Chúng tôi cho rằng băng video này có tính xác thực" - Bộ trưởng Nội vụ Đức phát biểu.
Ông Wolfgang Schaeuble cũng cho biết, cuộc tấn công nhằm vào Đại sứ quán Đức ở Afghanistan hôm thứ Bảy tuần trước đã làm 5 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương. Ngay sau đó cuốn băng video được phát đi đe dọa nước Đức cho thấy đó là một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Cuốn băng video dài khoảng 30 phút được trung tâm giám sát các website Hồi giáo của Mỹ công bố. Người phát biểu che mặt trong cuốn băng được xác định giống Abu Talha Al-Alamani, đã nói rằng: "Đức quá cả tin và ngây thơ khi nghĩ rằng họ có thể không hề hấn gì khi mà các lực lượng quân đội của nước này ở Afghanistan đứng thứ ba, chỉ sau Mỹ và Anh".
"Thời gian còn rất ít cho những người Đức. Các cuộc tấn công vào Đức sẽ ngày càng tăng" – tên này nói.
Cuốn băng video phụ đề tiếng Ả rập và đề nhà sản xuất là của Al-Qaeda "As-Sahab" tháng 10/2008.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức, cảnh sát hình sự Liên bang nước này cho rằng kẻ lên tiếng đe dọa này đã từng sống ở Đức, và rời khỏi nước này từ đầu năm 2007. Ông Schaeuble tỏ ra lo ngại rằng với những lời đe dọa nghiêm trọng như vậy, có thể các cuộc tấn công nhằm vào Đức sắp xảy ra.
Berlin khẳng định rằng họ sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc đưa quân tới quốc gia Nam Á này. Các nghị sĩ Đức đã thông qua nghị quyết hồi tháng 10/2008 giữ 4.500 binh sĩ ở Afghanistan thêm 14 tháng, để tham gia Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF), dưới sự chỉ huy của NATO.
(Theo TPO)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu