Trung Quốc: hai người chết vì cúm gia cầm trong vòng hai tuần

Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 19-1 đưa tin một phụ nữ 27 tuổi ở tỉnh Sơn Đông vừa tử vong do cúm gia cầm - ca tử vong thứ hai tại nước này chỉ trong vòng hai tuần qua.

Nạn nhân là chị Zhang, qua đời ngày 17-1 sau khi nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Trước chị hai tuần, một phụ nữ 19 tuổi ở Bắc Kinh cũng thiệt mạng vì virus này.

Thông tin về cái chết của Zhang được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhà chức trách xác nhận một bé gái 2 tuổi ở tỉnh Hồ Nam đã nhiễm cúm gia cầm. Bệnh nhân hiện đang được điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Sơn Tây trong khi tất cả những người từng tiếp xúc với cô bé đang được theo dõi.

Ngày 18-1, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc nói họ chưa phát hiện ổ dịch cúm gia cầm nào tại hai tỉnh nói trên.

Tính từ năm 2003 (thời điểm cúm gia cầm bùng phát) đến nay đã có 22 người chết vì cúm gia cầm được ghi nhận tại Trung Quốc - nước có đàn gia cầm lớn nhất thế giới.

(Theo TTO)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nobel Y sinh 2025 vinh danh các nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản về khám phá miễn dịch

Nobel Y sinh 2025 vinh danh các nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản về khám phá miễn dịch

Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska đã quyết định trao Giải Nobel Y sinh năm 2025 cho Mary E. Brunkow (Viện Sinh học Hệ thống, Seattle, Mỹ), Fred Ramsdell (Sonoma Biotherapeutics, San Francisco, Mỹ) và Shimon Sakaguchi (Đại học Osaka, Nhật Bản) “vì những khám phá liên quan đến khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên”.

Ấn Độ khuyến cáo sử dụng sirô ho cho trẻ em một cách hợp lý

Ấn Độ khuyến cáo sử dụng sirô ho cho trẻ em một cách hợp lý

Ngày 3/10, Bộ Y tế Ấn Độ đã khuyến cáo về việc sử dụng sirô ho cho trẻ em sau khi xảy ra các trường hợp tử vong liên quan đến loại thuốc này tại các bang Madhya Pradesh và Rajasthan. Theo Tổng cục Dịch vụ y tế Ấn Độ (DGHS), các bác sĩ và nhà thuốc cần sử dụng các loại sirô ho một cách hợp lý, thận trọng và có cân nhắc kỹ lưỡng.

Đảng LDP cầm quyền Nhật Bản lần đầu tiên có nữ Chủ tịch

Đảng LDP cầm quyền Nhật Bản lần đầu tiên có nữ Chủ tịch

Chiều 4/10, ứng cử viên Sanae Takaichi đã giành chiến thắng trước ứng cử viên trẻ tuổi Shinjiro Koizumi trong cuộc bầu cử vị trí Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP). Với kết quả này, bà Takaichi cũng chính thức trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của đảng kể từ khi đảng này thành lập vào năm 1955.

fb yt zl tw