Yên Bái: Từ ngày 8-20/2, khả năng xuất hiện lũ nhỏ

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/2/2021 | 2:40:46 PM

YênBái - Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông còn dưới báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn.

Những nơi trũng có thể sẽ bị úng ngập cục bộ. (Ảnh: Minh họa)
Những nơi trũng có thể sẽ bị úng ngập cục bộ. (Ảnh: Minh họa)

Hiện nay (08/02), mực nước trên các sông suối trong tỉnh đang biến đổi chậm và ở mức thấp. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái lúc 07 giờ ngày 08/02 là 24,84m (dưới BĐ1 là 5,16m).

Cảnh báo: Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ ngày hôm nay đến ngày 10/2, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác (mưa lớn tập trung trong ngày 8 - 9/2).

Lượng mưa cả đợt phổ biến từ 30 - 50mm (có nơi trên 100mm). 

Từ ngày 8-10/2, trên các sông suối trong tỉnh, đặc biệt các sông suối nhỏ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1,0-2,0m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông còn dưới báo động 1. 

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trong tỉnh, đặc biệt tại các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Đồ họa: Thủy Thanh

Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió trong rãnh gió Tây trên cao nên từ đêm mai (7/2) đến ngày 10/2, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Riêng từ ngày 8 – 9/2 có mưa vừa, mưa to và dông.

Mưa đá xuất hiện diện rộng ở nhiều tình thành phía Bắc tháng 3/2020 gây nhiều thiệt hại cho nhân dân. (Ảnh: minh họa)

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Trung ương vừa ban hành Công văn số 06/TWPCTT yêu cầu các tỉnh, thành phố Bắc bộ, Bắc trung bộ chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nội dung như sau:

Đồ họa: Thủy Thanh

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái vừa có Công văn số 08/BCH-PCTT về việc chủ động ứng phó với ảnh hưởng của không khí lạnh và rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh. Nội dung như sau:

Ảnh minh họa.

Những địa phương thường xuyên chịu thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gồm Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình, Thanh Hóa...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục