18 nước kêu gọi thả con tin, Hamas kiên quyết từ chối

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.
"Chúng tôi kêu gọi thả ngay lập tức tất cả các con tin bị Hamas giam giữ ở Gaza trong hơn 200 ngày, bao gồm cả công dân của chúng tôi.
Chúng tôi nhấn mạnh rằng thỏa thuận trên bàn đàm phán về việc thả con tin sẽ mang lại lệnh ngừng bắn ngay lập tức và kéo dài ở Gaza, điều đó sẽ tạo điều kiện tăng cường hỗ trợ nhân đạo bổ sung được chuyển đến khắp Gaza và dẫn đến sự chấm dứt chiến sự một cách đáng tin cậy", Hãng tin AFP dẫn tuyên bố chung của 18 nước cho biết ngày 25-4.
Theo đó, lãnh đạo các nước tham gia tuyên bố gồm Mỹ, Argentina, Áo, Brazil, Bulgaria, Canada, Colombia, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hungary, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Serbia, Tây Ban Nha, Thái Lan và Anh.
Phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ các con tin trong cuộc tấn công Israel ngày 7-10-2023, gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu nhất từ trước đến nay giữa nhóm này và Israel. Tel Aviv đã thề sẽ diệt tận gốc Hamas.
Israel ước tính 129 trong số khoảng 250 người bị bắt cóc vẫn còn ở Gaza, trong đó có 34 người có thể đã chết.
Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức cấp cao của Mỹ cho biết hiện có một số dấu hiệu có thể dẫn đến một thỏa thuận nhưng chưa chắc chắn. Quan chức này cho biết điều này phụ thuộc vào "một người" là ông Yahya Sinwar, lãnh đạo Hamas ở Gaza.
Đầu năm nay, đề xuất được đưa ra kêu gọi thả các con tin ốm yếu, người già và bị thương ở Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần và có thể được gia hạn nhằm cho phép chuyển thêm viện trợ nhân đạo vào vùng đất này.
Phản ứng sau đó, ông Sami Abu Zuhri, một quan chức cấp cao của Hamas, khẳng định bất cứ thỏa thuận thả con tin nào phải đi kèm điều kiện Israel chấm dứt tấn công. Hamas khẳng định áp lực của Mỹ đối với Hamas "không có giá trị".
Israel đẩy mạnh tấn công Rafah
Tuy nhiên, Israel ngược lại đang đẩy mạnh không kích thành phố Rafah ở phía nam Gaza trước khi thực hiện chiến dịch trên bộ tại đây.
Theo Reuters, Israel tăng cường không kích vào Rafah trong đêm khiến ít nhất 6 người chết và nhiều người bị thương. Tel Aviv đã tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố và tiến hành một cuộc tấn công tổng lực vào đây bất chấp cảnh báo của các đồng minh rằng điều này có thể gây thương vong lớn. Lực lượng Israel cũng tiếp tục bắn phá các khu vực phía bắc và trung tâm của vùng đất này, cũng như thành phố Khan Younis ở phía nam.
(Theo TTO)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận mức nhiệt 50,5 độ C

Khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận mức nhiệt 50,5 độ C

Bộ Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/7 cho biết các nhà khí tượng học nước này vừa ghi nhận mức nhiệt 50,5 độ C ở khu vực Đông Nam nước này, đánh dấu mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay xét trên phạm vi toàn quốc. Kỷ lục nhiệt độ trước đó là 49,5 độ C, được ghi nhận vào tháng 8/2023.

Alibaba công bố sản phẩm kính thông minh tích hợp AI tự phát triển đầu tiên

Alibaba công bố sản phẩm kính thông minh tích hợp AI tự phát triển đầu tiên

Trong ngày khai mạc Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới 2025 diễn ra ngày 26/7 tại Thượng Hải (Trung Quốc), tập đoàn công nghệ Alibaba đã chính thức công bố sản phẩm kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên do hãng tự nghiên cứu và phát triển, dưới hình thức một sản phẩm hoàn chỉnh.

fb yt zl tw