Isamu Akasaki, đoạt giải Nobel vật lý nhờ phát minh diode phát sáng (LED) màu xanh dương giúp tạo ra các nguồn sáng trắng và tiết kiệm năng lượng, đã qua đời ở tuổi 92, theo thông báo ngày 2-4 của Đại học (ĐH) Meijo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục