Lương Thịnh: "Đảng viên đi trước..."

Những năm gần đây, diện mạo xã nông thôn mới xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Kết quả đạt được nhờ vào Đảng bộ xã đã chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng
Đảng bộ xã Lương Thịnh hiện có gần 300 đảng viên, sinh hoạt tại 19 chi bộ trực thuộc, trong đó có 14 chi bộ nông thôn. Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, Đảng ủy xã đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; củng cố, phát huy mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. 
Bí thư Đảng ủy xã Lương Thịnh Đinh Khắc Huyên cho biết: Đảng ủy đã quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, huyện tới cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời định hướng, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. 
Đồng thời, việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được các chi bộ đặt lên hàng đầu. 
Phó Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn Phương Đạo 2 Vũ Hùng Thịnh cho biết: "Hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, công tác tuyên truyền, học tập các nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và nhận được sự hưởng ứng của 100% đảng viên. Đặc biệt, từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, các phong trào thi đua của thôn ngày càng sôi nổi. Không chỉ cán bộ, đảng viên mà nhận thức của người dân cũng được nâng cao”. 
Minh chứng cho lời ông Thịnh là những năm gần đây, các hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến trên 8.000 m2 đất, đóng góp hàng nghìn công lao động để mở rộng các tuyến đường nội thôn dài hơn 4 km, xây dựng 3 km đường điện thắp sáng, xây dựng nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí đóng góp hơn 1 tỷ đồng. Với quyết tâm và nỗ lực của chi bộ và người dân, thôn Phương Đạo 2 phấn đấu trong quý III năm 2022 này sẽ hoàn thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
Để công tác xây dựng Đảng đi vào nề nếp, Đảng ủy xã Lương Thịnh tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng. Tham dự buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Khe Cá, chúng tôi thấy nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ càng; các bước tổ chức sinh hoạt được thực hiện đúng quy trình, không khí dân chủ, sôi nổi và thẳng thắn. 
Nhiều ý kiến thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của người đảng viên đóng góp vào các vấn đề như: bồi dưỡng quần chúng, kết nạp đảng viên; tuyên truyền thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vận động người dân phát triển kinh tế để sớm ra khỏi thôn đặc biệt khó khăn... 
Hiện nay, 100% chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt, chủ động đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn tại cơ sở, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc quy trình sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 80%. Công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ được Đảng ủy xã Lương Thịnh thường xuyên làm tốt. 
Hàng năm, Đảng ủy đều cử cán bộ theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, 98% đảng viên triệu tập tham dự đại hội ở 19 chi bộ và bầu được 55 đồng chí tham gia ban chi ủy khóa mới. Các đồng chí được bầu mới và tái cử đều có số phiếu tín nhiệm cao, thể hiện tính đoàn kết trong các chi bộ; trong đó, trên 18% bí thư, phó bí thư là nữ. 
Trong 7 tháng năm 2022, có 13 đảng viên mới được kết nạp, đạt 100% chỉ tiêu giao. 
"Xây dựng Đảng là then chốt mà then chốt ở đây là phải xây dựng các tổ chức, đoàn thể vững mạnh. Thông qua các đoàn thể để chi bộ tuyên truyền mọi chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền các cấp đến nhân dân. Từ hoạt động của các tổ chức, đoàn thể sẽ phát hiện hội viên, đoàn viên tích cực, giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. 
Với cách làm này, nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ chúng tôi kết nạp được 5 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 4 đoàn viên thanh niên và nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ đã bầu Phó Bí thư Chi bộ khi tuổi đời mới 23” - Bí thư Chi bộ Đồng Bằng 1+2 Hà Viết Luận cho biết.
Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế
Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Hàng năm, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất; đầu tư mở rộng diện tích các mô hình trang trại, gia trại; trồng rừng, phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế.
Dẫn chúng tôi đi thăm mô hình phát triển kinh tế của đảng viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hà Ngọc Tâm phấn khởi chia sẻ về những gương đảng viên làm kinh tế giỏi. Điển hình như gia đình chị Dương Thị Mai ở thôn Lương Thiện cả 2 vợ chồng đều là đảng viên trẻ của thôn. Bản thân chị Mai còn là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn năng động, gương mẫu trong phát triển kinh tế.
Tiếp chúng tôi tại ngôi nhà xây khang trang với đầy đủ tiện nghi, chị Mai cho biết: "Năm 2013, gia đình tôi đã đầu tư 600 triệu đồng để mở xưởng chế biến gỗ rừng trồng, giải quyết việc làm cho 5 - 6 lao động của địa phương với mức thu nhập từ 5-8 triệu đồng/người/tháng, đồng thời nâng cao thu nhập cho gia đình và đóng góp đầy đủ cho ngân sách Nhà nước”. 
Với lợi thế là thôn trung tâm xã, những năm gần đây, Lương Thiện là thôn điển hình của xã Lương Thịnh trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Hiện, thôn có 50 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở chế biến gỗ, tuyển quặng, góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm.
Lương Thịnh: "Đảng viên đi trước..." ảnh 1
 Mô hình chế biến gỗ rừng trồng của đảng viên Dương Thị Mai cho thu nhập ổn định và tạo việc làm cho lao động địa phương. 
Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế ở địa phương, Đảng ủy xã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. 
Việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện, phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân. Nhờ đó, xã hình thành các vùng cây trồng có giá trị kinh tế cao, gắn với chuỗi giá trị, như: vùng cây nguyên liệu giấy 2.200 ha, cây công nghiệp 2.450 ha, vùng trồng tre măng Bát độ 320 ha; cây ăn quả có múi 30 ha. Toàn xã có 22 cơ sở chăn nuôi tập trung, 76 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, góp phần để Lương Thịnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp sang phi nông nghiệp chiếm 49% tổng số lao động, nâng bình quân thu nhập đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm và giảm hộ nghèo đa chiều xuống dưới 7%.
Bằng việc triển khai các giải pháp đồng bộ và đảng viên là người đi trước, xã Lương Thịnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế. Đây là tiền đề để thời gian tới Đảng bộ xã Lương Thịnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng điaị phương trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2023.
Hồng Duyên

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Phát huy vai trò người đứng đầu được "Đảng tín - đồng bào tin"

Phát huy vai trò người đứng đầu được "Đảng tín - đồng bào tin"

Cộng đồng dân tộc thiểu số Lào Cai có truyền thống đoàn kết, tính gắn kết cộng đồng cao. Tuy sinh sống tập trung ở vùng cao, vùng xa, điều kiện khó khăn nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự nỗ lực vươn lên, đời sống kinh tế - xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển, nâng cao.

Mô hình chăn nuôi lợn sinh sản, lợn thương phẩm của gia đình hội viên nông dân xã Âu Lâu cho thu nhập cao.

Hiện thực hóa nghị quyết bằng hành động thiết thực

Thực hiện Chuyên đề năm 2025 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thiết thực xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, Hội Nông dân (HND) thành phố Yên Bái đã và đang hiện thực hóa nghị quyết bằng những việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống hội viên nông dân.
Ông Trần Trọng Chung - Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên chăm sóc đồi quế.

Bí thư “làm thật để dân tin”

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, một trong những nhân tố đầu tàu là ông Trần Trọng Chung - Bí thư Chi bộ thôn 1. Không chỉ tâm huyết, gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, ông Chung còn sản xuất giỏi với mô hình phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vàng A Sò vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ tốt, đảng viên tiên phong

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng huyện Trấn Yên nhân dân thôn Bản Vần luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân trong thôn chủ động đi trước phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi.
Từ học Bác, các đảng viên trong Chi bộ thôn Bảo Lâm, xã Minh Quân tích cực giúp nhau phát triển kinh tế để làm giàu chính đáng.

Chi bộ mạnh nhờ học và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Chi bộ thôn Bảo Lâm, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên luôn phát huy sức mạnh tổng hợp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ xã thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, đưa nông thôn mới Bảo Lâm ngày càng trở thành “nơi đáng sống”.
Nhiều tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh tăng cường hoạt động giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên tại địa chỉ đỏ.

Tôi là đảng viên trẻ - Bài 2: Hạt nhân nòng cốt trong kỷ nguyên mới

Đảng ta xác định, từ Đại hội XIV trở đi, đất nước sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với nhiều nhiệm vụ đột phá là thế mạnh thuộc về tuổi trẻ. Với bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng được hun đúc vững vàng, những đảng viên trẻ ở Yên Bái đã và đang phát huy thế mạnh của bản thân, không ngừng học tập, rèn luyện, xứng đáng trở thành lực lượng tiên phong, hạt nhân nòng cốt, gánh vác sứ mệnh đổi mới, đưa dân tộc vươn mình mạnh mẽ, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Các đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sỹ công an và người dân hỗ trợ hộ nghèo xã Nà Hẩu làm nhà ở.

Nêu gương để Đảng mạnh, dân tin

Những năm qua, Đảng bộ xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên luôn chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; đặc biệt là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở.
Vùng chè Shan tuyết Phình Hồ đã được đánh thức với những bước đi chuyên nghiệp của đảng viên trẻ Đỗ Tuấn Lương.

Tôi là đảng viên trẻ - Bài 1: Năng lượng mới, tư duy mới

Sức mạnh của tuổi trẻ là nhiệt huyết, tự tin, sáng tạo, biết ứng dụng công nghệ, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thách thức, khó khăn. Dưới lá cờ Đảng, lời thề trước Đảng, sức mạnh ấy lại càng mạnh mẽ, thôi thúc những đảng viên trẻ trưởng thành, cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân kỳ vọng, giao phó.
Còn một ngày làm việc vẫn tận tâm, cống hiến vì dân

Còn một ngày làm việc vẫn tận tâm, cống hiến vì dân

Chỉ còn ít ngày nữa mô hình chính quyền cấp xã cũ sẽ kết thúc hoạt động để tổ chức theo mô hình mới. Nhiều tâm trạng, nhiều nỗi băn khoăn nhưng tất cả đều đã sẵn sàng tâm thế bước vào cuộc cách mạng mới của dân tộc. Những ngày này, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở vẫn tận tâm, cống hiến cho công việc chung với tinh thần còn một ngày làm việc vẫn hết lòng phụng sự Nhân dân.

fb yt zl tw