Người góp phần nâng giá trị tranh quý Lục Yên

YBĐT - Năm 2009, với việc thực hiện kế hoạch mở rộng thị trường, chị đã mở thêm một cơ sở sản xuất tranh tại thành phố Yên Bái, đồng thời ký kết nhiều hợp đồng với các, doanh nghiệp, cá nhân khác với số lượng lớn...

"Tôi mơ ước, tương lai không xa, sẽ đưa tranh đá quý Lục Yên ra khắp toàn quốc để khẳng định được vị trí của mình trên thị trường và có thể xuất khẩu ra nước ngoài... Từ đó góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, giúp cho người dân thoát khỏi đói nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống" đó là tâm sự của chị Lê Thị Thanh - Chi hội phó, Chi hội 6, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Yên Thế (huyện Lục Yên).

Chị Thanh xuất ngũ năm 1989 và lên xây dựng kinh tế tại Lục Yên vào năm 1999. Cảm nhận đầu tiên của chị khi đến Lục Yên là vùng đất giàu tài nguyên, khoáng sản và thuận lợi để gia đình phát triển kinh tế. Nhờ vào những nguyên liệu quý giá mà thiên nhiên ban tặng, đã có rất nhiều sản phẩm mỹ thuật ra đời từ đá quý.

Mọi suy nghĩ giản đơn về chuyện làm tranh đá quý tưởng chừng sẽ giúp gia đình chị nhanh chóng ổn định và đứng vững được trên vùng đất ngọc này. Nhưng một số tác phẩm đầu tay ra đời vào năm 2000, đã cho chị thấu hiểu được những điều căn bản cần phải có đối với những người làm tranh đá quý chị vấp phải hàng loạt khó khăn, vướng mắc trong các quy trình để tạo ra một sản phẩm nghệ thuật đúng nghĩa.

Những tác phẩm ban đầu thất bại đã có lúc chị tưởng chừng như mình không còn hy vọng vào nghề đá quý này nữa. Nhưng cũng chính những thất bại đã giúp chị hiểu thêm về một công trình nghệ thuật được làm nên không chỉ đơn thuần là say mê và thứ nguyên liệu sẵn có.

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra với chị: "Làm như thế nào để có một bức tranh hoàn hảo? Trong các bước làm của mình còn thiếu và cần bổ sung những kỹ năng gì? Sở thích của khách hàng ra sao?...". Rồi một quyết tâm bùng lên, chị không sợ khó, không sợ khổ, phải gia sức học tập, cái gì không hiểu thì hỏi và kiên trì ắt sẽ thành công".

Rồi chị học, học từ những bước đơn giản nhất, tại các cơ sở sản xuất khác học hỏi thêm kinh nghiệm và cách thức làm tranh đá quý; tìm hiểu thị trường, tìm hiểu thị hiếu của khách hàng... Trong quá trình học hỏi và trau dồi kỹ năng làm tranh đá quý, chị đã phát hiện ra những yếu tố cơ bản để tiến đến thành công, đó là khắc phục những khó khăn về trình độ, kỹ thuật trong sản xuất. Trong quá trình đào tạo một thợ giỏi, đòi hỏi người dạy nghề phải có hiểu biết về nghệ thuật, hiểu biết làm tranh bằng chất liệu đá quý thì mới có thể chuyển tải cho người học tiếp thu được những kiến thức cơ bản. Bởi tranh đá quý có nét đặc thù riêng, không như các loại tranh nghệ thuật khác.

Bên cạnh những khó khăn trên, những khó khăn về thị trường do người mua còn quá ít, chưa thấy được giá trị của nó, chị đã dành rất nhiều thời gian để tiếp cận thị trường qua bạn bè, các mối quan hệ, phương tiện thông tin... trong tỉnh và các tỉnh bạn để giới thiệu trưng bày sản phẩm.

Kiên trì, đầu tư cả về tài chính và công sức, cùng với lòng yêu nghề, chị đã cùng những người thợ làm tranh đã vượt qua được khó khăn. Với số vốn ít ỏi ban đầu lập nghiệp là 20 triệu đồng, đến năm 2006 chị đã mua và xây dựng được cơ sở sản xuất tương đối khang trang gồm: khu sản xuất và cửa hàng để giới thiệu và bán sản phẩm tranh đá quý với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Năm 2008, cơ sở của chị có với 15 công nhân, trong đó 10 công nhân trực tiếp sản xuất ngay tại xưởng, số các công nhân khác chị khoán sản phẩm về làm tại gia đình, công nhân nào có nhu cầu tăng thu nhập thêm có thể tham gia làm thêm buổi tối...

Trong quá trình sản xuất và chế tác các sản phẩm tranh đá quý, chị đã luôn chú trọng đến khâu cải tiến cách làm cho thật khoa học và dùng các chất liệu tốt để giữ uy tín và có những chế độ đãi ngộ với những thợ giỏi, nhiều kinh nghiệm. Có những người thợ giỏi theo khoán sản phẩm đã được chị chi trả từ 7 đến 12 triệu/tháng, còn những người thợ khác cũng được hưởng lương từ 2 đến 3 triệu đồng/tháng.

Năm 2009, với việc thực hiện kế hoạch mở rộng thị trường, chị đã mở thêm một cơ sở sản xuất tranh tại thành phố Yên Bái, đồng thời ký kết nhiều hợp đồng với các, doanh nghiệp, cá nhân khác với số lượng lớn... Nhờ vào nghề làm tranh đá quý mà đời sống của gia đình chị và nhiều nông dân nơi đây được nâng lên rõ rệt. Trừ mọi chi phí sản xuất, mỗi năm gia đình chị duy trì nguồn thu từ 80 đến 100 triệu đồng.

Với những thành tích đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế gia đình, chị Lê Thị Thanh đã vinh dự được tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II (2004 - 2009) của Hội CCB tỉnh và được nhận bằng khen "cá nhân điển hình tiến tiến".

Ngọc Sơn

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo xã Minh Tiến và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lục Yên kiểm tra mô hình sản xuất ván xẻ của gia đình anh Nguyễn Văn Việt ở thôn Tổng Táng.

Lục Yên thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Phát huy nội lực, tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương; đồng thời, kết hợp với sự đầu tư, hỗ trợ trực tiếp từ các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), chính quyền, nhân dân huyện Lục Yên đã nỗ lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Mô hình chăn nuôi lợn góp phần giảm nghèo của gia đình chị Nguyễn Thị Thúy, bản Chao, xã Việt Hồng.

Trấn Yên lựa chọn 20 mô hình truyền cảm hứng giảm nghèo

Để phát huy vai trò của mô hình điển hình tiên tiến trong việc truyền động lực, cảm hứng giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ khuyết tật không có sinh kế ổn định và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, UBND huyện Trấn Yên sẽ lựa chọn 20 mô hình, điển hình tiên tiến để truyền cảm hứng thoát nghèo cho các hộ.
Người dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đăng ký các mô hình hỗ trợ thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững thông qua các buổi họp thôn.

Hồng Ca phấn đấu giảm còn 2,56% hộ nghèo

Hồng Ca là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của huyện Trấn Yên, bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực, hết năm 2023, xã giảm hộ nghèo xuống còn 5,72%. Năm 2024, xã Hồng Ca phấn đấu giảm còn 2,56% hộ nghèo, 5,37% hộ cận nghèo.
UBND huyện Văn Yên hỗ trợ lợn giống cho các hộ nghèo thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp.

Vì một Văn Yên không còn hộ nghèo

Tiếp nối nhiều cách làm sáng tạo đã thực hiện thời gian qua, năm 2024, huyện Văn Yên tiếp tục phát động phong trào thi đua “Dòng họ, thôn không còn hộ nghèo”, hướng tới xã không còn hộ nghèo để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo bền vững.
Mô hình nuôi dê núi của anh Sùng A Lâu, thôn Cang Dông và 2 thành viên trong tổ hợp tác nuôi dê cho hiệu quả kinh tế cao.

Pá Hu mở rộng hiệu quả nhiều mô hình kinh tế

Bằng việc xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu đã đề ra những giải pháp cụ thể. Từ chỗ độc canh một loại cây trồng, nay ở các thôn đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao.
Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Mù Cang Chải: Gần 100 đại biểu tập huấn về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

Trong 2 ngày (19 - 20/12), 97 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng bản, già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã được tập huấn thực hiện Tiểu dự án 01 thuộc Dự án 10 về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
Các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh luôn tích cực tuyên truyền sâu rộng nội dung Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đến bà con nhân dân.

Yên Bái coi trọng truyền thông về giảm nghèo bền vững

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; thời gian qua, ngoài tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, các chính sách, dự án, giải pháp giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo... tỉnh Yên Bái đã tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đến cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
Chủ tịch UBND huyện Văn Yên Hà Đức Anh (đội mũ) kiểm tra mô hình chăn nuôi đại gia súc xã Phong Dụ Thượng.

Đòn bẩy giúp Văn Yên giảm nghèo

"Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, coi đây là đòn bẩy giúp người dân phát triển kinh tế, đặc biệt là người nghèo, nếu không làm được là có lỗi với nhân dân". Đây là khẳng định của Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên Hà Đức Anh khi trao đổi với phóng viên Báo Yên Bái về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Quang cảnh Hội nghị

Nghĩa Lộ tập huấn cán bộ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 15/12, Uỷ ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
fb yt zl tw