Trấn Yên nhân rộng những bản làng hạnh phúc

Từ những đổi thay của vùng quê nông thôn mới, Trấn Yên đang ngày có thêm nhiều "miền quê hạnh phúc” ở cả vùng thấp lẫn vùng cao.
Về thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành những ngày cuối tháng 6, ấn tượng đầu tiên là tuyến đường từ xã đến trung tâm thôn đã được kiên cố, trải bê tông phẳng lì; thêm nhiều ngôi nhà được xây dựng khang trang, điểm tô cho bản làng vùng cao thêm tươi mới. 
Trong câu chuyện với chúng tôi, Trưởng thôn Giàng A Sáu cho biết: "Năm 1987, một số hộ đồng bào Mông ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn di cư về xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên rồi về Đồng Ruộng định cư. Đến năm 1994, thôn Đồng Ruộng được thành lập với 27 hộ. Hiện thôn có 50 hộ dân với gần 270 nhân khẩu".
Màu xanh no ấm của lúa cấy 2 vụ, tre măng Bát độ và quế đã làm đổi thay cuộc sống nơi đây. Đặc biệt, ở Đồng Ruộng, tre măng Bát độ được đưa vào trồng từ năm 2007 và đã trở thành cây chủ lực trong phát triển kinh tế với diện tích gần 200 ha, đem về nguồn thu hơn 3 tỷ đồng mỗi năm. Hiện, thu nhập bình quân đầu người ở thôn Đồng Ruộng đạt trên 50 triệu đồng/năm và chỉ còn 2 hộ nghèo. Năm 2019, Đồng Ruộng đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận thôn nông thôn mới (NTM) và đang hướng tới xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2024.
Tại thôn 1, xã Hòa Cuông, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới gắn với xây dựng NTM” thời gian qua luôn cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tích cực thực hiện. 
Trưởng thôn 1 Hà Văn Toàn phấn khởi cho biết, toàn thôn có 159 hộ dân là người dân tộc Cao Lan. Người dân thôn 1 luôn gắn bó với rừng, trong đó quế là cây chủ đạo với diện tích trên 500 ha. Những năm gần đây, nhiều hộ dân đã mạnh dạn trồng quế theo hướng hữu cơ, tạo chuỗi liên kết từ khâu trồng, chăm sóc, chế biến và tiêu thụ. Ngoài ra, nhiều hộ cũng mạnh dạn chăn nuôi theo hướng trang trại, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, thôn 1 có 10 trang trại chăn nuôi tập trung với quy mô từ 2.000 - 5.000 con/lứa, thu nhập bình quân từ 30 - 50 triệu đồng/trang trại/lứa.
Trong phong trào xây dựng NTM, người dân đã chủ động hiến trên 3.000m2 đất, trên 600 ngày công lao động, đóng góp trên 2 tỷ đồng… Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, thôn 1 đã được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu vào tháng 6/2023; thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 51 triệu đồng/năm. 
Đồng chí Trần Nhật Tân - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên cho biết: "Mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân đã được Huyện ủy Trấn Yên chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phổ biến, quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo đó, yêu cầu 100% các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả gắn với những nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình”. 
Cùng với đó, Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng "Gia đình văn hóa”, "Gia đình hạnh phúc”; ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực tự quản cộng đồng ở khu dân cư trong quá trình xây dựng và giữ vững danh hiệu "Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc”, "Xã, thị trấn tiêu biểu”, "Xã, thị trấn hạnh phúc”… 
Năm 2023, chỉ số hạnh phúc của người dân Trấn Yên đạt 69,85% và xuất hiện nhiều "Miền quê hạnh phúc” như: Khuôn Bổ - thôn người Mông, xã Hồng Ca; Khe Đát - thôn người Dao, xã Tân Đồng; bản Vần - người Tày, xã Việt Hồng; thôn 5, xã Minh Quán - nơi có nhiều mô hình vườn, nhà "xanh - sạch - đẹp”; thôn Lan Đình, xã Việt Thành, thôn Yên Phú, xã Hưng Thịnh…
Được biết, năm 2024, toàn huyện số gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa là 23.710/23.745 hộ, đạt 99,8%; số gia đình đăng ký danh hiệu gia đình hạnh phúc là 19.900/23.710 hộ, bằng 83,9%; có 188/188 thôn, bản, tổ dân phố đăng ký danh hiệu thôn, bản, tổ dân phố văn hóa và phấn đấu nâng chỉ số hạnh phúc của người dân lên mức 70,2%... 
Để đạt được mục tiêu này, Huyện ủy Trấn Yên đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống; phấn đấu năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 57,5 triệu đồng/năm. 
Chú trọng nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống bằng việc tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản, xử lý nước thải, chất thải, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng cảnh quan làng xóm, thôn sáng, xanh, sạch, đẹp… Từ đó, góp phần nhân rộng hơn nữa những mô hình "Bản làng hạnh phúc, cộng đồng dân cư hạnh phúc. 
Trần Ngọc

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

THÁCH THỨC TRONG QUẢN LÝ THUẾ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

THÁCH THỨC TRONG QUẢN LÝ THUẾ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (TMĐT) ĐÃ VÀ ĐANG TRỞ THÀNH LĨNH VỰC CÓ ẢNH HƯỞNG QUAN TRỌNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA CÁC QUỐC GIA NÓI CHUNG, ĐỊA PHƯƠNG NÓI RIÊNG. TẠI LÀO CAI, THỊ TRƯỜNG TMĐT NGÀY CÀNG ĐƯỢC MỞ RỘNG, VỚI SỰ ĐA DẠNG VỀ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG, NHIỀU ĐỐI TƯỢNG THAM GIA. VẤN ĐỀ NÀY ĐẶT RA NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ, ĐÒI HỎI CẦN CÓ GIẢI PHÁP KỊP THỜI VÀ PHÙ HỢP, TRÁNH THẤT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Đề xuất bán chứng khoán có lãi mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Đề xuất bán chứng khoán có lãi mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa có văn bản gửi Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc, đề xuất áp dụng thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp Capital Gain Tax (CGT) - tức chỉ thu thuế khi nhà đầu tư có lãi từ giao dịch chuyển nhượng chứng khoán.

Chủ tịch nước Lương Cường: Hội nghị xúc tiến đầu tư Hải Phòng là thông điệp về khát vọng phát triển

Chủ tịch nước Lương Cường: Hội nghị xúc tiến đầu tư Hải Phòng là thông điệp về khát vọng phát triển

Chiều 15-7, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ ba năm 2025 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III), thành phố Hải Phòng phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới” tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố.

Giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến rõ rệt nhờ loạt giải pháp quyết liệt

Giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến rõ rệt nhờ loạt giải pháp quyết liệt

Bộ Tài chính cho biết, công tác phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 đang được triển khai tích cực, bám sát mục tiêu, định hướng đề ra; trong đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến rõ rệt nhờ hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ký kết ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ký kết ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Ngày 9/7, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai văn bản thỏa thuận và ký kết văn bản liên tịch về việc thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2025.

Vì sao lãi suất ngân hàng giảm liên tiếp?

Vì sao lãi suất ngân hàng giảm liên tiếp?

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sức mạnh của một đồng tiền. Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay .

Thu ngân sách nhà nước đạt 67,7% dự toán

Thu ngân sách nhà nước đạt 67,7% dự toán

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 6-2025 ước đạt 176,6 nghìn tỷ đồng, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2025 đạt 1.332,3 nghìn tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán năm và tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Khi các thị trường đầu tư chính đều có dấu hiệu thiếu ổn định, người dân có tâm lý ưu tiên an toàn vốn hơn lợi nhuận kỳ vọng.

Tiền gửi dân cư tăng phản ánh niềm tin của người dân đối với hệ thống ngân hàng

Theo số liệu mới nhất Ngân hàng Nhà nước khu vực IV - Chi nhánh Lào Cai, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn Lào Cai đến hết tháng 6/2025 đạt hơn 42.200 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng (tương đương tăng 5,22%) so với cuối năm 2024. Số liệu trên cho thấy người dân vẫn đặt niềm tin và kỳ vọng với hình thức gửi tiết kiệm vào hệ thống ngân hàng.

fb yt zl tw