Obama đột ngột hoãn chuyến thăm Châu Á

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (18/3) đã đột ngột tuyên bố hoãn chuyến thăm đến hai nước Châu Á là Indonesia và Australia cho đến tháng 6 do ông này đang phải đấu tranh giành từng lá phiếu để kế hoạch cải cách hệ thống y tế của ông được Quốc hội thông qua.

Động thái trên của ông Obama sẽ khiến nỗ lực đẩy mạnh sự can dự của Mỹ vào khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năng động bị trì hoãn. Tuy nhiên, điều đó là cần thiết trong bối cảnh Tổng thống đang cần phải lôi kéo sự ủng hộ của những nghị sĩ Đảng Dân chủ còn đang dao động cho kế hoạch cải cách hệ thống của ông. Quốc hội dự kiến sẽ bỏ phiếu về kế hoạch này vào Chủ nhật (21/3) tới.
 
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải trì hoãn chuyến thăm này," phát ngôn viên Nhà Trắng Robert Gibbs phát biểu đồng thời nói thêm rằng “cải cách bảo hiểm y tế có tầm quan trọng tối cao và Tổng thống quyết tâm vượt qua cuộc đấu tranh này".
 
"Tổng thống tin rằng lúc này nơi ông cần có mặt là ở tại Washington", ông Gibbs cho biết thêm.
 
Tổng thống Obama, người tự xưng là "Tổng thống Thái Bình Dương" đầu tiên của Mỹ, đã trực tiếp gọi điện cho cả Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và Thủ tuớng Australia Kevin Rudd để giải thích về tình trạng tiến thoái lưỡng nan của ông.
 
Tổng thống Obama đã đưa ra quyết định trên dưới áp lực của một số nghị sĩ Đảng Dân chủ và khi mọi việc đã trở nên rõ ràng là cuộc bỏ phiếu quan trọng về kế hoạch cải cách hệ thống y tế tại Hạ viện sẽ không diễn ra trước chiều Chủ nhật.
 
"Chúng tôi không muốn, vào lúc 10h sáng Chủ nhật lại phải gọi điện cho Indonesia và Australia để nói, "Chúng tôi biết theo kế hoạch chúng tôi sẽ có mặt ở đó trong vòng vài tiếng nữa nhưng chúng tôi sẽ không thể đến được nữa"", ông Obama nói.
 
Sự trì hoãn này đã cho thấy những vấn đề chính trị nóng bỏng trong nước đôi khi có thể hạn chế khả năng can dự toàn cầu của một tổng thống Mỹ - đặc biệt là trong nhiệm kỳ đầu khi chương trình nghị sự chính trị của vị thổng thống đó luôn kín mít.
 
Tổng thống Obama dự kiến sẽ tham dự bữa quốc tiệc ở Indonesia vào tối 21/3, hội đàm với Tổng thống Yudhoyono và đi thăm Bali trước khi đến Canberra để hội đàm với Thủ tướng Rudd và có bài phát biểu trước Quốc hội Australia.

Liệu việc ông Obama đột ngột hoãn chuyến thăm đến Indonesia và Australia lần này có làm ảnh hưởng gì đến quan hệ của Mỹ với hai nước này không? Phát ngôn viên Gibbs bác bỏ ý kiến cho rằng động thái của ông Obama sẽ khiến cho hai nước chủ nhà cảm thấy bị xúc phạm.
 
Tuy nhiên, ông Ernest Bower, một chuyên gia về Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, nhận định việc ông Obama hoãn chuyến thăm đến Indonesia và Australia có thể sẽ gây ra những tổn hại lâu dài cho mối quan hệ giữa Mỹ với hai nước này.

(Theo VnExpress)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hơn 470.000 người bị ảnh hưởng vì lũ lụt nghiêm trọng ở Thái Lan

Hơn 470.000 người bị ảnh hưởng vì lũ lụt nghiêm trọng ở Thái Lan

Cơ quan chức năng Thái Lan ngày 7/11 cho biết, tình trạng lũ lụt nghiêm trọng đang diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng tới hơn 470.000 người dân và khiến 13 người thiệt mạng. Tình trạng lũ lụt có thể gia tăng nghiêm trọng trong bối cảnh tác động từ bão Kalmaegi dự báo tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều khu vực.

fb yt zl tw