450.000 người Haiti nhiễm dịch tả

Số bệnh nhân nhiễm tả tại Haiti hiện đã tăng lên 450.000 người, chiếm 5% trong tổng dân số 10 triệu người.

Bệnh dịch tả đã cướp đi sinh mạng của 6.000 người dân tại Haiti. Các tổ chức phi chính phủ ở Haiti cảnh báo số người chết sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Dịch tả là căn bệnh gây tử vong hàng đầu cho nhiều trẻ em dưới 5 tuổi ở nước này.

Trước đó, Viện Công lý và Dân chủ Haiti, IJDH, đã đệ đơn lên Liên Hiệp Quốc yêu cầu được bồi thường. Tổ chức này cáo buộc những chất thải không được xử lý từ một căn cứ Liên Hợp Quốc đã đổ xuống một chi nhánh của sông Artibonite tại Haiti, gây ra căn bệnh tả. Họ yêu cầu được bồi thường 100.000 USD cho mỗi nạn nhân chết vì dịch tả và 50.000 USD cho những người bị nhiễm bệnh nhưng sống sót.

Phần lớn những bệnh nhân nhiễm dịch tả đều phải uống nước từ con sông Artibonite, nơi tiếp nhận hàng ngàn người sau trận động đất kinh hoàng 7,1 độ richter xảy ra hồi tháng 1-2010. Tuy nhiên Liên Hợp Quốc đã bác bỏ, khẳng định rằng việc gây ra nguồn bệnh tại con sông này không phải xuất phát từ việc xả thải như IJDH nêu.

(Theo SGGP)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thế giới liên tiếp hứng chịu thiên tai: Cần giải pháp ứng phó hiệu quả hơn

Thế giới liên tiếp hứng chịu thiên tai: Cần giải pháp ứng phó hiệu quả hơn

Thế giới đang phải đối mặt với loạt thiên tai nghiêm trọng, thiệt hại to lớn về người và của. Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ không chỉ về tình trạng nóng lên toàn cầu, tính cấp bách của bảo vệ môi trường, mà cả sự cần thiết của những nỗ lực phòng ngừa, ứng phó tiên tiến và hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến công tác tại Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến công tác tại Brazil

Vào 20h ngày 7/7 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Rio de Janeiro, Cộng hoà Liên bang Brazil về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp các hoạt động dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 và hoạt động song phương tại Cộng hoà Liên bang Brazil.

fb yt zl tw