Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga nếu đạt thỏa thuận ngừng bắn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Nga "dưới bất kỳ hình thức nào" sau khi thiết lập được lệnh ngừng bắn.
Phát biểu với báo giới tại thủ đô Kiev, Tổng thống Zelensky khẳng định: "Sau khi đạt được lệnh ngừng bắn, chúng tôi sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào”, cho rằng điều này sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình đạt đạt hòa bình toàn diện cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua. Ông nhấn mạnh bất kỳ cuộc thảo luận nào về thỏa thuận hòa bình chỉ có thể được tiến hành sau khi các cuộc giao tranh chấm dứt, đồng thời lưu ý việc đạt được mọi điều khoản sẽ không xảy ra trong "một sớm một chiều".
Theo Tổng thống Zelensky, phái đoàn Ukraine sẽ tiến hành các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn toàn phần hoặc từng phần với giới chức Anh, Pháp và Mỹ tại London (Anh) vào ngày 23/4. Cuộc thảo luận này tiếp nối các cuộc họp tại thủ đô Paris của Pháp hồi tuần trước.
Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/4 cho biết Ngoại trưởng nước này Marco Rubio sẽ không tham dự cuộc đàm phán tại London như dự kiến. Thay vào đó, Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga, ông Keith Kellogg sẽ tham dự.
Trong khi đó, Nhà Trắng thông báo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, sẽ tiếp tục đến Nga trong tuần này để tiếp tục các cuộc trao đổi với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin.
Ngày 22/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Tổng thống Vladimir Putin một lần nữa bày tỏ thiện chí sẵn sàng đàm phán với Ukraine.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Rubio từng nói rằng Mỹ có thể từ bỏ nỗ lực hòa giải nếu không có tiến triển trong vài ngày tới. Ông Trump ngày 20/4 cũng bày tỏ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận trong tuần này.
(Theo Báo Tin tức)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện của Tổng thống Trump

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện của Tổng thống Trump

Ngày 3-7, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện của Tổng thống Donald Trump, trị giá 4,5 nghìn tỷ USD - gói chính sách trong nhiệm kỳ thứ hai mang tính biểu tượng mà ông gọi là "Dự luật Lớn và Đẹp", ngay trước thời hạn chót do ông ấn định là Quốc khánh Mỹ - ngày 4-7.

Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok.

Hàn Quốc đã có Thủ tướng mới

Nguồn tin từ Quốc hội Hàn Quốc cho hay, trong phiên họp toàn thể vừa diễn ra hôm nay 3/7, ứng cử viên cho chức vụ Thủ tướng do Tổng thống nước này chỉ định đã chính thức được phê chuẩn.

fb yt zl tw