Thế giới phản ứng về vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên

Nhật Bản và Hàn Quốc - hai nước láng giềng đã có những phản ứng khá gay gắt về vụ thử tên lửa ngày 2/7 của CHDCND Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso khẳng định, các vụ phóng tên lửa này là “hành động khiêu khích”. Ông Taro Aso cho biết: “Nhật Bản cảnh báo CHDCND Triều Tiên rằng hành động khiêu khích này không có lợi cho chính nước này. Thật khó có thể hiểu được là CHDCND Triều Tiên muốn gửi thông điệp gì thông qua các vụ thử tên lửa này”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, hành động của CHDCND Triều Tiên là "nhằm khiêu khích" Hàn Quốc và thách thức quan hệ liên Triều vì các vụ thử diễn ra chỉ vài giờ sau khi cuộc đàm phán thứ ba giữa hai miền Triều Tiên về tương lai khu công nghiệp Kesong bị thất bại. Ông Won Tae-jae nói: “Khi CHDCND Triều Tiên tiến hành diễn tập quân sự hoặc phóng tên lửa và nếu như không phải loại loại tên lửa tầm trung, thì đó chính là những biểu hiện nguy hại đối với nền an ninh của Hàn Quốc. Do vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những dấu hiệu này”

Ngay sau khi CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa, phát biểu tại thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, Mỹ sẽ cố gắng mở cánh cửa để CHDCND Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán 6 bên, và từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân là cách duy nhất để nước này cải thiện tình hình và hội nhập với thế giới. Ông Obama nói: “Để thực hiện đầy đủ Nghị Quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và quyết tâm thực hiện giải trừ vũ khí hạt nhân, chúng ta cần phải đặt ra các quy tắc, theo đó những người vi phạm nguyên tắc phải chịu sự trừng phạt, Chính vì vậy đòi hỏi toàn thể cộng đồng quốc tế phải sát cánh cùng nhau ngăn chặn sự lan rộng của vũ khí nguy hiểm này đối với cuộc sống của con người. Và giờ là thời điểm để cả cộng đồng thế giới thể hiện những phản ứng mạnh mẽ trong việc thực hiện quyết tâm này ”.

Trước thông tin có thể CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hướng tới đảo Hawaii (Mỹ) đúng vào ngày Độc lập của nước này (4/7), Tư lệnh Bộ chỉ huy Phương Bắc của Mỹ, Tướng Victor Renuart tuyên bố, quân đội Mỹ sẵn sàng đánh chặn bất kỳ tên lửa tầm xa nào của CHDCND Triều Tiên. Ông Renuart cho biết: "Mỹ có hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo rất đáng tin cậy. Tôi thấy an tâm về việc những hệ thống tên lửa đánh chặn đã được bố trí trên mặt đất ở Alaska và California. Nếu Mỹ thực sự bị một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đe dọa, tôi cam đoan, có thể chặn đường bay của tên lửa đó trước khi nó gây nguy hiểm nghiêm trọng tới bất cứ vùng lãnh thổ nào của Mỹ".

Nga và Trung Quốc - những thành viên trong đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên chủ trương tiếp tục duy trì liên hệ với CHDCND Triều Tiên nhằm đưa nước này trở lại các cuộc hội đàm 6 bên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói: “Trung Quốc chủ trương thông qua đối thoại, đàm phán và thông qua đàm phán 6 bên là giải pháp để thực hiện phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên”.

Trong một phản ứng có phần trung lập, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Uganda, ông Ruhakana Rugunda cho biết, các thành viên Hội đồng bảo an lo ngại trước tin CHDCND Triều Tiên phóng thêm tên lửa. Tuy nhiên, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc sẽ không tổ chức một phiên họp đặc biệt và không thông qua văn kiện nào nhằm đáp trả việc CHDCND Triều Tiên phóng 4 quả tên lửa vào ngày 2/7./.

(Theo VOV)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa lũ 2025

Lào chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa lũ 2025

Chủ động ứng phó với lũ lụt, kịp thời hỗ trợ, khắc phục khẩn trương hậu quả thiên tai, điều tiết xả lũ… là các biện pháp đang được Lào chủ động thực hiện nhằm đảm bảo phòng chống, ứng phó thiên tai kịp thời, hiệu quả mùa mưa lũ.

EU thảo luận vấn đề Ukraine, đàm phán thương mại với Mỹ và xung đột ở Trung Đông

EU thảo luận vấn đề Ukraine, đàm phán thương mại với Mỹ và xung đột ở Trung Đông

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) diễn ra từ ngày 26 - 27/6, các nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận về việc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, đàm phán thương mại với Mỹ nhằm tránh nguy cơ bị áp thuế cao và ứng phó với tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại Dải Gaza.

fb yt zl tw