









(Theo Phụ nữ)
Tỉnh thành khác
Dù y học ngày càng tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ung thư, nhiều người bệnh vẫn giữ quan niệm cho rằng ung thư đồng nghĩa với “án tử”, phẫu thuật dễ làm bệnh nặng hơn, còn điều trị chỉ để kéo dài sự sống trong tuyệt vọng. Tâm lý này khiến không ít người chần chừ, bỏ lỡ cơ hội điều trị hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.
Một nghiên cứu mới của Đại học Duke (Mỹ) khẳng định: nguyên nhân chính khiến tỷ lệ béo phì tăng vọt ở các nước phát triển là do lượng calo tiêu thụ tăng cao, chứ không phải do lười vận động như nhiều người vẫn nghĩ.
Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc để trước ngày 30.11.2025, đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào sử dụng.
Số ca nhập viện vì xơ gan nặng đang gia tăng tại các trung tâm hồi sức, trong đó đa phần là người có tiền sử uống rượu kéo dài. Không ồn ào như những căn bệnh truyền nhiễm, không cấp tính như các tai biến mạch máu não, xơ gan tiến triển âm thầm nhưng để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe, chất lượng sống và chi phí điều trị. Trong đó, xơ gan do rượu là dạng bệnh có thể phòng ngừa được nếu từ sớm có sự thay đổi hành vi.
Các nhà khoa học Singapore mới đây đã phát triển thành công một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) giúp các bác sỹ chẩn đoán chính xác hơn 80% nguy cơ tái phát ung thư gan ở các bệnh nhân.
Thời tiết thay đổi thất thường là lúc các bệnh lý đường hô hấp có xu hướng gia tăng, trong đó có bệnh do vi-rút hợp bào hô hấp (RSV).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 116/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.
Theo SCMP, các nhà khoa học Trung Quốc thông báo đã tìm ra cách tạo tế bào miễn dịch chống ung thư ngay trong cơ thể người bằng công nghệ chỉnh sửa gene, giúp rút ngắn thời gian điều trị và cắt giảm hơn 80% chi phí so với liệu pháp truyền thống.
Tiêu chuẩn đối với nhân viên y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản được quy định rõ trong Thông tư 27/2023/TT-BYT của Bộ Y tế.
Phương pháp mới giúp loại bỏ nguy cơ di truyền bệnh ty thể, mở ra hy vọng cho nhiều gia đình.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 18 bệnh viện, trung tâm y tế đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử. Đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ thống quản lý khám - chữa bệnh của ngành y tế, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh.
Nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động hợp tác trong lĩnh vực dược, đặc biệt là công tác Dược lâm sàng giữa Sở Y tế tỉnh Lào Cai và trường Đại học Dược Hà Nội để làm căn cứ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hợp tác trong giai đoạn tới; chiều 18/7, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dược lâm sàng tại tỉnh Lào Cai 6 tháng đầu năm 2025.
Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh” vừa được Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 2323/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh.
Ngày 18/7, Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS. Phan Lê Thu Hằng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, làm việc với Sở Y tế tỉnh Lào Cai về Chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sau hợp nhất.
Chiến dịch truyền thông do Bộ Y tế phối hợp cùng UNICEF phát động từ tháng 3/2025 đã giúp hàng triệu phụ huynh, người chăm sóc trẻ hiểu rõ hơn về tác hại của vi-rút Rota và vai trò quan trọng của vắc-xin phòng bệnh.
Nước lá vối là thức uống được nhiều người yêu thích, vậy uống nước vối thường xuyên có sao không?
Viêm màng não mô cầu là bệnh nguy hiểm, tiến triển nhanh, người bệnh có thể tử vong trong 24 giờ. Vậy triệu chứng và cách phòng bệnh như thế nào?
Dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng nhanh tại nhiều địa phương, trong đó chủng virus D2 chiếm ưu thế với khả năng gây sốc và biến chứng nặng. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng khi Việt Nam bước vào chu kỳ dịch mới.
Từ ngày 14 - 18/7, Đoàn công tác số 2 do đồng chí Vũ Trọng Thưởng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, rà soát thực trạng công tác y tế tỉnh Lào Cai tại các đơn vị y tế thuộc khu vực tỉnh Lào Cai cũ.
Qua 6 tháng đầu 2025, cả nước có gần 95 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với số chi hơn 76 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 52% dự toán chi khám, chữa bệnh của năm. Con số này phản ánh nỗ lực và thách thức với công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu