Làm đẹp thế nào trong thời kỳ "bùng nổ" cơ sở thẩm mỹ?

Nhu cầu làm đẹp của phụ nữ là rất chính đáng, nhưng do thiếu thông tin hoặc không tìm hiểu kỹ, nhu cầu giá rẻ và mong muốn đẹp nhanh… đã khiến nhiều chị em phải nhập viện trong tình trạng nặng, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Nhiều ca biến chứng sau làm đẹp phải nhập viện
Thời gian gần đây, Khoa Da liễu và Bỏng, BV Bạch Mai tiếp nhận không ít bệnh nhân bị biến chứng do làm đẹp tại các cơ sở "tự xưng" là trung tâm thẩm mỹ, cơ sở thẩm mỹ, thậm chí là hàng cắt tóc, gội đầu.
Trao đổi với phóng viên, BSCKII Dương Thị Hằng, Phó trưởng Khoa Da liễu và Bỏng, BV Bạch Mai cho biết, Khoa có tiếp nhận một bệnh nhân bị sốc phản vệ, nguy hiểm tính mạng do tiêm meso làm đẹp ngay tại cơ sở thẩm mỹ của chính bệnh nhân làm chủ ở Vĩnh Phúc.
Trước đó, sau khi tiêm meso, bệnh nhân xuất hiện tình trạng hơi ngứa, đau bụng nhưng không nghĩ tới nguyên nhân do tiêm meso. Đến khi xuất hiện tình trạng khó thở, bệnh nhân mới được người nhà đưa tới bệnh viện với các triệu chứng của sốc phản vệ.
Ngay lập tức, các bác sĩ của Khoa Da liễu và Bỏng đã phối hợp với chuyên khoa Hồi sức tích cực của BV để cấp cứu bệnh nhân. Các xét nghiệm của bệnh nhân tại thời điểm đó cũng cho thấy, bệnh nhân bị rối loạn máu, nếu không được xử lý kịp thời, có thể nguy hiểm tính mạng.
Với trường hợp này, nhờ sự phối hợp chuyên nghiệp của các chuyên khoa của BV Bạch Mai, bệnh nhân may mắn đã qua giai đoạn nguy kịch. Tuy nhiên, quá trình điều trị có thể kéo dài tuỳ theo mức độ tổn thương và đáp ứng điều trị của bệnh nhân.
Quán gội đầu cũng tiêm meso, filler làm đẹp
Theo BSCKII Dương Thị Hằng, những trường hợp làm đẹp bị biến chứng không ít, do hiện nay các cơ sở thẩm mỹ mọc lên như nấm, trong khi người dân thiếu thông tin hoặc bị những lời quảng cáo có cánh dụ dỗ như kỹ thuật đơn giản, làm đẹp ngay tức thì, không tốn kém…
Thậm chí, cả quán gội đầu cũng có thể thực hiện tiêm meso cho khách hàng, mặc dù họ không có chuyên môn ngành y, không có kiến thức, không tìm hiểu về các biến chứng khi thực hiện nên không lường trước được mọi rủi ro khi thực hiện với người có nhu cầu làm đẹp.
Có nhiều bệnh nhân tiêm meso ở những cơ sở như vậy phải nhập viện trong tình trạng tổn thương như u hạt, mẩn ngứa, nhiễm trùng, có tổn thương nổi rát đỏ, mụn nước, mụn mủ ở vùng da, tại điểm tiêm nổi sẩn, sẩn cục đỏ và ngứa kéo dài, thậm chí có bệnh nhân bị ảnh hưởng đến mắt, gây mù loà…
"Thoạt nhìn, kỹ thuật tiêm meso hay filler khá đơn giản nên cả những cơ sở gội đầu cũng khẳng định làm được. Tuy nhiên, họ không có chuyên môn về y, không lường trước những nguy cơ, phản ứng cơ địa của mỗi người, thậm chí sản phẩm không rõ nguồn gốc, vệ sinh sát trùng không đảm bảo nên nguy cơ nhiễm khuẩn tại chỗ và biến chứng rất cao", BS Dương Thị Hằng chia sẻ.
Thậm chí, do không có chuyên môn, không đánh giá được các hoạt chất có trong sản phẩm mình đang sử dụng cho khách cũng như nguồn gốc của sản phẩm nên khi tiêm cho khách hàng, dễ gây tắc mạch và dẫn tới biến chứng gây hoại tử ở mũi hoặc gây mù ở mắt nếu không được xử lý điều trị sớm…
Khoa Da liễu và Bỏng, BV Bạch Mai đã từng tiếp nhận trường hợp tiêm filler ở bên ngoài BV và bị biến chứng ảnh hưởng đến mắt, bệnh nhân có nguy cơ mù loà suốt đời.
Với những bệnh nhân có phản ứng sau tiêm meso hay filler như u hạt, nổi sẩn kéo dài tại nốt tiêm, ngứa, đỏ gồ, khó chịu…mặc dù không nguy hiểm tính mạng nhưng mong muốn làm đẹp của họ thì chưa thấy đâu mà chỉ thấy ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tâm lý, giao tiếp và quá trình điều trị phải kéo dài nhiều đợt do các triệu chứng có thể tái phát nhiều lần về sau.
Vì vậy, BSCKII Dương Thị Hằng khuyến cáo người dân, khi có nhu cầu làm đẹp nên đến các cơ sở thẩm mỹ uy tín, có giấy phép, các bác sĩ có chuyên môn sâu để được thực hiện đúng kỹ thuật. Tuyệt đối không nghe những lời quảng cáo thiếu căn cứ, không vì giá rẻ cùng với lời tư vấn thổi phồng để "đánh cược" sức khoẻ và tính mạng của bản thân cho những cơ sở làm đẹp chưa được cấp phép.
Chọn cơ sở uy tín, bác sĩ có chuyên môn
Đối với tiêm meso và tiêm filler đang là xu hướng làm đẹp của chị em phụ nữ hiện nay với hiệu quả nhanh rõ rệt, BS Dương Thị Hằng khuyến cáo, người dân nên chọn cơ sở uy tín, bác sĩ được đào tạo chuyên môn để thực hiện các kỹ thuật này, nhằm hạn chế các biến chứng xảy ra.
Tại khoa Da liễu và Bỏng, BV Bạch Mai, tính riêng năm 2023, Khoa đã thực hiện 973 lượt khám tại đơn vị chăm sóc da và tế bào gốc, triển khai thực hiện hơn 9.000 ca ở đơn vị Laser thủ thuật, chủ yếu là đốt hạt cơm, nốt ruồi, u lành tính ở da…
Hiện nay, Khoa đang tập trung đầu tư trang thiết bị máy móc, ứng dụng công nghệ về gen và đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo để điều trị bệnh nhân trong thời gian ngắn tới. Bệnh viện cũng đang đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị hiện đại và công nghệ cao về chăm sóc da thẩm mỹ.
Tại BV Bạch Mai – với lợi thế là một đơn vị đa khoa đặc biệt với nhiều chuyên khoa sâu, khi gặp 1 ca bệnh kèm theo nhiều triệu chứng với nhiều chuyên khoa khác nhau, ngay lập tức, BV có thể hội chẩn liên khoa và có hướng xử lý điều trị cho bệnh nhân nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Ths.BSCKII Trần Thái Sơn, Trưởng Khoa Da liễu và Bỏng, BV Bạch Mai chia sẻ, thời gian vừa qua, Khoa có tiếp nhận một bệnh nhân 19 tuổi, mắc bệnh Pemphigus á u đồng thời có khối u lớn sau phúc mạc kích thước khoảng 136x65x131mm. Đây là một ca bệnh đặc biệt được xác định là ca hiếm gặp thứ 10 trên thế giới.
Trước đó, sau khi thăm khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế, bệnh nhân được chuyển về BV Bạch Mai điều trị ung bướu. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, tổn thương da của bệnh nhân ngày càng nặng. Bệnh nhân được chuyển sang khoa Da liễu và Bỏng.
Tại đây, bệnh nhân được làm sinh thiết nhiều lần ở tổn thương da nhưng mỗi lần sinh thiết lại có kết quả khác nhau nên vấn đề chẩn đoán bệnh rất khó, trong khi diễn biến bệnh của bệnh nhân rất nhanh, ngày càng nặng, có thời điểm bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao.
Với lợi thế là bệnh viện đa khoa đặc biệt, sự phối hợp chuyên nghiệp của các chuyên khoa, cùng với quyết tâm tìm bằng được căn nguyên gây bệnh cho bệnh nhân, các bác sĩ của Khoa Da liễu và Bỏng đã phát hiện, bệnh nhân mắc bệnh hiếm về da.
Trong gần 7 tháng điều trị, bệnh nhân tiếp tục đã được các chuyên khoa của BV hội chẩn tới 4 lần, có lần với sự tham gia của 10 chuyên khoa của BV. Đến nay, bệnh nhân đã được xuất viện.
"Bệnh hiếm gặp, khó chẩn đoán, khó điều trị, bệnh nhân luôn ở tình trạng nguy kịch, lại có gia cảnh khó khăn, mồ côi cha từ nhỏ. Vì vậy, kết quả điều trị thành công của ca bệnh này là nhờ thế mạnh của một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt như Bạch Mai. Chúng tôi có đội ngũ giáo sư, bác sĩ đầu ngành, chuyên môn cao, có cả hệ nội và hệ ngoại nên những ca khó, mắc bệnh lạ, cần sự can thiệp của cả phẫu thuật và điều trị nội khoa, chúng tôi đều có thể đáp ứng được", PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai chia sẻ.
(Theo chinhphu.vn)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tuyên chiến với thuốc giả: Yêu cầu hành động toàn diện

Tuyên chiến với thuốc giả: Yêu cầu hành động toàn diện

Trước thực trạng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả ngày càng len lỏi vào hệ thống phân phối, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và niềm tin vào ngành y tế, vấn đề đặt ra hiện nay là cuộc chiến chống thuốc giả, không chỉ là trách nhiệm hành chính. Đó là phép thử về năng lực quản lý, khả năng ứng dụng công nghệ và đặc biệt - là thước đo đạo lý của xã hội.

Lần đầu tiên Việt Nam có vaccine não mô cầu thế hệ mới không giới hạn độ tuổi tiêm

Lần đầu tiên Việt Nam có vaccine não mô cầu thế hệ mới không giới hạn độ tuổi tiêm

Ngày 4/7, bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, 230 trung tâm VNVC trên toàn quốc đã triển khai tiêm vaccine não mô cầu thế hệ mới MenACYW. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, vaccine phòng não mô cầu được chỉ định tiêm cho người lớn từ 56 tuổi trở lên.

Người dân yên tâm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế sau sáp nhập

Người dân yên tâm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế sau sáp nhập

Sau ngày 1/7/2025 thời điểm chính thức thành lập tỉnh Lào Cai mới trên cơ sở sáp nhập Lào Cai và Yên Bái, bộ máy chính quyền hai cấp đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Một trong những lĩnh vực được người dân đặc biệt quan tâm là quyền lợi khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT). Thực tế tại các cơ sở y tế cho thấy, công tác KCB diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn, người dân hoàn toàn yên tâm khi đến khám, chữa bệnh bằng BHYT.

Hệ thống y tế tỉnh Lào Cai sau sáp nhập

Hệ thống y tế tỉnh Lào Cai sau sáp nhập

Sau hợp nhất, tỉnh Lào Cai (mới) sẽ có 40 đơn vị y tế công lập và 5 đơn vị y tế tư nhân. Trong đó, có 4 bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, 4 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh. Bệnh viện đa khoa huyện, thành phố đã được đổi tên thành bệnh viện đa khoa khu vực; Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc UBND cấp huyện được đổi tên và chuyển nguyên trạng về trực thuộc Sở Y tế. 

Lào Cai bảo đảm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Lào Cai bảo đảm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Thông tin từ Sở Y tế Lào Cai, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ngành y tế và bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phối hợp triển khai những hoạt động cần thiết để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn.

Hành trình yêu thương không giới hạn

Hành trình yêu thương không giới hạn

Có những đứa trẻ không thể gọi mẹ bằng tiếng “mẹ” đầu đời. Có những ánh mắt ngơ ngác không phản hồi lại vòng tay yêu thương… Đó là nỗi niềm của các gia đình có con mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ - hành trình của nước mắt, hy vọng và tình yêu không điều kiện.

fb yt zl tw