Suối Giàng đã có nhiều đổi thay, dọc đường lên trung tâm xã hiện lên trước mắt chúng tôi là một mầu xanh bát ngát của ngô đồi và sắn cao sản. Đây lại đúng dịp bà con đang tập trung thu hoạch sắn. Một người dân ở thôn Bản Mới cho biết, sắn năm nay tuy giá không được bằng vụ trước nhưng cũng khá, thương lái lên tận nơi mua với giá từ 1.400 đồng đến 1.800 đồng/ kg sắn khô, nhờ vậy mà đời sống người dân Bản Mới về đây định cư đã ổn định.
Đồng chí Giàng A Tếnh - Bí thư Đảng ủy xã tiếp chúng tôi tại trụ sở, vẫn dáng người tất bật vui mừng khoe: “Đúng như đã nói với các anh đến năm 2008 này chi bộ ghép cuối cùng tại hai thôn Tập Plang 1 và Tập Plang 2 đã được xoá”. Việc xoá chi bộ ghép là một nỗ lực rất lớn của Đảng bộ xã Suối Giàng. Để hoàn thành được mục tiêu này, Đảng bộ xã đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt mở rộng đến các chi hội, đoàn thể ở thôn, lấy ý kiến giới thiệu quần chúng ưu tú để phân công đảng viên theo dõi bồi dưỡng. Nhờ đó mỗi năm xã kết nạp được từ 4-5 đảng viên mới.
Để có nguồn phát triển Đảng, Đảng bộ xã tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục cho quần chúng ưu tú. Toàn Đảng bộ và các tổ chức hội, đoàn thể xã cùng vào cuộc vận động con em đến trường; phối hợp với các tổ chức như: Tỉnh hội Phụ nữ, Hội Nông dân... mở lớp xoá mù chữ cho nhân dân, từng bước phổ cập giáo dục tiểu học, THCS cho cán bộ xã Hiện nay, xã có một trường mầm non với 7 lớp 193 cháu, tiểu học có 13 lớp, 310 học sinh, THCS có 7 lớp 210 học sinh, có chỗ ở nội trú dân nuôi cho học sinh ở xa, hàng năm đều có hỗ trợ lương thực cho các em. Những em sau khi tốt nghiệp THCS không có điều kiện theo học lên, xã tập trung bồi dưỡng các đối tượng này làm nguồn cho phát triển đảng viên mới.
Việc hoàn thành xoá chi bộ ghép đã góp phần tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bí thư Giàng A Tếnh tâm sự: “Trước đây, việc chỉ đạo ở các thôn còn chi bộ ghép gặp rất nhiều khó khăn, như tại thôn Tập Plang 1 và Tập Plang 2. Thôn Tập Plang 1 chủ yếu họ Vàng, Tập Plang 2 chủ yếu họ Giàng có quan hệ huyến thống nhiều đời nay, nên việc chỉ đạo thống nhất giữa hai họ trong phát triển kinh tế, trật tự an ninh gặp rất nhiều khó khăn. Từ khi tách thành 2 chi bộ, công tác chỉ đạo thuận lợi hơn rất nhiều, các vấn đề đưa ra đều được thực hiện nhanh chóng”.
Sự phát triển của Đảng bộ trong vài năm gần đây có thể đánh giá bằng hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của xã. Các chương trình phát triển kinh tế được người dân thực hiện tốt, từng bước vươn lên xoá đói giảm nghèo. Trong phát triển kinh tế, Đảng bộ xã vẫn xác định chè Shan tuyết là loại cây chủ lực. Hiện Suối Giàng có 340 ha chè Shan tuyết, xã phấn đấu đến năm 2010 trồng mới 100 ha chè cành đưa tổng diện tích chè toàn xã lên 400 ha, sản lượng chè búp tươi năm nay của xã đạt trên 350 tấn, giá bán bình quân 5.500 đồng/kg.
Cùng với cây chè, xã đẩy mạnh khai hoang ruộng nước, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh chỉ đạo sản xuất tốt 41 ha lúa nước, 80 ha lúa nương, xã còn vận động nhân dân phát triển ngô đồi và sắn cao sản. Năm 2008, toàn xã trồng được 70 ha sắn, tăng 20 ha so với năm 2007, hiện đang vào vụ thu hoạch, giá năm nay tuy có thấp hơn, nhưng theo dự tính với sản lượng 100 tấn người dân trong xã cũng thu về được gần trăm triệu đồng. Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế mà số hộ nghèo của xã giảm còn 54%, thu nhập bình quân đạt trên 2 triệu đồng/ người/ năm.
Suối Giàng vẫn còn nhiều tiềm năng đang dần được khai phá, đặc biệt về du lịch sinh thái, văn hoá, đã có doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch tại đây. Để có thể khai thác tối đa tiềm năng này, địa phương cần quan tâm tập huấn cách làm du lịch cộng đồng cho người dân. Bên cạnh đó, Suối Giàng cần có một cuộc cách mạng trong xây dựng đời sống văn hoá mới, loại bỏ những hủ tục lạc hậu vẫn đang tồn tại… Có như vậy mới thu hút được du khách, tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội.
Anh Dũng
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu