Quân nổi dậy nã súng cối vào Phủ tổng thống Syria

Quân nổi dậy đã nã súng cối nhắm vào Phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại thủ đô Damascus ngày 19.2.

Quân nổi dậy, tự xưng là Quân đội Syria tự do (FSA) tiến hành vụ tấn công này sau khi Nga điều động máy bay và tàu để sơ tán người dân nước này ra khỏi Syria, theo tin tức từ AFP.

Ở Damascus, một quả đạn súng cối rơi vào khu vực gần Phủ Tishreen, và hai quả khác nhắm vào hai bệnh viện, gây ra nhiều thiệt hại nhưng không có thương vong, theo hãng thông tấn quốc gia Syria SANA dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên của Syria.

Vẫn chưa có thông tin cho biết ông Assad có mặt trong Phủ Tishreen hay không, nhưng đây là lần đầu tiên chính phủ Syria cung cấp thông tin về vụ nã đạn súng cối của quân nổi dậy, kể từ khi xung đột Syria kích ngòi cách đây 23 tháng.

FSA tuyên bố trên Facebook rằng lực lượng này đã nã súng cối vào Phủ tổng thống Tishreen ở phía tây Damascus.

Vụ FSA nã súng cối xảy ra chỉ một ngày sau vụ tấn công bằng tên lửa đất đối đất ngày 18.2, vốn san bằng khu dân cư ở thành phố Aleppo, khiến 31 người chết, trong đó có 14 trẻ em và 5 phụ nữ, và số thương vong tiếp tục tăng. Nhưng hiện vẫn chưa rõ phe nào tiến hành vụ tấn công này.

Giao tranh giữa lực lượng chính phủ Syria và quân nổi dậy tiếp tục diễn ra khắp Syria trong ngày 19.2, khiến ít nhất 40 người chết.

Liên Hiệp Quốc (LHQ) ước tính ít nhất 70.000 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở Syria kéo dài gần hai năm qua, trong khi số người Syria chạy nạn khỏi nước này hiện lên đến 850.000 người.

Tổng thống Assad ngày 18.2 tuyên bố ông tự tin rằng lực lượng quân đội trung thành của ông sẽ đánh bại quân nổi dậy, kết thúc cuộc khủng hoảng kéo dài gần 2 năm qua ở nước này.

Một bản báo cáo của LHQ về tình hình Syria công bố vào ngày 18.2 ở Geneva (Thụy Sĩ) kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tiến hành điều tra tội ác chiến tranh ở Syria.

Theo bản báo cáo này, cả chính phủ Syria và quân nổi dậy đều bị cáo buộc là "phạm tội ác chiến tranh". Tuy nhiên, Nga ngày 19.2 bác bỏ lời kêu gọi trên, đồng thời cho rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp.

(Theo TNO)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Ngày 18/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết khoảng 11,6 triệu người tị nạn trên toàn cầu đang đứng trước nguy cơ mất quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo do các quốc gia tài trợ cắt giảm viện trợ nước ngoài. Con số này tương đương 30% số người tị nạn thường xuyên nhận hỗ trợ từ UNHCR.

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Chiều nay (18/7), tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn có buổi họp thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các Hội nghị liên quan. Các đoàn ngoại giao, chuyên gia, học giả cùng nhiều hãng truyền thông Indonesia và quốc tế tham dự cuộc họp. 

Hồi sinh những vùng đất ẩm để bảo vệ đa dạng sinh học

Hồi sinh những vùng đất ẩm để bảo vệ đa dạng sinh học

Trên những cao nguyên phủ sương của vùng Spa, thuộc khu vực Bérinzenne, nơi được mệnh danh là trái tim xanh của Bỉ, một dự án môi trường quy mô đang dần hình thành, mang theo hy vọng tái thiết hệ sinh thái tự nhiên vốn từng bị can thiệp bởi các hoạt động thoát nước và khai thác.

fb yt zl tw