Mỹ trục xuất nhà ngoại giao cấp cao của Venezuela

Mỹ tuyên bố nhà ngoại giao của tổng lãnh sự Venezuela ở Mianma không được thừa nhận và yêu cầu bà phải rời khỏi Mỹ vào ngày mai, 10/1.

Nhà ngoại giao, Livia Acosta Noguera, bị cáo buộc là đã thảo luận về các cuộc tấn công mạng có thể vào Mỹ trong khi làm việc tại đại sứ quán Venezuela tại Mexico hồi năm 2008.

FBI đã điều tra các ý kiến này, hãng tin AP cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã không đưa ra bình luận về lý do trục xuất.

Một phát ngôn viên cho biết, quyết định trên đã tuân thủ theo quy định tại Điều 23 của Công ước Viên về các quan hệ lãnh sự.

Bốn thành viên của Quốc hội Mỹ đã có văn bản gửi Bộ trưởng Ngoại giao mỹ Hillary Clinton bày tỏ những lo ngại về ngoại giao.

Bức thư nói rằng theo một tài liệu được phát trên mạng Universion tiếng Tây Ban Nha hồi tháng trước, bà Acosta Noguera đã thảo luận về việc tấn công các hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ với các nhà ngoại giao đến từ các đại sứ quán Iran và Cuba và các sinh viên tự cho là cực đoan, trong khi bà là Phó bí thư tại tại đại sứ quán của Caracas tại Mexico.

Các nghị sĩ đã yêu cầu Bộ Ngoại giao điều tra các ý kiến trên và nếu chúng đúng sự thật, "tuyên bố bà là nhà ngoại giao không được công nhận và yêu cầu rời khỏi Mỹ".

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã không đưa ra bất cứ ý kiến nào về sự trục xuất này trong chương trình phát sóng hàng tuần của ông, Alo Presidente, vốn được nối lại sau 7 tháng tạm dừng để ông điều trị ung thư.

Tuy nhiên, ông đã cáo buộc Washington âm mưu "bịa đặt" ra các âm mưu Iran tấn công Mỹ với sự giúp đỡ từ Cuba, Nicaragua và Venezuela.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad dự kiến sẽ đến Venezuela vào cuối tuần này, chuyến thăm thứ năm của ôgn tới đất nước này, bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần tới Mỹ La tinh.

(Theo HNMO)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Báo động khủng hoảng nước ngọt đang lan rộng toàn cầu

Báo động khủng hoảng nước ngọt đang lan rộng toàn cầu

Khủng hoảng nước ngọt đang lan rộng trên toàn thế giới, trở thành thách thức nghiêm trọng đối với an ninh nguồn nước, lương thực và sức khỏe con người. Tình trạng khai thác quá mức, ô nhiễm nguồn nước và tác động của biến đổi khí hậu đang khiến nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng.

Thỏa thuận kết nối hai bờ Đại Tây Dương

Thỏa thuận kết nối hai bờ Đại Tây Dương

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc về thuế quan xuyên Đại Tây Dương và ngăn chặn một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện. Thỏa thuận có được khi thời hạn chót ngày 1/8 đang đến gần, giúp EU né mức thuế toàn diện 30% của Mỹ.

fb yt zl tw