Chủ tịch hội cựu chiến binh gương mẫu

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/9/2024 | 7:43:18 AM

YênBái - Gương mẫu, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc, có nhiều việc làm thiết thực, đó là nhận xét của hội viên và người dân địa phương về cựu chiến binh (CCB) Lê Xuân Hòa - Chủ tịch Hội CCB thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên.

Ông Lê Xuân Hòa (người đi đầu) cùng các cựu chiến binh tích cực tham gia tổ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Ông Lê Xuân Hòa (người đi đầu) cùng các cựu chiến binh tích cực tham gia tổ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Sau 3 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, năm 1990, ông Lê Xuân Hòa phục viên trở về địa phương, tham gia làm công an viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Mậu A. Năm 2012, ông được bầu làm Chủ tịch Hội CCB thị trấn Mậu A cho đến nay. 

Trong 3 nhiệm kỳ, ông lần lượt giữ vai trò Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thị trấn Mậu A; Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Hội CCB tỉnh Yên Bái. Đảm nhiệm công tác nào, ông cũng luôn gương mẫu, trách nhiệm, quan tâm chăm lo đời sống hội viên; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bằng những việc làm cụ thể, góp sức xây dựng thị trấn Mậu A đạt đô thị văn minh đầu năm 2024. 

Ông Hòa cho biết: "Hội CCB thị trấn Mậu A hiện có 618 hội viên, sinh hoạt tại 11 chi hội. Trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn quan tâm xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Hội, bám sát nguyên tắc "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, gần gũi, gắn bó mật thiết với hội viên và nhân dân. Bên cạnh đó, tích cực vận động hội viên CCB tham gia các phong trào, hoạt động của Hội cũng như của địa phương”.

Bám sát nhiệm vụ được giao, ông Hòa chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ hội viên CCB với thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh theo chủ đề từng năm. Đồng thời, vận động các chi hội tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: "CCB gương mẫu”, "CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”... 

Trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu”, ông Hòa cùng BCH Hội triển khai nhiều biện pháp tích cực hỗ trợ gia đình hội viên vươn lên phát triển kinh tế, góp phần vào chương trình giảm nghèo ở địa phương. Hàng năm, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế và tổ chức quán triệt đến 100% CCB, với tinh thần tự lực, tự cường, không ngại khó, tích cực thực hiện phong trào "CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo” nâng cao đời sống vật chất tinh thần hội viên. 

Bên cạnh đó, Hội đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với 3 tổ tiết kiệm và vay vốn tạo điều kiện giúp 46 hộ hội viên vay với tổng số dư nợ trên 4 tỷ đồng. Từ đó, đời sống hội viên ngày một nâng lên. Đến nay, số hộ khá, giàu trong Hội đạt hơn 78%, đặc biệt Hội không còn hộ nghèo và chỉ còn 1 hộ cận nghèo.

Giai đoạn 2019 - 2024, ông Hòa tích cực vận động hội viên xây dựng quỹ hội giúp nhau xóa nghèo được hơn 600 triệu đồng; tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và giúp đỡ ngày công đồng đội, xóa được 5 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên; tuyên truyền, vận động hội viên tham gia "Ngày thứ Bảy cùng dân”; vận động hội viên dịch rào hiến đất, phá bỏ tường rào, vật kiến trúc làm đường với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. 

Ông Hòa cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp với Đoàn Thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tại địa phương và trong trường học; vận động hội viên và nhân dân ký cam kết không sử dụng chất cháy nổ, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; thành lập các tổ tự quản phân loại rác thải; hàng năm 100% hội viên CCB đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa… 

Đồng chí Khổng Giang Lam - Bí thư Đảng ủy thị trấn Mậu A cho biết: "CCB Lê Xuân Hòa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ, gương mẫu và là nòng cốt trong mọi nhiệm vụ triển khai tại cơ sở, được hội viên và nhân dân tín nhiệm. Trong công tác lãnh đạo, đồng chí cùng ủy viên Ban Thường vụ, BCH Hội triển khai nhiệm vụ của thị trấn và cấp trên gắn với thực tiễn của địa phương. Đặc biệt, vận động hội viên tích cực hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng đường; xây dựng các mô hình tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường”. 

5 năm liên tục, ông Hòa được UBND thị trấn Mậu A tặng giấy khen trong phong trào thi đua yêu nước. Mới đây, ông Hòa tiếp tục được đề nghị Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong ptrào thi đua "CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.

Vũ Đồng

Tags Chủ tịch hội cựu chiến binh gương mẫu Mậu A Văn Yên

Các tin khác
Ông Phạm Văn Minh (bên trái) giới thiệu vườn nhãn ra quả muộn của gia đình.

Mạnh dạn trồng giống nhãn quả muộn, ông Phạm Văn Minh ở thôn 9, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế và làm giàu thành công trên chính mảnh đất quê hương.

Cựu chiến binh Vũ Minh Thuấn (bên phải) giới thiệu quy trình sản xuất nước tinh khiết.

Xuất thân từ sĩ quan chỉ huy kỹ thuật ô tô, Trường Lái xe Quân khu 2, nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Minh Thuấn ở xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ là chủ cơ sở sản xuất nước tinh khiết và sản phẩm đũa, tăm tre, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 10 con em CCB, cựu quân nhân cùng hàng chục lao động thời vụ.

Lần theo tiếng kêu cứu của người dân bị kẹt trong nước lớn, anh em trong các CLB đã nỗ lực để đưa người dân ra khỏi vùng lũ đến trú ẩn ở nơi an toàn trong những ngày mưa bão.

Trước hình ảnh chấp chới những cánh tay kêu cứu, những thân người nửa chìm nửa nổi, những gương mặt hoảng sợ, thất thần của những người đang bị mắc kẹt khi nước lũ bao vây, 80 anh em trong Câu lạc bộ (CLB) thể thao nước hồ Thác Bà và đội xuồng hơi CLB xe ô tô bán tải địa hình Việt Nam đã lao đi trong nước xiết để cứu giúp hơn 3.000 người dân trong vùng ngập lụt tại thành phố Yên Bái) và huyện Yên Bình đến nơi an toàn.

Từ sự chung tay cộng đồng, hàng vạn suất ăn “0 đồng” đã được đưa đến tay người dân vùng ngập lụt và lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Trong ảnh: Bếp ăn “0 đồng” tại Nhà hàng Hải sản Thủy Cường (thành phố Yên Bái).

Tỉnh Yên Bái đang trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3. Song chính lúc đó, tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào lại được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Hàng ngàn tấm gương dũng cảm, không quản hiểm nguy lao vào dòng nước lũ; hàng ngàn nhà hảo tâm nhiệt tình đóng góp sức người, sức của để hỗ trợ, sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh cùng nhân dân vượt qua khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục