Đánh cá trên lưng ngựa tại Bỉ
- Cập nhật: Thứ năm, 10/10/2013 | 2:11:48 PM
Ngư dân đánh bắt trên lưng ngựa là những hình ảnh thu hút khách du lịch đến với thị trấn vùng biển Oostduinkerke của Bỉ.
![]() |
Điều khiển ngựa dưới nước để bắt cá.
|
Đánh bắt trên lưng ngựa là một truyền thống lịch sử tại thị trấn Oostduinkerke. Giờ đây, truyền thống này đang được duy trì bởi những người còn đam mê và lưu luyến với công việc. Vào mỗi cuối mùa hè, họ sử dụng những con ngựa màu xám để đánh bắt cá tôm.
Hình ảnh đặc biệt của công việc đánh bắt đã thu hút rất đông du khách đến chiêm ngưỡng. Hiện nay, thị trấn Oostduinkerke còn khoảng 12 chú ngựa để duy trì truyền thống.
![]() |
Tượng người đàn ông đánh bắt cá trên lưng ngựa. |
Ông Ralph Van Haren, một người Canada gốc Bỉ đã trở về quê hương để tìm lại thời thơ ấu của mình. “Tôi đến từ Canada nhưng đã được sinh ra ở đây. Từ hồi tôi 5 - 6 tuổi, tôi đã được cha mẹ đưa đến đây để xem cảnh cưỡi ngựa đánh bắt cá tôm. Bây giờ, tôi đưa con trai của tôi về để chứng kiến cảnh tượng này”, ông Ralph Van Haren, khách du lịch Canada chia sẻ.
![]() |
Khách du lịch bị hấp dẫn bởi những cảnh tượng này. |
Sau khoảng 45 phút, ngư dân và những chú ngựa kết thúc một mẻ đánh bắt của mình. “Đây cũng là truyền thống của gia đình tôi. Ông nội tôi đã thực hiện nó và tôi sẽ không dừng lại công việc này”, Ông Xavier, ngư dân tại thị trấn, nói.
|
Ông Xavier cũng cho biết, để trở thành một ngư dân trên lưng ngựa cũng không phải đơn giản bởi bạn phải học cách điều khiển ngựa ở dưới nước.
Ngày nay, cách này không còn được duy trì ở thị trấn, bởi việc đánh bắt trên lưng ngựa không còn mang lại thu nhập cao cho ngư dân và cũng bởi cá tôm gần bờ không còn.
(Theo VnExpress)
Các tin khác

Một nhóm chuyên gia khảo cổ người Bỉ và Bolivia đã tìm thấy khoảng 2.000 cổ vật dưới đáy hồ Titicaca, nằm ở biên giới giữa Bolivia và Peru, đài Tiếng nói nước Nga đưa tin ngày 9.10.

Một người đàn ông 45 tuổi ở Mỹ khẳng định có thể miễn dịch với 100 loài rắn độc khác nhau bằng cách thường xuyên cho các loài rắn độc khác nhau cắn vào tay mình.

Vô gia cư chắc chắn là hoàn cảnh mà không ai muốn bị lâm vào, nhưng một dịch vụ ở thành phố Seattle (Mỹ) lại cho phép mọi người trải nghiệm cảm giác của một người vô gia cư với mức giá 2.000 USD.

Hơn bảy năm qua, bản thân chị cũng không thể lý giải tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ này, nhiều người xung quanh cũng đặt nghi vấn.