Theo luật Indonesia, để không phải bước vào bầu cử vòng hai, ông Yudhoyono cần giành được ít nhất 50% số phiếu bầu, bao gồm 20% số phiếu ở ít nhất một nửa trong số 33 tỉnh của Indonesia.
Ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa chiều nay (8-7), nhiều tổ chức độc lập đã loan báo kết quả “kiểm phiếu nhanh”, theo đó ông Yudhoyono giành được 58 - 60% số phiếu bầu trên toàn quốc.
Theo TTXVN, tham tán công sứ của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, ông Hà Hồng Hải, tham gia nhóm 54 quan chức cấp cao thuộc 26 nước châu Á và Nam Thái Bình Dương được mời làm quan sát viên. Từ đảo du lịch nổi tiếng Bali, ông Hải cho biết tình hình an ninh chung ở đảo này "yên tĩnh". Tại điểm bỏ phiếu mà ông cùng bốn quan sát viên khác được mời đến theo dõi, ông đã chứng kiến hòm phiếu còn trống và các phong bì đựng phiếu bầu được niêm phong. |
Về nhì là cựu tổng thống Megawati Sukarnoputri và tướng về hưu Prabowo Subianto giành được khoảng 26-27% phiếu bầu.
Xếp thứ ba là ứng cử viên của Đảng Golkar - doanh nhân Jusuf Kalla và đang là phó tổng thống Indonesia - và tổng tư lệnh quân đội về hưu Wiranto với chưa đầy 13% số phiếu.
Phát biểu với những người ủng hộ tại nhà riêng ở Jakarta, ông Yudhoyono nói nên “tiếp tục đợi kết quả bầu cử chính thức”. Kết quả chính thức dự kiến được công bố ngày 25-7 tới.
Các cử tri Indonesia bắt đầu đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào sáng 8-7. Đây là cuộc bỏ phiếu trực tiếp bầu chọn tổng thống và phó tổng thống lần thứ hai ở nước này kể từ năm 2004.
Cảnh sát quốc gia Indonesia (POLRI) đã triển khai 246.000 nhân viên cảnh sát để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, trong đó riêng tại thủ đô Jakarta là 61.000 người.
(Theo TTO)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu