Tuy vậy, nhiệm vụ của ông Kan hiện nay thật khó khăn khi phải đối phó với tình hình kinh tế vẫn còn u ám của Nhật Bản. Nền kinh tế nước này tăng trưởng rất thấp trong 2 thập niên qua càng thêm khó khăn khi nợ công tăng lên mức 200% GDP, đồng yen tăng giá kỷ lục so với USD gây khó khăn cho xuất khẩu.
Tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc trong bài xã luận ngày 14-9 viết: “Bất kỳ ai trở thành thủ tướng Nhật Bản cũng sẽ đối mặt với thực tế là Nhật Bản không thể đe dọa hay phản kháng với Trung Quốc mà không gặp hậu quả nghiêm trọng”.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du cáo buộc Nhật Bản tạo ra “tình thế nghiêm trọng” hiện nay trong quan hệ với Trung Quốc qua việc bắt giữ thuyền trưởng tàu Trung Quốc. Một lần nữa bà kêu gọi Nhật Bản thả ngay thuyền trưởng này và cho biết Trung Quốc hoãn chuyến thăm của đoàn đại biểu quốc hội nước này tới Nhật Bản dự kiến diễn ra vào hôm nay (15-9).
Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku đã bày tỏ “lấy làm tiếc” về quyết định trên của phía Trung Quốc, đồng thời cho rằng các nghị sĩ của hai nước cần gặp nhau và tiến hành các cuộc thảo luận thẳng thắn trong tình hình quan hệ hai nước căng thẳng hiện nay.
(Theo SGGP)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu