Thủ tướng Thụy Điển từ chức

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson thừa nhận thất bại của đảng cầm quyền và tuyên bố sẽ từ chức, trong bối cảnh phe đối lập giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử Quốc hội.
Theo Hãng tin Bloomberg, bà Andersson - trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển vào năm ngoái - nói với các phóng viên ở Stockholm rằng bà sẽ nộp đơn từ chức sớm vào ngày 15-9. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Đảng Dân chủ xã hội của bà Andersson thất bại trước khối cánh hữu do lãnh đạo Đảng Ôn hòa, ông Ulf Kristersson, dẫn dắt.
Cụ thể, phe cánh hữu đối lập giành được 176 trong tổng số 349 ghế Quốc hội Thụy Điển, trong khi phe cánh tả được 173 ghế.
"Nếu giải pháp của ông Ulf Kristersson không phù hợp, tôi sẵn sàng quay lại. Thụy Điển sẽ chỉ còn một hoặc hai phiếu bầu nữa là đến một cuộc khủng hoảng chính phủ", bà Andersson nói, đồng thời khẳng định bản thân không có kế hoạch từ chức lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội.
Giới quan sát nhận định ông Kristersson, 58 tuổi, dự kiến ​​sẽ lãnh đạo một chính phủ với sự hậu thuẫn mong manh tại Quốc hội bởi tỉ lệ chênh lệch giữa hai phe quá nhỏ.
Đây là điều đã xảy ra với chính quyền của bà Andersson, dẫn đến một số năm hỗn loạn trong chính trường Thụy Điển.
Ông Kristersson đã bắt đầu các cuộc đàm phán với ba đảng ủng hộ ông ứng cử, bao gồm cả những người theo chủ nghĩa dân tộc - hiện là lực lượng chính trị lớn thứ hai của Thụy Điển sau Đảng Dân chủ xã hội.
Trước việc cử tri lo lắng về làn sóng tội phạm băng đảng, Đảng Dân chủ xã hội Thụy Điển cam kết sẽ "làm cho Thụy Điển an toàn trở lại", bằng cách đưa ra các thời hạn tù dài hơn và giảm nhập cư xuống mức tối thiểu. Khối cánh hữu đối lập cũng cam kết xây dựng các nhà máy hạt nhân mới.
"Hiện tôi đang bắt đầu quá trình thành lập một chính phủ mới, với đủ sức mạnh cho tất cả người dân Thụy Điển và mọi công dân. Xã hội đang rất mệt mỏi với nỗi lo về bạo lực và nền kinh tế. Thế giới đang bất định và sự phân cực chính trị đã trở nên quá lớn, ngay cả ở Thụy Điển", ông Kristersson phát biểu trong một đoạn phim đăng tải trên Facebook.
(Theo TTO)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc kêu gọi Israel công nhận Nhà nước Palestine

Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc kêu gọi Israel công nhận Nhà nước Palestine

Hội nghị cấp cao LHQ hôm 29/7 đã ra tuyên bố chung mang tính bước ngoặt, kêu gọi thành lập Nhà nước Palestine độc lập, sống hòa bình bên cạnh Israel. Đây được xem là động thái mạnh mẽ nhất từ cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, vốn bị đình trệ trong trong nhiều nhiều năm qua.

Báo động khủng hoảng nước ngọt đang lan rộng toàn cầu

Báo động khủng hoảng nước ngọt đang lan rộng toàn cầu

Khủng hoảng nước ngọt đang lan rộng trên toàn thế giới, trở thành thách thức nghiêm trọng đối với an ninh nguồn nước, lương thực và sức khỏe con người. Tình trạng khai thác quá mức, ô nhiễm nguồn nước và tác động của biến đổi khí hậu đang khiến nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng.

Thỏa thuận kết nối hai bờ Đại Tây Dương

Thỏa thuận kết nối hai bờ Đại Tây Dương

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc về thuế quan xuyên Đại Tây Dương và ngăn chặn một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện. Thỏa thuận có được khi thời hạn chót ngày 1/8 đang đến gần, giúp EU né mức thuế toàn diện 30% của Mỹ.

fb yt zl tw