Pháp chi thêm 250 triệu euro cho kế hoạch "quốc gia xe đạp"

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/9/2022 | 3:13:03 PM

Trong năm thứ tư thực hiện kế hoạch đưa nước Pháp thành "quốc gia xe đạp", chính phủ nước này quyết định chi thêm ngân sách để khuyến khích người dân đạp xe nhiều hơn.

Một sự kiện khuyến khích trẻ em đạp xe tổ chức ở Paris vào ngày 20-9.
Một sự kiện khuyến khích trẻ em đạp xe tổ chức ở Paris vào ngày 20-9.

Thủ tướng Elisabeth Borne, người đã khởi xướng kế hoạch khi còn là Bộ trưởng giao thông, ngày 20-9 cho biết Pháp sẽ chi thêm 250 triệu euro (247 triệu USD) trong năm 2023. Số tiền này sẽ được dùng để phát triển thêm các làn xe đạp, xây dựng cơ sở hạ tầng thân thiện với người đi xe, các dự án khuyến khích người dân như dạy học sinh tiểu học đạp xe.

"Chúng tôi muốn biến xe đạp thành phương tiện giao thông thực sự, chứ không chỉ để đạp thư giãn", Bộ trưởng Giao thông Pháp Clément Beaune nói với tờ Le Parisien. Ông giải thích việc này cũng quan trọng khi mà chính phủ đang phải hỗ trợ rất nhiều cho người đi xe hơi và trợ giá nhiên liệu.

Khi bắt đầu kế hoạch này năm 2018, Pháp đã chi 350 triệu euro (346 triệu USD) và sau đó bổ sung 150 triệu. Chính quyền cho biết kế hoạch đã đạt được nhiều thành công khi xây dựng 14.000km đường dành cho xe đạp, giúp hơn 170.000 thanh niên học đạp xe và xe đạp là loại xe bán chạy nhất ở Pháp năm 2021.

Thủ tướng Borne cho biết Pháp sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của xe đạp khi đăng cai Thế vận hội Olympic và Paralympic năm 2024.

(Theo TTO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục