Phiến quân Syria kêu gọi thiết lập vùng cấm bay

Các phiến quân Syria đang giao tranh nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad cần sự bảo vệ của các vùng cấm bay và các vùng an toàn được tuần tra bởi các lực lượng nước ngoài gần biên giới với Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, một lãnh đạo đối lập Syria cho biết.

Các trận chiến đã nổ ra hôm 12/8 ở phía bắc thành phố Aleppo, nơi xe tăng, pháo binh và súng bắn tỉa đã tấn công các phiến quân ở quận Saif al-Dawla, sát khu vực bị tàn phá Salaheddine.

Abdelbasset Sida, người đứng đầu Hội đồng quốc gia Syria cho biết, Mỹ đã nhận ra rằng, sự thiếu vắng một khu vực cấm bay để chống lại ưu thế trên không của ông Assad đã cản trở phong trào nổi dậy.

Ông đã đưa ra phát biểu này 1 ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nghiên cứu một loạt các biện pháp có thể để giúp đỡ các kẻ thù của ông Assad, bao gồm cả một khu vực cấm bay, mặc dù bà ngụ ý rằng chưa có quyết định nào sắp được đưa ra.

Mặc dù sự can thiệp xuất hiện có vẻ như là một viễn cảnh xa xôi, nhưng nhận xét của bà đã gợi mở về một hành động quân sự trực tiếp ở Syria.

"Có những khu vực đang được giải phóng", ông Sida nói với Reuters. "Nhưng vấn đề là máy bay, cùng với sự bắn phá, đang gây ra sự giết hại, phá hủy".

Ông cho biết, việc thiết lập các khu vực an toàn trên biên giới với Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ "là một việc cần thiết mà có thể xác nhận với chế độ rằng, sức mạnh của chế độ đang giảm dần từng chút một".

Một khu vực cấm bay được các đồng minh NATO và Ả Rập thiết lập đã giúp quân nổi dậy Libya lật đổ ông Muammar Gaddafi hồi năm ngoái. Tuy nhiên, phương Tây đã không thể hiện nhiều việc muốn lặp lại bất kỳ hành động nào kiểu Libya ở Syria, còn Nga và Trung Quốc phản đối mạnh mẽ bất kỳ sự can thiệp nào như vậy.

Trong vài tuần qua, quân nổi dậy đã mở rộng lãnh thổ mà họ kiểm soát gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ khi quân đội Syria tập hợp lực lượng của mình cho một cuộc tấn công để giành lại quyền kiểm soát với Aleppo, thành phố lớn nhất và là trung tâm kinh tế của Syria.
 
(Theo HNMO)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Ngày 18/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết khoảng 11,6 triệu người tị nạn trên toàn cầu đang đứng trước nguy cơ mất quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo do các quốc gia tài trợ cắt giảm viện trợ nước ngoài. Con số này tương đương 30% số người tị nạn thường xuyên nhận hỗ trợ từ UNHCR.

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Chiều nay (18/7), tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn có buổi họp thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các Hội nghị liên quan. Các đoàn ngoại giao, chuyên gia, học giả cùng nhiều hãng truyền thông Indonesia và quốc tế tham dự cuộc họp. 

fb yt zl tw