Báo Đáp sẽ “cán đích” xã nông thôn mới nâng cao

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/7/2020 | 1:59:01 PM

YênBái - Hiện nay, Báo Đáp có gần 137 ha dâu tằm, giá trị thu nhập bình quân từ 130 - 150 triệu đồng/ha/năm; xã đã thành lập Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp, các nhóm hợp tác, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả tạo mối liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Kinh tế - xã hội phát triển là điều kiện thuận lợi để Báo Đáp đầu tư xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Lãnh đạo xã Báo Đáp kiểm tra mô hình nuôi tằm tại thôn Đồng Sâm.
Lãnh đạo xã Báo Đáp kiểm tra mô hình nuôi tằm tại thôn Đồng Sâm.

Từ một xã thuần nông, kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), năm 2015, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã hoàn thành và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Báo Đáp đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Vi Việt Trung, để hoàn thành mục tiêu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay, Báo Đáp tập trung chỉ đạo xây dựng 3 thôn nông thôn mới kiểu mẫu là Đồng Sâm, Đồng Trạng, Đình Xây. 

Cùng chúng tôi đến thôn Đồng Sâm, trên con đường bê tông thênh thang rộng mở chỉ về phía những ngôi nhà xây khang trang nằm cạnh những bãi dâu xanh ngút ngàn, Bí thư Đảng ủy xã Vi Văn Trung cho biết: "Hiểu được lợi ích của XDNTM kiểu mẫu, nhân dân trong thôn đã tập trung phát triển kinh tế, trong đó chú trọng phát triển diện tích trồng dâu nuôi tằm để tăng thu nhập, đồng thời nhân dân trong thôn hăng hái đóng góp tiền của, vật chất, ngày công lao động để xây dựng các thiết chế hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, Đồng Sâm đã phát triển được hơn 30 ha dâu tằm, hình thành được các tổ hợp tác nuôi tằm con”. 

Đang hái lá dâu để chăn tằm, ông Nguyễn Văn Thân, thôn Đồng Sâm cho biết: "Gia đình tôi đã dồn điền đổi thửa để chuyên canh hơn 2 mẫu dâu tằm, bình quân mỗi năm gia đình thu về 100 triệu đồng, có thu nhập đời sống được nâng cao thì việc đóng góp để xây dựng các thiết chế nông thôn mới nâng cao không có gì là khó khăn với nhân dân chúng tôi”. 

Từ thôn Đình Xây đến thôn Đồng Sâm, thôn Đồng Trạng đã hoàn thành và ra mắt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, từ nay đến cuối năm 2020, xã sẽ phấn đấu hoàn thành và ra mắt thêm 2 thôn là Đồng Gianh và Đồng Ghềnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lấy phát triển kinh tế làm đòn bẩy để XDNTM nâng cao, xã đã chỉ đạo nhân dân chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm. 

Hiện nay, Báo Đáp có gần 137 ha dâu tằm, giá trị thu nhập bình quân từ 130 - 150 triệu đồng/ha/năm; xã đã thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, các nhóm hợp tác, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả tạo mối liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Kinh tế - xã hội phát triển là điều kiện thuận lợi để xã đầu tư xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

Năm 2020, xã huy động khoảng 100 tỷ đồng để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đồng thời phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,3%. Qua rà soát, trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của UBND tỉnh, xã Báo Đáp đã cơ bản hoàn thành 5/5 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, chỉ còn một số hạng mục cần phải tiếp tục hoàn thiện.

Quyết tâm của Báo Đáp là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020 làm tiền đề xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào những năm tiếp theo. Xã tiếp tục tranh thủ và huy động nhiều nguồn lực để xây dựng, thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của nhân dân; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, bền vững trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế của từng thôn, từng vùng, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.  

Lê Thanh

Các tin khác
Tuyến đường từ bản Màng Mủ đến bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề dài hơn 4,5 km vừa hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải đã triển khai thực hiện hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư cho sản xuất, đời sống người dân từng bước nâng lên.

Mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND huyện Lục Yên phối hợp tổ chức tại xã Minh Xuân thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Là xã vùng II, nằm ở phía Đông Bắc của huyện Lục Yên có 14 thôn, 2.033 hộ và 21 dân tộc cùng chung sống. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm 19,7%, dân tộc Tày là 79,14%, còn lại là 19 dân tộc ít người khác.

Dưa hấu trồng trên đảo hồ xã Yên Thành cho thu nhập kinh tế cao.

Xuất phát điểm thấp nhưng Yên Thành đang dần khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có và tạo ra đột phá, hứa hẹn về tương lai xã nông thôn mới ở vùng khó khăn này.

Xây dựng nông thôn mới đã hình thành nhiều mô hình kinh tế mới mang lại thu nhập cao cho nông dân. Trong ảnh: Mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc trong nhà lưới của nông dân huyện Lục Yên. (Ảnh minh họa)

Thành phố Yên Bái đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Trấn Yên trở thành huyện đầu tiên của 6 tỉnh Tây Bắc đạt chuẩn huyện NTM. XDNTM trở thành yếu tố quan trọng để giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh đạt 4,5%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước (3%/năm)

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục