Nghị quyết này cho phép trừng phạt nặng các hành động kêu gọi, tuyển dụng, khuếch trương, hướng dẫn chế tạo bom hoặc đào tạo tấn công khủng bố trên mạng Internet. Nghị quyết cũng cho phép các tòa án châu Âu được quyền yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet trong lãnh thổ EU đóng các trang web nghi ngờ liên quan đến hoạt động khủng bố.
Mặc dù đến nay, nghị quyết mang tính pháp lý chung của EU về chống các hoạt động tuyên truyền khủng bố mới được thông qua, song trước đó, việc theo dõi và trừng phạt các hành động liên quan đã được thực hiện ở nhiều nước EU như Đức, Tây Ban Nha, Ý...
Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức cảnh sát châu Âu (Europol), trong năm 2007, số nghi can khủng bố bị bắt giữ ở EU đã tăng 24% so với năm 2006, lên tới trên 1.000 người, trong đó có 583 đối tượng tham gia tấn công, có kế hoạch tấn công hoặc tấn công bất thành.
(Theo SGGP)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu