Đánh bom rung chuyển Baghdad (Iraq): 63 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/11/2010 | 8:32:24 AM

Ngày 3-11, lực lượng an ninh Iraq cho biết, 63 người đã thiệt mạng, hơn 280 người bị thương trong các vụ tấn công bằng bom, súng cối và môtô gài mìn tại ít nhất 13 địa điểm riêng rẽ ở thủ đô Baghdad.

Phần lớn trong số này là nhà hàng và các quán cà phê thuộc khu vực sinh sống của cộng đồng người Shiite. Các vụ tấn công bắt đầu vào đêm 2-11 và kéo dài hàng giờ sau đó. Giới chức địa phương nghi ngờ những kẻ nổi dậy theo dòng Sunni có liên hệ với al-Qaeda là chủ mưu của những vụ tấn công đẫm máu này.

Cùng ngày, nhóm chiến binh mang tên Quốc gia Hồi giáo Iraq (ISI) có liên quan tới mạng lưới Al-Qaeda tuyên bố, các tín đồ Cơ đốc giáo và những tổ chức của họ đã trở thành "mục tiêu chính đáng" của nhóm này. Tuyên bố của ISI được đưa ra sau khi nhà thờ Coptic ở Ai Cập không trả tự do cũng như làm rõ thân phận của những phụ nữ đã cải sang đạo Hồi đang bị cầm giữ trong các tu viện.

(Theo HNMO)

Các tin khác

Trong ngày 2/11, liên tiếp 12 vụ đánh bom xe và một vụ đánh bom ven đường đã xảy ra tại thủ đô Baghdad của Iraq.

John Boehner - Chủ tịch tịch mới của Hạ viện Mỹ?

Đảng Cộng hoà đang trên đà giành thế đa số ở Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẽ có chủ tịch mới khi Cộng hòa chiếm đa số. Đó là những dự báo mới nhất về cuộc bầu cử giữa kỳ mà người Mỹ gọi là “cuộc trắc nghiệm với Obama”.

Dung nham và khói phun ra từ núi lửa Merapi hôm 1/11.

Sau khi núi lửa Merapi phun trào lần thứ tư hôm qua, giới chức Indonesia thông báo có thêm 21 núi lửa khác tại nước này đang hoạt động âm ỉ với mức độ ngày càng tăng dần.

Tổng thống Mỹ Obama, thuộc đảng Dân chủ liên tục vận động tranh cử tại nhiều bang.

Ngày 2/11 (theo giờ địa phương) các cử tri của Mỹ sẽ đi bỏ phiếu để bầu lại toàn bộ 435 Nghị sỹ Quốc hội thuộc Hạ viện Mỹ và 37 ghế thuộc Thượng viện Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục