Hàng nghìn người mất nhà cửa sau vụ cháy dữ dội ở trại tị nạn Rohingya Bangladesh

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/3/2023 | 8:34:27 AM

Một đám cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại trại tị nạn đông người Rohingya ở Bangladesh, khiến hàng nghìn người bị mất nhà cửa.

Lửa cháy dữ dội trong trại tị nạn Rohingya ở Cox's Bazar, Bangladesh.
Lửa cháy dữ dội trong trại tị nạn Rohingya ở Cox's Bazar, Bangladesh.

Ngọn lửa bùng phát tại Trại 11 ở Cox's Bazar, một quận biên giới phía Đông Nam Bangladesh, nơi có hơn một triệu người tị nạn Rohingya sinh sống.

Giám đốc cảnh sát Rafiqul Islam cho biết: "Chúng tôi hiện chưa có ước tính thiệt hại, cũng chưa có báo cáo về thương vong".

Cảnh sát sở tại không đưa ra con số ước tính về số lượng ngôi nhà bị phá hủy.

Ông Islam nói thêm rằng ngọn lửa hiện đã được kiểm soát. Nguyên nhân của vụ cháy trại tị nạn hiện chưa được xác định rõ ràng.

Những đám khói đen dày đặc cũng được nhìn thấy trong khu vực.

Selim Ullah, một người tị nạn 40 tuổi và là cha của 6 đứa con, nói: "Tôi không thể cứu được bất cứ thứ gì. Mọi thứ cháy thành tro. Nhiều người không còn nhà cửa. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi.


Hàng nghìn người bị mất nhà cửa sau vụ cháy.

Khi ở Myanmar, chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, nhà của chúng tôi bị thiêu rụi. Bây giờ điều đó lại xảy ra lần nữa".

Hầu hết những người tị nạn sống trong khu vực đã chạy trốn chiến dịch đàn áp của quân đội Myanmar vào năm 2017, trong đó nhiều người bị mất nhà cửa lần thứ hai sau vụ hỏa hoạn hôm 5/3.

Hỏa hoạn thường xuyên xảy ra tại các trại tị nạn ở Cox's Bazar. Một trận hỏa hoạn vào tháng 3/2021 đã khiến ít nhất 15 người tị nạn tử vong và phá hủy hơn 10.000 ngôi nhà.

(Theo VTV)

Các tin khác
Binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn để khai hỏa lựu pháo L119 về phía các vị trí của Nga tại tiền tuyến ở khu vực Lugansk, đông Ukraine, vào ngày 16-1-2023

Ukraine đang khẩn cấp kêu gọi phương Tây gia tăng số đạn dược viện trợ cho họ trong lúc Nga tìm kiếm bước đột phá ở mặt trận phía đông Ukraine, bao gồm TP Bakhmut.

Sáng 5/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh sẽ diễn ra kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa 14 (Nhân Đại - tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14).

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.

Với Luật đại diện bình đẳng, Tây Ban Nha sẽ áp dụng các biện pháp cân bằng giới vào danh sách bầu cử, hội đồng quản trị các công ty lớn và hội đồng quản trị của các hiệp hội chuyên nghiệp ở nước này.

Ngày 3/3, Ngoại trưởng các nước nhóm Bộ Tứ gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ và Australia đã nhóm họp tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục