Theo Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, tình trạng khẩn cấp sẽ được bãi bỏ dần dần chứ không bãi bỏ cùng một lúc. Luật tình trạng khẩn cấp cấm tụ tập trên 5 người và lực lượng an ninh có quyền bắt giam các nghi can trong vòng 30 ngày.
Trước đó, Trung tâm xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES) đã đề nghị duy trì tình trạng khẩn cấp tại tất cả 23 tỉnh. Trong khi đó, nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi Thái Lan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì nếu duy trì lâu sẽ hình thành các hoạt động chống phá ngầm rất nguy hiểm.
(Theo SGGP)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu