Phá đường dây đưa người Việt nhập cư lậu

Hôm nay (25/6) tại Budapest (Hungary) dự kiến có cuộc họp báo của Cảnh sát châu Âu (Europol) về việc phá vỡ đường dây đưa người Việt Nam nhập cư lậu sang Anh. 58 người đã bị bắt trong chiến dịch kéo dài 18 tháng của cảnh sát Pháp, Đức và Hungary dưới sự điều phối của Europol.

Từ sáng sớm 22-6, cảnh sát ba nước Pháp, Đức và Hungary được lệnh tổng bố ráp ở những điểm tình nghi nằm trong đường dây có tổ chức chặt chẽ để đưa người Việt nhập cư lậu sang Anh.

Chiến dịch phối hợp

Sau 6g sáng, các nhân viên điều tra Đức đã lục soát chín khu vực trên địa bàn thủ đô Berlin. Ngoài nhiều tang vật, cảnh sát đã bắt giữ bốn người nằm trong đường dây và sáu người cư trú bất hợp pháp. Ngoài ra còn có một người bị bắt ở Dresden. Cảnh sát Đức hiện đang điều tra 12 đối tượng nghi vấn khác. Theo khẳng định của cảnh sát, đầu sỏ của nhóm này là một phụ nữ Việt Nam 27 tuổi. Cách đây hơn hai năm cô này đã được đưa trái phép vào nước Đức.

Cũng trong ngày 22-6, từ Paris, Bộ trưởng Nhập cư Pháp Eric Besson đã ra thông báo cho biết rõ hơn: dưới sự điều phối của Europol, cảnh sát ba nước Đức, Hungary và Pháp đã đồng thời mở chiến dịch truy lùng và bắt giữ 34 người tại Pháp, 19 người ở Hungary và 5 người tại Đức.

Nhóm công tác phụ trách hồ sơ Việt Nam (VOIC) sẽ tiếp tục họp bàn về chuyện vận chuyển người trong hai ngày 2 và 3-9 tới đây tại Slovakia. Trong khi đó, một nhóm công tác khác của Europol chuyên theo dõi đường dây đưa người Trung Quốc đang trong quá trình được thành lập.

Về số người bị bắt tại Pháp, thông báo của Bộ Nhập cư cho biết có 14 người bị bắt ở vùng Paris và phía tây bắc nước Pháp, số còn lại khoảng 20 người là những người nhập cư lậu đang chờ để được đưa đến một nơi tập trung.

Những người Việt Nam nhập cư trái phép vào Pháp qua ngả Hungary, Ba Lan, CH Czech và Đức. Họ được đưa sang Anh bằng đường bộ trên các thùng xe container. Thật ra trong loạt bài điều tra về đường dây đưa người từ Việt Nam sang Anh, phóng viên Tuổi Trẻ đã xác nhận còn có thêm con đường mới là đi bằng thuyền (xem lại loạt hồ sơ “Hành trình đến thiên đường ảo” khởi đăng trên Tuổi Trẻ từ ngày 25-12-2009).

Theo Bộ Nhập cư Pháp, đây là một đường dây rất có tổ chức, có nhóm chỉ đạo với nhiều đầu mối tiếp xúc quốc tế, mỗi người thực hiện một nhiệm vụ như tập hợp người nhập cư, sắp xếp chỗ ở hoặc lo về tài chính.

Bộ trưởng Eric Besson khẳng định đường dây vận chuyển người nhập cư lậu nói trên bị phá vỡ nhờ có nhóm công tác thuộc Europol mang tên Tổ chức Chống tội phạm nhập cư Việt Nam (VOIC), chuyên theo dõi những đường dây đưa người gốc Việt Nam và có liên quan đến các nước như Anh, Pháp, Đức và Hungary.

Nhóm này được thành lập cách nay 18 tháng, sau khi chính quyền Pháp nhận thấy có một số lượng lớn người Việt Nam nhập cư trái phép bị bắt và khai là mong muốn sang Anh. Từ năm 2008 - 2009, con số này đã tăng 200%. Vì lẽ đó, phía Pháp đã tăng cường hoạt động của cảnh sát biên giới và gia tăng hoạt động thâm nhập các đường dây vận chuyển người để đạt kết quả như mong muốn.

Châu Âu không nương tay

Thật sự là liên tục trong vài tháng gần đây, cảnh sát các nước châu Âu đã tăng cường phối hợp hoạt động để bóc dỡ khá nhiều đường dây đưa người Việt sang Anh. Chẳng hạn cách đây hơn một tháng cảnh sát hình sự CH Czech phối hợp với cảnh sát các nước châu Âu đã phá vỡ băng đưa người nhập cư trái phép quốc tế. Nhóm 18 thành viên này bị tình nghi đã bảo đảm giấy tờ và đưa đường cho hàng trăm người Việt Nam. Những cuộc bắt bớ của cảnh sát diễn ra tại CH Czech và Pháp.

Về chiến dịch mà tại CH Czech được cảnh sát đặt cho mật danh Bašta này, trong đó lực lượng đặc nhiệm Cục Bài trừ các tổ chức tội phạm (ÚOOZ) có tham gia, người phát ngôn ÚOOZ Pavel Hanták thông báo: “Tại CH Czech, chúng tôi cùng với sự hiệp đồng của Cục Phản ứng nhanh hôm 18-5 đã bắt hai người Việt Nam và bốn người Czech từ 32-48 tuổi. Cảnh sát hình sự đã kết tội họ tổ chức vượt biên trái phép và tham gia tổ chức tội phạm. Nhóm có tổ chức mang tính quốc tế này bằng tiền đã đảm bảo dịch vụ trọn vẹn liên quan đến việc đưa người và chạy giấy tờ cần thiết để ra đi bất hợp pháp từ Việt Nam qua CH Czech tới các nước khác”.

Chỉ huy nhóm này là một người đàn ông Việt Nam 48 tuổi định cư tại CH Czech. Theo các nhân viên điều tra, nhóm tội phạm đã đưa thành công hàng trăm người từ Việt Nam, trong hồ sơ truy tố tạm thời mới chỉ nói đến vài chục trường hợp. “Lợi nhuận từ hoạt động này lên tới nhiều triệu korun” - ông Hanták khẳng định.

Tất cả sáu nghi phạm phải đương đầu với hình phạt từ 2-10 năm tù. Cảnh sát điều tra vụ này từ tháng 10-2008, phối hợp với cả đồng nghiệp từ Slovakia, Đức, Áo, Hungary, Romania và Bulgaria.

(Theo TTO)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Ngày 18/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết khoảng 11,6 triệu người tị nạn trên toàn cầu đang đứng trước nguy cơ mất quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo do các quốc gia tài trợ cắt giảm viện trợ nước ngoài. Con số này tương đương 30% số người tị nạn thường xuyên nhận hỗ trợ từ UNHCR.

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Chiều nay (18/7), tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn có buổi họp thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các Hội nghị liên quan. Các đoàn ngoại giao, chuyên gia, học giả cùng nhiều hãng truyền thông Indonesia và quốc tế tham dự cuộc họp. 

Hồi sinh những vùng đất ẩm để bảo vệ đa dạng sinh học

Hồi sinh những vùng đất ẩm để bảo vệ đa dạng sinh học

Trên những cao nguyên phủ sương của vùng Spa, thuộc khu vực Bérinzenne, nơi được mệnh danh là trái tim xanh của Bỉ, một dự án môi trường quy mô đang dần hình thành, mang theo hy vọng tái thiết hệ sinh thái tự nhiên vốn từng bị can thiệp bởi các hoạt động thoát nước và khai thác.

fb yt zl tw