1. Cây cọ Tahina: Loài cây mới được phát hiện này thuộc họ cọ có tên khoa học Tahina, theo ngôn ngữ Malagasy của người dân Madagascar là “thiêng liêng” hay “được bảo vệ”. Tahina cao hơn 18m, tương đương chiều cao tòa nhà 6 tầng, đường kính 0,5m và tuổi thọ có thể hơn 100 năm. Bình quân thì 30-50 năm cây sẽ ra hoa và đó là lần duy nhất trong đời của nó. Bởi vì để làm được điều này, cây phải dùng toàn bộ năng lượng và chết ngay sau khi ra hoa. Sau khi đạt được chiều cao tối đa, từ phía trên những tán lá bắt đầu xuất hiện những chùm hoa mọc theo cấu trúc cột đèn. Có tới hàng ngàn bông hoa và chúng đều thả phấn mỗi khi nở. Bông hoa nào thụ phấn thì sẽ nở thành quả. Lúc này, nguồn dinh dưỡng nuôi cây cũng đã cạn kiệt và cái cây khổng lồ sẽ đổ xuống.

Bọ hình que Phobaeticus chani
2. Bọ hình que Phobaeticus chani: Được xem là loài côn trùng dài nhất thế giới với toàn thân là 22,3 inches được phát hiện trên đảo Borneo.
3. Cá ngựa tí hon Hippocampus satomiae: Là loài cá ngựa bé nhất thế giới với kích cỡ 0,54 x 0,45 inches.
4. Barbados Threadsnake hoặc Leptotyphlops carlae: Loài rắn nhỏ nhất thế giới vì nó chỉ dài có 4,1 inches; được phát hiện tại đảo Barbados.
5. The Ghost Slug hoặc Selenochlamys ysbryda: Loài cá với hàm răng hết sức lạ lùng.

Opisthostoma vermiculum
6. Opisthostoma vermiculum: Mới chỉ có tên khoa học, loài này được phát hiện tại vùng đá vôi ở Malaysia.
7. Deep Blue Chromis hoặc Chromis abyssus: Loài cá nhỏ bé tìm thấy ở những rặng san hô sâu gần đảo Palau.
8. “Cá mẹ” hoặc Materpiscis attenboroughi: Loài động vật có xương sống cổ xưa nhất có thể sinh con, hóa thạch của nó được phát hiện tại Úc, nó đã từng tồn tại cách đây khoảng 380 triệu năm.
9. Charrier Coffee hoặc Coffea charrieriana: Cây cà phê không chứa cafein được tìm thấy tại Cameroon.
10. Vi khuẩn hatanonis: Lần đầu tiên tìm thấy trong bình keo xịt tóc.
(Theo TNO)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu