Tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Yên Bái đã thông qua Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Đây là chính sách rất kịp thời và nhân văn nhằm giúp nông dân sớm phục hồi phát triển sản xuất.
Gia đình ông Trần Anh Đức thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên có 1,5 mẫu dâu, với 6 nong tằm/lứa. Dâu đang lên xanh, vụ tằm này mới là lứa đầu. Ảnh hưởng của bão số 3, nước lũ dâng cao, nhấn chìm cả 1,5 mẫu dâu. Ngập nước lâu ngày, phù sa bồi lấp nên toàn bộ diện tích dâu của gia đình xuất hiện lá úa, ngọn thối nhũn, khả năng cao cây dâu sẽ chết. Cùng đó, 6 nong tằm đều đã hỏng.
Ông Trần Anh Đức chia sẻ: "Ngay sau khi nước rút, gia đình tôi đã tập trung nhân lực để khôi phục diện tích dâu bị ngập úng, hy vọng cứu được những diện tích dâu còn sống sẽ sinh trưởng trở lại để có thức ăn cho tằm vụ sau. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp cho người dân với việc hỗ trợ 15 triệu đồng/ha dâu tằm bị thiệt hại trên 70%. Chúng tôi mong rằng các cấp chính quyền sẽ sớm triển khai hướng dẫn chính sách một cách kịp thời để hỗ trợ người nông dân như chúng tôi sớm khôi phục sản xuất”.
Do ảnh hưởng của bão số 3 kết hợp với nước thượng nguồn đổ về làm nước sông Hồng vượt báo động 3 hơn 3m, làm ngập 10 xã của huyện Trấn Yên trong nhiều ngày, ảnh hưởng, thiệt hại lớn về tài sản, sản xuất, nhất là diện tích sản xuất nông, lâm nghiệp và các công trình công cộng tại các xã, thị trấn. Thiệt hại càng nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, nhất là các xã, thị trấn ven sông Hồng khi mà lúa và hoa mầu đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch.
Theo thống kê, toàn huyện Trấn Yên bị thiệt hại trên 1.606 ha cây trồng, trong đó, diện tích lúa là 812,25 ha; ngô và hoa màu trên 304 ha; cây công nghiệp (chủ yếu là cây dâu), cây ăn quả hơn 489 ha. Diện tích đất nông nghiệp vùi lấp cần cải tạo là 558,89 ha. Trong đó: đất lúa 240,3 ha; đất trồng ngô, rau màu 118,57 ha; diện tích cây ăn quả, dâu trên 200 ha; diện tích nuôi các truyền thống bị thiệt hại là 435 ha…
Ông Nguyễn Đức Mầu - Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên cho biết: Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh là chính sách rất kịp thời và nhân văn. Nghị quyết đã quy định các mức hỗ trợ cụ thể cơ bản đáp ứng một phần chi phí đầu tư sản xuất tương ứng với từng đối tượng bị thiệt hại, đã kịp thời sẻ chia một phần với người dân.
Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, huyện Trấn Yên tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc rà soát, thống kê cụ thể đối với diện tích bị thiệt hại và từng nhóm đối tượng để triển khai chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, giúp người dân nhanh chóng khôi phục, phát triển sản xuất.
Chính sách hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3 sẽ giúp người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất.
Cũng như huyện Trấn Yên, do hoàn lưu bão số 3, cùng với thiệt hại về người và hạ tầng giao thông, công trình công công cộng, huyện Văn Yên đã bị ảnh hưởng, thiệt hại 847 ha lúa, trên 174 ha cây công nghiệp, cây ăn quả; trong đó có 62 ha dâu bị ngập úng.
Ngay sau bão số 3 đi qua, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương huy động các lực lượng "4 tại chỗ” tham gia giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai; khôi phục sản xuất nông nghiệp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Ông Hà Đức Anh - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho rằng, Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua đã quy định rất cụ thể, rõ ràng đối với các đối tượng được thụ hưởng chính sách.
Thời gian tới, huyện tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê chính xác các đối tương bị thiệt hại, ảnh hưởng và các đối tượng có nhu cầu hỗ trợ khôi phục lại đất sản xuất ban đầu được thôn, bản, tổ dân phố rà soát lập danh sách đề nghị hỗ trợ; đỗi tượng đã thực hiện các biện pháp cải tạo phục hồi đất sản xuất nông nghiệp, được thôn, bản, tổ dân phố và ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nghiệm thu, xác nhận khối lượng hoàn thành, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long nhấn mạnh: Những nội dung được quyết nghị thông qua tại Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc kịp thời ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ, khắc phục hậu quả bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh và điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý IV.
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các sở, ngành chức năng kịp thời hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bảo đảm Nghị quyết được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
Đồng chí cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tích cực tham gia, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đã đề ra; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để đề xuất, kiến nghị các cấp, các ngành kịp thời có giải pháp tháo gỡ, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là việc ban hành Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do bão số 3 gây ra nhằm góp phần ổn định cuộc sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tăng cường niềm tin của nhân dân trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng và Nhà nước trước những khó khăn, thách thức và thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai gây ra.
Do vậy, các cấp, cấp ngành cần thực thi chính sách phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đảm bảo tính kịp thời, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tiếp cận và thụ hưởng chính sách của người dân.
Nội dung của Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Nguyên tắc hỗ trợ: Hỗ trợ một phần thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thực hiện hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho đối tượng thụ hưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đối tượng bị thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3 được hưởng các nội dung hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này và các chính sách hỗ trợ hiện hành khác để khôi phục sản xuất theo quy định.
Điều kiện hưởng hỗ trợ: Đối tượng được hưởng các nội dung chính sách hỗ trợ quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị quyết này bị thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3, được thôn, bản, tổ dân phố và ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận.
Đối tượng được hưởng nội dung chính sách hỗ trợ quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị quyết này phải có diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị bồi lấp do ảnh hưởng của bão số 3, có nhu cầu hỗ trợ để khôi phục lại đất sản xuất ban đầu được thôn, bản, tổ dân phố rà soát lập danh sách đề nghị hỗ trợ; đã thực hiện các biện pháp cải tạo phục hồi đất sản xuất nông nghiệp, được thôn, bản, tổ dân phố và ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nghiệm thu, xác nhận khối lượng hoàn thành.
Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 10 triệu đồng/ha cho lúa thuần, lúa lai bị thiệt hại trên 70%, 5 triệu đồng/ha lúa thiệt hại từ 30 đến 70%. Hỗ trợ 7 triệu đồng/ha ngô, rau màu các loại bị thiệt hại trên 70%; 4 triệu đồng/ha thiệt hại ngô, rau màu các loại bị từ 30 đến 70%.
Hỗ trợ 15 triệu đồng/ha cây dâu tằm bị thiệt hại trên 70% . Hỗ trợ diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại trên 70%, mức hỗ trợ 20 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, mức hỗ trợ 10 triệu đồng/ha. Hỗ trợ cải tạo phục hồi diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị bồi lấp: Đất trồng lúa nước, mức hỗ trợ 10 triệu đồng/ha; đất sản xuất nông nghiệp khác (đất trồng ngô, rau màu, dâu tằm), mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ha (diện tích đất thực tế cải tạo)...
Không gian rộng lớn với những cơ hội phát triển vượt trội của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang mang đến những triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn mới của đất nước. Để đạt được điều này, trách nhiệm đang đặt trên vai bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, làm sao khơi được tiềm năng, phát huy được thế mạnh, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Theo Nghị định số 182/2025/NĐ- CP sửa đổi, hàng hóa nhập khẩu để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ số được miễn thuế nhập khẩu kể từ ngày 1/7/2025...
Một trang sử mới chính thức mở ra trên dải đất Tây Bắc khi tỉnh Lào Cai (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Lào Cai (cũ) và Yên Bái. Đây không đơn thuần là một sự kiện hành chính, mà là cuộc hội ngộ lịch sử của hai triết lý phát triển nhưng lại cùng chung một đích đến: kiến tạo một vùng đất "Xanh" về sinh thái và mang lại "Hạnh phúc" đích thực cho người dân. Những thành tựu rực rỡ trong 5 năm qua chính là bệ phóng vững chắc cho hành trình mới này.
Tại Quyết định số 18/2025 của Thủ tướng Chính phủ, quy định cơ quan chuyên môn về quy hoạch đô thị và nông thôn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn.
Ngày 2/7, tại tỉnh Sơn La, Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Doveco) phối hợp Tập đoàn Tetra Pak (Thụy Điển) tổ chức lễ khánh thành dây chuyền đồ hộp giấy Tetra Recart® đầu tiên tại Việt Nam.
Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.
Thời gian gần đây, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (nay là xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm núi rừng. Một trong những địa chỉ để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách là rừng kháo cổ thụ ở thôn Sải Duần do cộng đồng quản lý với hàng vạn cây kháo cổ thụ xanh mướt.
Tây Bắc là vùng có tiềm năng lớn trong phát triển nông, lâm sản hàng hóa nhờ lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và đa dạng sinh học. Trong 10 năm qua, diện tích trồng cafe tại khu vực tăng 54%, sản lượng tăng 265%, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các loại cây ăn quả, cây dược liệu.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2025 nhằm thực hiện mục tiêu kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 65 tỷ USD trong năm nay.
Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chỉ đạo ngành thuế các tỉnh, thành phố bố trí cán bộ, công chức thường trực 24/7 để kịp thời tiếp nhận, giải đáp, hỗ trợ các vướng mắc, kiến nghị của người nộp thuế trong thời gian chuyển đổi.
Ngày 1/7, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Yên Bái đã khai trương và đưa vào hoạt động Phòng Giao dịch Văn Yên tại địa chỉ: số 57 Tuệ Tĩnh, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.
Chiều 1/7, tại trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Lào Cai, Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với Kho bạc Nhà nước khu vực IX (địa bàn Lào Cai - Lai Châu).
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 64/2025/TT-BTC quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, hàng chục khoản phí, lệ phí sẽ được miễn, giảm 50% để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân từ hôm nay 1/7 đến hết 31/12/2026.
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tiếp tục áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8% theo quy định tại Nghị quyết số 204/2025/QH15 của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng đối với giá dịch vụ sử dụng các tuyến đường cao tốc kể từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.
Nhiều người dân lo ngại mọi dòng tiền vào tài khoản cá nhân đều bị cơ quan thuế kiểm tra và tính thuế. Tuy nhiên, theo đại diện Cục Thuế, đây là cách hiểu chưa đúng với quy định pháp luật hiện hành.
Việt Nam đang đứng trước khát vọng lớn về tăng trưởng kinh tế hai con số - một mục tiêu mang tính bước ngoặt nhằm thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu