Dư luận thế giới lên án vụ đánh bom kinh hoàng ở Lebanon
- Cập nhật: Thứ bảy, 20/10/2012 | 2:43:56 PM
Ngày 19-10, một vụ đánh bom xe hơi kinh hoàng tại thủ đô Beirut của Lebanon làm ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 96 người bị thương.
![]() |
Hiện trường vụ đánh bom.
|
Theo AFP, trong số người thiệt mạng có giám đốc bộ phận tình báo thuộc Lực lượng An ninh quốc gia Lebanon, tướng Wissam al-Hassan. Đây được xem là quan chức cấp cao nhất của Lebanon bị ám sát kể từ năm 2005 trong vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafiq Hariri. Các nhóm đối lập tại Lebanon đã kêu gọi chính phủ nước này từ chức và đồng thời cho rằng Syria đứng sau vụ đánh bom.
Dư luận quốc tế đã lên án vụ tấn công đẫm máu này. HĐBA LHQ và Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã cực lực lên án vụ khủng bố và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân cũng như Chính phủ và nhân dân Lebanon.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton “lên án vụ đánh bom với lời lẽ mạnh mẽ nhất” và cho rằng “đây là dấu hiệu nguy hiểm của những người tiếp tục muốn Lebanon bất ổn”.
Còn Tổng thống Pháp François Hollande đã hối thúc các quan chức Lebanon bảo vệ đất nước trước "mọi âm mưu gây bất ổn". Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zohbi cũng đã cực lực lên án vụ đánh bom trên.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Tờ Manila Standard Today ngày 20/10 cho biết, tàu sân bay USS George Washington, một trong những hàng không mẫu hạm lớn nhất của Hải quân Mỹ, sẽ đi vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines ở Biển Đông trong chuyến thăm thiện chí bốn ngày tới quốc gia Đông Nam Á này, bắt đầu từ ngày 24/10.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang rất căng thẳng khi CHDCND Triều Tiên dọa sẽ tấn công quân sự nếu ngày 22 – 10 Hàn Quốc vẫn cho rải truyền đơn.
Ngày 19/10, Thủ tướng Serbia Ivica Dacic và người đứng đầu chính quyền Kosovo Hashim Thaci đã gặp nhau lần đầu tiên trong cuộc đàm phán do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian nhằm xoa dịu căng thẳng tại khu vực phía Tây Balkans.

Ngày 18/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã có chuyến thăm bất ngờ đảo Yeonpyeong, hòn đảo gần biên giới trên biển Hoàng Hải với Triều Tiên.