Mỹ: Tình hình Afghanistan giờ rất nghiêm trọng
- Cập nhật: Thứ ba, 1/9/2009 | 12:00:00 AM
Tư lệnh Mỹ cùng các lực lượng liên quân tại Afghanistan vừa đưa ra nhận xét rằng tình hình Afghanistan hiện giờ đang lâm vào tình thế rất nghiêm trọng.
![]() |
Tướng Mỹ Stanley McChrystal - người đứng đầu lực lượng Mỹ và Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan.
|
Tướng Mỹ Stanley McChrystal - người đứng đầu lực lượng Mỹ và Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại
Theo Tướng Stanley McChrystal thì khả năng đạt được những thành công tại đây vẫn có, với điều kiện phải có những thay đổi, làm mới đối với các chiến lược áp dụng tại chiến trường khốc liệt này.
“Phải có chiến lược mới thích hợp. Một chiến lược có thể triển khai thực tế, có cam kết cùng các giải pháp đi kèm và biết huy động sức mạnh đoàn kết giữa các lực lượng", phát biểu ngày 31/8 tại thủ đô
Nhận định trên được đưa ra trong thời điểm Mỹ vừa phải trải qua 2 tháng chết chóc nhất tại chiến trường
Riêng trong tháng 8/2009, đã có tới 44 lính Mỹ thiệt mạng khi đang thực thi nhiệm vụ ở chiến trường
Như vậy, hai tháng 7 và 8 này chính là 2 tháng đầy chết chóc đối với liên quân nói chung và với lực lượng Mỹ nói riêng tại chiến trường Afghanistan với số lượng binh sĩ thiệt mạng ở mức cao nhất trong gần 8 năm qua.
Trong khi đó, cuộc bầu cử
Kết quả sơ bộ vừa công bố đối với số phiếu đã được kiểm cho thấy Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đang dẫn trước đối thủ.
(Theo VietNamNet)
Các tin khác

Ngay sau khi cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản kết thúc với kết quả đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) giành thắng lợi áp đảo với 308 trong tổng số 480 ghế tại Hạ viện, chiếm 64,17%, Chủ tịch DPJ Yukio Hatoyama đã lập tức bắt tay chuẩn bị cho việc tiếp nhận chính quyền từ đảng Dân chủ Tự do (LDP) và xúc tiến thành lập chính phủ mới.
Cúm lạ và bệnh lỵ bùng phát đồng thời tại Papua New Guinea đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 47 người và khiến 2.000 người bị mắc bệnh.

Hãng Kyodo sáng nay 31-8 đưa tin, Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đã giành được 308 trong tổng số 480 ghế tại Hạ viện nước này trong cuộc bầu cử ngày 30-8, chấm dứt thời gian 54 năm cầm quyền hầu như liên tục của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) kéo dài từ năm 1955.

Tổng cộng có 25.880 tin nhắn đã được gửi vào trưa 28-8 (theo giờ Australia) từ Tổ hợp truyền thông vũ trụ Tidbinbilla ở ngoại ô thủ đô Canberra, Australia. Điểm đến của các tin nhắn là Gliese 581d, một hành tinh nằm ngoài hệ Mặt trời, cách Trái đất 20,3 năm ánh sáng.