Do ảnh hưởng của mưa lớn kèm dông, lốc và gió giật mạnh, tính đến 16h ngày 3/8, trên địa bàn huyện Văn Yên đã có những thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và giao thông.
Cụ thể, mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến 2,54 ha hoa màu, cây lâm nghiệp chủ yếu tập trung ở các xã Nà Hẩu, Phong Dụ Hạ, Mỏ Vàng và Lâm Giang.
Ngoài ra, đường Đông An - Gia Hội đoạn qua xã Phong Dụ Hạ cũng bị sạt lở khoảng 120 m3; đường thôn Làng Than xã Phong Dụ Thượng sạt taluy dương khoảng 350 m3; phai tạm Đồng Mười (thôn Làng Cang), phai tạm Đán Típ (thôn Khe Hao) bị lũ cuốn trôi, kênh mương bị vùi lấp 12 m (thôn Làng Cang) tại xã Phong Dụ Hạ; 1 nhà bếp bị sập đổ, diện tích 30 m2 tại thôn Trục Trong, xã Lâm Giang.
Ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.
Nước suối ở xã Phong Dụ Thượng dâng cao, người dân và chính quyền địa phương cẩn chủ động ứng phó tránh đi lại, vớt củi nơi đây.
Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCCTT- TKCN) huyện Văn Yên, đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.
Duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cùa người dân khi có tình huống xảy ra.
Chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT-TKCN các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại.
Được biết, sáng nay (3/8) các nơi trong tỉnh Yên Bái có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa đo được tại các trạm: Lâm Giang 147,0mm; Suối Bu 60,4mm; Châu Quế Thượng 47,4mm; An Bình 46,2mm; An Lạc 44,8mm; Phong Dụ Thượng 41,8mm; Nậm Có 41,8mm; Phong Dụ Thượng (1) 41,0mm; Nậm Có (2) 41,0mm; Huổi Sản 40,4mm.
Trước sự biến đổi ngày càng cực đoan của thời tiết và khí hậu, đặc biệt là mưa lũ, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ, phát huy phương châm “4 tại chỗ”, từng bước nâng cao năng lực ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
Rạng sáng ngày 26/6, tại khu vực phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái (khu vực sau Báo Yên Bái) xảy ra vụ sạt lở đất khiến một căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, vùi lấp một người.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang ở cách khu vực Hoàng Sa khoảng 470 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.
Ngày 20/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 3439/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19/6/2025 về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão năm 2025.
Ở huyện Lục Yên, những con đường hoa rực rỡ sắc màu, những tuyến đường điện chiếu sáng thâu đêm không chỉ làm bừng sáng làng quê mà còn thắp lên niềm tin, sự đồng thuận, thể hiện rõ vai trò trung tâm của người dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Trước mùa mưa bão đang diễn biến phức tạp, với sự chủ động tuyên truyền, vận động, cụ thể, thiết thực theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, tính đến trung tuần tháng 5, nhân dân xã Thành Thịnh đã gặt xong diện tích lúa xuân.
Chiều 16/6, Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là quá trình lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, Đảng bộ và nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã kiên trì triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, Báo Đáp được công nhận là xã NTM tiêu biểu về chuyển đổi số (CĐS) năm 2023 và đạt đô thị loại V vào tháng 8/2024. Những bước tiến này thể hiện rõ sự đổi thay trong tư duy và hành động không chỉ dừng lại ở đầu tư hạ tầng mà còn chuyển mình toàn diện trong sản xuất, đời sống và văn hóa, hướng đến mục tiêu trở thành “miền quê đáng sống”.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 6 giờ sáng nay (14/6), vị trí tâm bão ở khoảng 20.1 độ Vĩ Bắc; 109.0 độ Kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 145km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.
Sáng nay, bão số 1 đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, dự báo đi sâu vào vịnh Bắc Bộ trước khi lên Trung Quốc, có thể gây gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14 ở vịnh Bắc Bộ, biển động dữ dội. Mưa lớn tiếp tục trong ngày hôm nay ở miền Trung, đồng thời mở rộng ra Thanh Hoá và đồng bằng Bắc Bộ.
Những nhận định mới nhất cho thấy, bão số 1 sẽ đi vào khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ trước khi tiến lên bán đảo Lôi Châu vào đất liền Trung Quốc. Ảnh hưởng của bão với biển ven bờ các tỉnh miền Bắc sẽ lớn hơn, nguy hiểm hơn. Hôm nay, Miền Trung và Bắc Tây Nguyên tiếp tục mưa rất lớn, vùng mưa mở rộng đến Hà Tĩnh.
Nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP theo hướng thị trường hóa có lộ trình, kiểm soát chặt chẽ.
Bão số 1 (tên quốc tế là Wutip) khả năng sẽ mạnh thêm 2 cấp và đổi hướng di chuyển. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên sẽ có mưa to đến rất to.
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1, cường độ cấp 8, cách quần đảo Hoàng Sa 220km; và khả năng di chuyển về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc). Dự báo, hoàn lưu bão khiến miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có đợt mưa lớn.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 năm nay, cũng là cơn bão đầu tiên hoạt động ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 294/TB-VPCP ngày 9/6/2025 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thị trường bất động sản.