Phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN), giúp các bạn trẻ, nhất là ở vùng nông thôn, vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có cơ hội rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, góp phần thiết thực xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã trao đổi với đồng chí Hà Thị Vân Kiều - Bí thư Huyện đoàn Mù Cang Chải về công tác này.
P.V:Những năm qua, công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN, nhất là ĐTVN đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được quan tâm như thế nào, thưa đồng chí?
Đồng chí Hà Thị Vân Kiều: Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cho ĐVTN với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn. Trong đó, chủ động, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, ĐVTN cống hiến, thể hiện bản thân để phát hiện những nhân tố tích cực, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tăng cường triển khai thực hiện Cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Chương trình "Rèn luyện đoàn viên”. Hằng năm, chủ động rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch cụ thể đối với công tác phát triển đoàn viên ưu tú, sát với tình hình thực tế, đặc biệt là nơi có nhiều ĐVTN khối nông thôn.
Đồng chí Hà Thị Vân Kiều - Bí thư Huyện đoàn Mù Cang Chải
Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Huyện đoàn Mù Cang Chải xem đây là môi trường, động lực để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và có nhiều cơ hội trải nghiệm, trưởng thành từ thực tiễn. Thông qua đó, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có "tâm trong”, "trí sáng”, "hoài bão lớn”, đáp ứng yêu cầu cách mạng của Đảng. Nhiệm kỳ qua, Huyện đoàn đã giới thiệu được hơn 1.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, có gần 500 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
P.V: Xin đồng chí cho biết công tác phát triển đảng viên ở huyện Mù Cang Chải có thuận lợi và khó khăn gì để thu hút, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng?
Đồng chí Hà Thị Vân Kiều: Với thế mạnh là nơi tập hợp lực lượng trẻ, nhiệm kỳ vừa qua, Huyện đoàn đã tổ chức có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh niên. Tuy nhiên, việc tạo nguồn để bồi dưỡng, kết nạp Đảng trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn do trình độ dân trí chưa đồng đều, điều kiện kinh tế - xã hội chưa phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao, một số thanh niên chưa dành hết nhiệt huyết với các phong trào, chưa phát huy năng lực để đáp ứng các tiêu chí, thanh niên đi làm ăn xa… gây khó khăn lớn cho nguồn phát triển Đảng của địa phương.
Trước thực trạng đó, Huyện đoàn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao nhận thức, chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đồng bào DTTS. Tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể quần chúng; có chủ trương xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh ở các xã, bản; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào DTTS, thông qua hoạt động để tập hợp, thu hút đông đảo ĐVTN ở các bản tham gia.
Đặc biệt, chú trọng xây dựng lực lượng ĐVTN vững mạnh ở các bản vì đây là kênh tạo nguồn quan trọng nhất để phát triển đảng viên mới. Bên cạnh đó, phong trào thanh niên khởi nghiệp, nhất là trong thanh niên DTTS cũng được Ban Thường vụ Huyện đoàn quan tâm tổ chức với nhiều diễn đàn, dự án khởi nghiệp nhằm hỗ trợ, thúc đẩy, khích lệ thanh niên vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, trở thành điểm sáng và là tấm gương tiêu biểu, tạo động lực để ĐVTN tại địa phương nỗ lực học tập và cống hiến. Đây cũng là cầu nối đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với thanh niên địa phương, củng cố niềm tin của ĐVTN vào sự lãnh đạo của Đảng.
Tiêu biểu phải kể đến anh Thào A Su, anh Hờ A Dì ở bản Tà Chí Lừ, xã La Pán Tẩn với mô hình du lịch cộng đồng homestay; mô hình nuôi cá tầm, cá hồi của a Hờ A Sử (xã Nậm Khắt); mô hình hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp của anh Sùng A Nủ (xã Lao Chải)… Hay các mô hình của chính những thủ lĩnh Đoàn cấp cơ sở như: trồng hoa hồng của Bí thư Đoàn xã Nậm Khắt - Sùng A Giàng, mô hình máy xúc, chăn nuôi tổng hợp của Bí thư Sùng A Sàng, xã Nậm Có…
P.V:Thời gian tới, nhằm tạo điều kiện, môi trường cho ĐVTN học tập, rèn luyện, trưởng thành, có ý chí phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Huyện đoàn sẽ có những giải pháp gì, thưa đồng chí?
Đồng chí Hà Thị Vân Kiều: Huyện đoàn sẽ tập trung triển khai thực hiện đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, nhất là thực hiện Chỉ thị số 05 bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn và tuyên truyền sâu rộng theo hưởng ứng dùng chuyển đổi số để tạo sự lôi cuốn, phù hợp với nhu cầu của giới trẻ, nâng cao nhận thức về Đảng cho ĐVTN; tập trung triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hoạt động thiết thực, tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN xác định đúng đắn mục tiêu vào Đảng và tích cực rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; kịp thời phát hiện những ĐVTN ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, kết nạp; từ đó, được cấp ủy ghi nhận, đánh giá và xem xét đứng vào hàng ngũ của Đảng...
Đặc biệt, chú trọng xây dựng lực lượng ĐVTN vững mạnh ở cơ sở thông qua Cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Chương trình "Rèn luyện đoàn viên”... vì đây là kênh tạo nguồn quan trọng nhất để phát triển đảng viên mới; giới thiệu đoàn viên ưu tú là cán bộ Đoàn, Hội, thanh niên nông thôn, thanh niên lao động sản xuất giỏi, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ cho Đảng xem xét, kết nạp; biểu dương các gương đảng viên trẻ tiêu biểu để ĐVTN học tập, noi theo...
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, các mục tiêu, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Bảo Thắng cơ bản đạt và vượt, kể cả những mục tiêu vốn được xem là “khó”.
Cộng đồng dân tộc thiểu số Lào Cai có truyền thống đoàn kết, tính gắn kết cộng đồng cao. Tuy sinh sống tập trung ở vùng cao, vùng xa, điều kiện khó khăn nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự nỗ lực vươn lên, đời sống kinh tế - xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển, nâng cao.
Thực hiện Chuyên đề năm 2025 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thiết thực xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, Hội Nông dân (HND) thành phố Yên Bái đã và đang hiện thực hóa nghị quyết bằng những việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống hội viên nông dân.
Trong hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, một trong những nhân tố đầu tàu là ông Trần Trọng Chung - Bí thư Chi bộ thôn 1. Không chỉ tâm huyết, gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, ông Chung còn sản xuất giỏi với mô hình phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Chiều 24/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tổ chức hội nghị lần thứ 4 sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng huyện Trấn Yên nhân dân thôn Bản Vần luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân trong thôn chủ động đi trước phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi.
Chiều 23/6, sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Lào Cai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp.
Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, chiều 22/6, Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Chi bộ thôn Bảo Lâm, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên luôn phát huy sức mạnh tổng hợp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ xã thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, đưa nông thôn mới Bảo Lâm ngày càng trở thành “nơi đáng sống”.
Tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX- năm 2025 diễn ra tối 21/6, tỉnh Lào Cai có 1 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích và 3 tác phẩm vào Chung khảo.
Đảng ta xác định, từ Đại hội XIV trở đi, đất nước sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với nhiều nhiệm vụ đột phá là thế mạnh thuộc về tuổi trẻ. Với bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng được hun đúc vững vàng, những đảng viên trẻ ở Yên Bái đã và đang phát huy thế mạnh của bản thân, không ngừng học tập, rèn luyện, xứng đáng trở thành lực lượng tiên phong, hạt nhân nòng cốt, gánh vác sứ mệnh đổi mới, đưa dân tộc vươn mình mạnh mẽ, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Những năm qua, Đảng bộ xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên luôn chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; đặc biệt là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở.
Sức mạnh của tuổi trẻ là nhiệt huyết, tự tin, sáng tạo, biết ứng dụng công nghệ, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thách thức, khó khăn. Dưới lá cờ Đảng, lời thề trước Đảng, sức mạnh ấy lại càng mạnh mẽ, thôi thúc những đảng viên trẻ trưởng thành, cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân kỳ vọng, giao phó.
Giữa guồng quay gấp gáp của thị trường, giữa nhịp sống sôi động của nền kinh tế hội nhập, Đảng bộ huyện Trấn Yên vẫn đang tích cực gieo những “hạt giống đỏ” - những chi bộ Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Chỉ còn ít ngày nữa mô hình chính quyền cấp xã cũ sẽ kết thúc hoạt động để tổ chức theo mô hình mới. Nhiều tâm trạng, nhiều nỗi băn khoăn nhưng tất cả đều đã sẵn sàng tâm thế bước vào cuộc cách mạng mới của dân tộc. Những ngày này, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở vẫn tận tâm, cống hiến cho công việc chung với tinh thần còn một ngày làm việc vẫn hết lòng phụng sự Nhân dân.
Chỉ còn ít ngày nữa mô hình chính quyền cấp xã cũ sẽ kết thúc hoạt động để tổ chức vận hành theo mô hình mới. Nhiều tâm trạng, nhiều nỗi băn khoăn nhưng tất cả đều đã sẵn sàng tâm thế bước vào cuộc cách mạng mới của dân tộc. Những ngày này, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở vẫn tận tâm, cống hiến cho công việc chung với tinh thần còn một ngày làm việc vẫn hết lòng phụng sự Nhân dân.
Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Bình Minh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu doanh thu đạt trên 30 nghìn tỷ đồng.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu