Lệnh bắt giữ ghi rằng nhóm 14 người trên bị cáo buộc đã kích động bạo loạn, tụ tập bất hợp pháp, có các hành động bạo lực và phá hoại hòa bình của đất nước.
Nếu bị buộc tội, 14 nhà lãnh đạo này có thể sẽ phải đối mặt với án tù 5 năm.
Lệnh bắt giữ trên được đưa ra ngay sau khi những nhà lãnh đạo các cuộc biểu tình kêu gọi người biểu tình về nhà, chấm dứt các cuộc biểu tình đã kéo dài suốt 3 tuần qua.
Ông Watcharapol Prasarnrajkit, một quan chức cảnh sát Thái Lan, cho biết 4 trong số các nhà lãnh đạo các cuộc biểu tình đã đầu hàng cảnh sát và sẽ bị thẩm vấn. Họ đã được giải đến trụ sở của lực lượng cảnh sát ở thủ đô Bangkok.
Hàng nghìn người biểu tình đã đổ về Bangkok từ cách đây 3 tuần. Họ đã bao vây Tòa nhà chính phủ trong suốt nhiều ngày qua. Tuy nhiên, tình trạng căng thẳng và hỗn loạn bắt đầu leo thang từ ngày 10/4 khi Thái Lan tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ASEAn với các đối tác bên ngoài. Hội nghị này đã buộc phải hoãn lại do người biểu tình ngăn cản không cho các nhà lãnh đạo nước ngoài vào khu vực diễn ra hội nghị đồng thời xông vào trung tâm báo chí. Các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình trong ngày hôm qua (13/4) đã làm 2 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Tuy nhiên, hôm nay những người biểu tình đã bắt đầu giải tán, trả lại sự yên bình cho thủ đô Bangkok. Phát biểu với BBC từ một địa điểm bí mật, một nhà lãnh đạo các cuộc biểu tình đã nói rằng việc họ rút lui ngày hôm nay là “một quyết định đúng đắn nhằm cứu nhiều người chứ không phải là một sự thất bại." Ông này cho biết họ sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình chống chính phủ.
Những người biểu tình ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin – người bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006, muốn chính phủ hiện nay của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức và tổ chức các cuộc bầu cử sớm.
(Theo VnMedia)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu