Hồng Kông biểu tình phản đối vụ giải cứu con tin ở Philippines

Hàng ngàn người ở Hồng Kông đã xuống đường bày tỏ sự giận dữ của họ đối với cách giải quyết vụ bắt cóc con tin của Philippines vào tuần trước, đòi công lý cho 8 khách du lịch Hồng Kông đã bị thiệt mạng.

Cựu cảnh sát điều tra Philippines Rolando Mendoza đã bắt cóc một chiếc xe buýt chở một nhóm hơn 20 khách du lịch Hồng Kông vào thứ 2 tuần trước, nhằm đòi được phục chức mà ông ta đã bị sa thải một năm trước.

Hắn ta đã thả nhiều con tin là trẻ em và người già trong vụ bắt cóc căng thẳng kéo dài 12 tiếng. Nhưng sau đó hắn đã nổ súng vào các con tin còn lại, giết chết 8 người trước khi bị một xạ thủ tiêu diệt. 3 người khác bị thương nặng, trong đó một người hiện vẫn bất tỉnh.

Chính phủ Philippines đã yêu cầu điều tra kỹ lưỡng vụ việc, nhưng điều đó vẫn chưa đủ làm nguôi đi sự giận dữ của người dân Hồng Kông, nơi bạo lực hiếm khi xảy ra.

Khoảng 20 nhà lập pháp Hồng Kông đã dẫn đầu nhóm người tập trung tại một công viên, dành vài phút mặc niệm những người đã chết, trước khi bắt đầu cuộc tuần hành tới quận thương mại. Cảnh sát không cho biết có bao nhiêu người tham gia biểu tình nhưng các nhà tổ chức cho biết con số này vào khoảng 80.000 người.

“Cảm giác của tôi dĩ nhiên giống như tất cả những người Hồng Kông”, chủ tịch Hội đồng lập pháp Hồng Kông, Tsang Yok-sing, cho hay.

“Chúng tôi vô cùng sốc, vô cùng đau buồn khi cuối cùng nhiều công dân Hồng Kông bị giết hại đến vậy và chúng tôi thấy cách giới chức Philippines giải quyết vụ việc là không thể chấp nhận được”, ông cho biết trên đài phát thanh Hồng Kông.

Vào tối chủ nhật hàng trăm phụ nữ Philippines tại Hồng Kông đã tổ chức buổi đốt nến cầu nguyện cho những người đã chết và kêu gọi người Hồng Kông đừng trút giận lên họ.


“Chúng tôi tin tưởng những người bạn Hồng Kông sẽ không làm gì chống lại chúng tôi tại đây”, phó lãnh sự Philippines Val Roque tại Hồng Kông cho biết. “Nhưng chúng tôi cũng hiểu sự tức giận của họ”.
Trong khi đó hôm qua cảnh sát Philippines cho biết các con tin bị giết dưới làn đạn của tay súng Mandoza chứ không phải của cảnh sát trong cuộc giải cứu.

Khi thương lượng thất bại Mendoza trở nên ngày càng kích động, còn cảnh sát nhiều lần cố xông lên chiếc xe buýt nhưng bất thành. Có thể nghe rõ tiếng súng vang ra từ bên trong chiếc xe buýt.

Người sống sót và các chuyên gia chỉ trích cảnh sát Manila đã thiếu quyết đoán và hành động chậm chạp trong vụ việc.

Sự tức giận ở Hồng Kông càng tăng cao khi tin tức cho hay các nhóm cảnh sát và quân đội được đào tạo chuyên giải cứu con tin lại không được sử dụng.

(Theo HNMO)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Ngày 18/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết khoảng 11,6 triệu người tị nạn trên toàn cầu đang đứng trước nguy cơ mất quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo do các quốc gia tài trợ cắt giảm viện trợ nước ngoài. Con số này tương đương 30% số người tị nạn thường xuyên nhận hỗ trợ từ UNHCR.

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Chiều nay (18/7), tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn có buổi họp thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các Hội nghị liên quan. Các đoàn ngoại giao, chuyên gia, học giả cùng nhiều hãng truyền thông Indonesia và quốc tế tham dự cuộc họp. 

fb yt zl tw