Cô gái cao nhất thế giới lần đầu đi máy bay

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/11/2022 | 3:23:30 PM

Với chiều cao 2,15 m, Rumeysa Gelgi (24 tuổi) lần đầu tiên trong đời được đi máy bay sau khi hãng hàng không tháo 6 ghế để có chỗ cho cô.

Gelgi nằm trên giường trên máy bay để tới San Francisco.
Gelgi nằm trên giường trên máy bay để tới San Francisco.

Đầu năm nay, cô gái được kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người phụ nữ cao nhất còn sống.

Vóc dáng của Gelgi do hội chứng Weaver (đột biến gene khiến xương phát triển quá mức) gây nên. Cô gái 24 tuổi thường phải ngồi trên xe lăn hoặc di chuyển nhờ sự hỗ trợ của xe tập đi.

Vì chiều cao quá khổ, trước đây, cô chưa từng được ngồi máy bay. Tháng 9 năm nay, lần đầu cô đi du lịch nước ngoài, từ Thổ Nhĩ Kỳ sang San Francisco trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia. Hãng đã tháo 6 ghế trên máy bay thay bằng một giường đặc biệt để Gelgi nằm thoải mái.

"Hành trình hoàn hảo từ đầu đến cuối. Đây là chuyến bay đầu tiên, nhưng tôi tin chắc chắn không phải lần cuối. Xin cảm ơn mọi người đã góp phần vào hành trình của tôi", cô viết trên mạng xã hội khi máy bay hạ cánh ở California.

Cô đến San Francisco tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực phần mềm và phối hợp với tổ chức kỷ lục Guinness thế giới quảng bá cho các sự kiện khác.

"Mọi bất lợi đều có thể biến thành lợi thế cho bản thân. Vì vậy, hãy chấp nhận con người của mình, nhận thức được tiềm năng của bản thân và nỗ lực hết sức", cô từng nói khi nhận chứng nhận kỷ lục Guinness thế giới.

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Một cựu binh hải quân Mỹ có tên là Joseph Dituri vừa lập kỷ lục sống dưới nước lâu nhất với thời gian là 74 ngày.

Cầu đường sắt Chenab bắc qua con sông cùng tên.

Cầu Chenab nằm ở độ cao 359 m phía trên mặt sông Chenab ở vùng Jammu và Kashmir, dự kiến hoạt động vào cuối tháng 12/2023 hoặc tháng 1/2024.

Tanaka dẫn đầu cuộc thi ở Malaga, Tây Ban Nha năm 2018.

Cụ ông Hiroo Tanaka giành chức vô địch thế giới World Masters Athletics nội dung chạy 60m nhóm tuổi trên 90.

Cậu bé 8 tuổi (ở An Huy, Trung Quốc) giải được các bài toán phức tạp trong chương trình THPT, đặt mục tiêu đỗ vào Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ (MIT) đang gây xôn xao dư luận nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục