Ấn Độ: Vòng hoa tiền triệu gây bão chính trị

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/3/2010 | 2:26:20 PM

Bà Mayawati, thủ hiến bang Uttar Pradesh - bang đông dân nhất và nghèo nhất Ấn Độ, đang bị chính quyền, giới truyền thông và người dân cả nước chỉ trích dữ dội sau khi nhận một vòng hoa khổng lồ làm bằng hàng nghìn tờ tiền 1.000 ruppee mới cứng.

Bà Mayawati (giữa) và vòng hoa tiền triệu.
Bà Mayawati (giữa) và vòng hoa tiền triệu.

Hãng tin Press Trust of India cho biết những người ủng hộ đã tặng vòng hoa tiền dài tới vài mét cho bà Mayawati trong ngày hôm qua 15-3, nhân dịp đảng Bahujan Samaj (BSP) của bà tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập đảng. Theo ước tính của giới truyền thông Ấn Độ, tổng số tiền dùng để làm vòng hoa này lên đến hơn 434.000 USD. Có nhiều nguồn cho rằng con số thực tế có thể lớn tới 1 triệu USD.

Các bức ảnh chụp cảnh bà Mayawati bên cạnh vòng hoa tiền mặt tràn ngập trang nhất các tờ báo trên khắp Ấn Độ trong sáng hôm qua 16-3, khiến người dân cả nước nổi giận. Phản ứng mạnh mẽ của các đảng đối lập đã dẫn tới việc Quốc hội ở New Delhi phải tạm hoãn cuộc họp trong ngày hôm qua. “Bà ta nhạo báng người dân bang Uttar Pradesh với thói xa hoa vô độ”, Press Trust of India dẫn lời một người phát ngôn của đảng Quốc đại cầm quyền.

Bà Mayawati là người phụ nữ gốc Dalit đầu tiên lên làm thủ hiến bang Uttar Pradesh - bang có nhiều nghị sĩ nhất trong Quốc hội, và có tiếng là chính khách bảo vệ quyền lợi cho người nghèo. Tuy nhiên, bà Mayawati thường bị chỉ trích là tham nhũng, tích cóp một khối tài sản cá nhân rất lớn.

Trước đây, bà Mayawati thường tổ chức nhiều bữa tiệc xa hoa, và cho xây các công viên lớn ở Uttar Pradesh với tượng các lãnh đạo người Dalit khổng lồ, trong đó có tượng chính bà.

“Chính quyền cần phải điều tra số tiền mà bà Mayawati đã nhận”, BBC dẫn lời ông Digvijay Singh, một lãnh đạo cấp cao của đảng Quốc đại. Lãnh đạo đảng Bharatiya Janata (BJP) Rajnath Singh cáo buộc bà Mayawati đã lạm dụng ngân sách và nguồn lực của bang Uttar Pradesh. “Tôi muốn chính quyền hành động ngay lập tức”. Theo Calcutta News, chính quyền New Delhi đã ra lệnh cho các quan chức thuế điều tra nguồn gốc số tiền làm ra vòng hoa.

Nhiều người còn chỉ trích số tiền làm ra vòng hoa chỉ là một phần nhỏ trong tổng số tiền khổng lồ mà bà Mayawati và các quan chức đảng BSP đã chi để tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập đảng. Các đảng đối lập cho rằng BSP đã tiêu tốn tới 40 triệu USD để tổ chức tiệc tùng, và đưa hàng trăm nghìn người ủng hộ từ các vùng nông thôn đến thủ phủ Lucknow ở bang Uttar Pradesh hôm 15-3.

Trong khi đó, giới lãnh đạo đảng BSP vẫn ra sức bênh vực cho bà Mayawati. “Đó là cách người dân bày tỏ sự kính trọng”, Reuters dẫn lời nghị sĩ BSP Vijay Bahadur Singh. “Không ai có thể ngăn cản họ mang tặng vòng hoa”. Giới quan sát cho rằng dù thế nào thì với xìcăngđan này, uy tín của bà Mayawati đã sụt giảm mạnh.

Lễ kỷ niệm ngày 15-3 được xem là bước đầu tiên để bà Mayawati vận động cho kỳ tranh cử tại bang Uttar Pradesh vào năm 2012 trong bối cảnh đảng Quốc đại và các đảng liên minh đang có nhiều nỗ lực nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của người Dalit ở Uttar Pradesh.

(Theo TTO)

Các tin khác
Người biểu tình vác bình đựng máu vượt qua hàng rào cảnh sát bên ngoài trụ sở đảng Dân chủ vào tối 17/3.

Giới chức Thái Lan cảnh báo người dân Bangkok nên thận trọng vì bạo lực vẫn có thể xảy ra dù số lượng người tham gia cuộc biểu tình đang giảm dần.

Anthony Lake.

Ngày 16/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bổ nhiệm ông Anthony Lake, nguyên Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, đồng thời là một nhà ngoại giao và học giả, làm Giám đốc điều hành mới của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Kế hoạch “tưới máu” ở toà nhà Chính phủ của ban lãnh đạo UDD đang vấp phải sự phản đối của nhiều giới tại Thái Lan. Tổng cộng đã có 37 quốc gia và vùng lãnh thổ ban hành cảnh báo công dân khi tới Thái Lan.

Gói kích thích khổng lồ 4.000 tỷ nhân dân tệ đưa ra năm 2008 có thể là con dao 2 lưỡi đẩy Trung Quốc rơi vào cuộc khủng hoảng lần thứ hai, thậm chí trở thành một Hy Lạp thứ hai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục