Ngày 19/11: Khối lượng giao dịch tiếp tục giảm

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/11/2007 | 12:00:00 AM

Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới (19/11) tại sàn Tp.HCM, chỉ số Vn-Index thay đổi không đáng kể so với phiên trước, chỉ tăng 0,53 điểm, đóng cửa ở mức 998,75 điểm. Khối lượng giao dịch vẫn trong xu hướng giảm. Nếu như phiên cuối tuần trước, khối lượng giao dịch giảm tới gần 60% thì hôm nay giảm thêm hơn 20%.

Ngay khi kết thúc đợt khớp lệnh xác định giá khớp lệnh mở cửa, chỉ số Vn-Index giảm 1,74 điểm. Tuy nhiên, qua 60 phút khớp lệnh liên tục, Vn-Index đảo chiều đi lên nhưng không mạnh, tăng 1,16 điểm. Kết thúc đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa, Vn-Index tăng 0,53 điểm, đóng cửa ở mức 998,75 điểm. Như vậy, Vn-Index tiếp tục ở dưới ngưỡng 1.000 điểm.

 

Số mã chứng khoán tăng giá và giảm giá trong phiên này khá đồng đều: 42 mã tăng giá (gồm cả VFMVF1, mã này  tăng 200 đồng, lên 29.300 đồng/chứng chỉ), 46 mã giảm giá (kể cả chứng chỉ quỹ PRUBF1, giảm 100 đồng, xuống 10.500 đồng/chứng chỉ) và 39 mã đứng giá.

 

Phiên này một số cổ phiếu blue-chips giảm giá như: HPG giảm sàn 6.000 đồng/cổ phiếu, PVD, DPM và GMD cùng giảm 1.000 đồng/cổ phiếu, NKD giảm 3.000 đồng/cổ phiếu. Sự giảm giá của các mã này đã có tác động tác Vn-Index. Ngoài ra, FPT, DHG, REE, STB, SSI, VIC đứng giá cũng góp phần kìm hãm tốc độ đi lên của chỉ số chung.

 

Tuy nhiên, giảm giá mạnh nhất là cổ phiếu "hiếm" một thời BMC, giảm 7.000 đồng, xuống mức  536.000 đồng/cổ phiếu.

 

Ở nhóm tăng giá, với mức tăng 7.000 đồng/cổ phiếu, SAM trở thành mã tăng giá mạnh nhất thị trường. Tiếp đến là:  UNI và NAV, cùng  tăng 6.000 đồng/cổ phiếu; KDC, tăng 5.000 đồng/cỏ phiếu. Trong những mã tăng giá còn có một số cổ phiếu blue-chips khác như: SJS (+1.000 đồng/cổ phiếu), VSH (+1.400 đồng/cổ phiếu), VNM (+3.000 đồng/cổ phiếu).

 

Tiếp nối phiên giao dịch trước, trong phiên này, khối lượng giao dịch giảm hơn 20%, chỉ đạt 6.672.920 đơn vị, giá trị giao dịch đạt  711,179 tỷ đồng.

 

Thị trường chưa có thông tin tốt nên nhà đầu tư chưa mua vào, trong khi đó nhà đầu tư cũng ít đặt lệnh bán ra bởi giá nhiều mã cổ phiếu vẫn thấp hơn so với thời điểm họ mua vào. Đây có thể coi là một trong những nguyên nhân khiến khối lượng giao dịch tiếp tục thấp trong phiên này. Cũng có ý kiến có rằng, một lượng tiền đang được rút ra khỏi thị trường.

 

Những mã đạt khối lượng giao dịch lớn nhất đều là cổ phiếu blue-chips. Cụ thể: DPM đạt 887.740 cổ phiếu, dẫn đầu thị trường; PPC đạt 580.250 cổ phiếu; STB đạt 554.530 cổ phiếu; SSI (485.870 cổ phiếu);  SAM (173.500 cổ phiếu).

 

Tại sàn Hà Nội, với số mã tăng giá chiếm ưu thế (60/95), kết thúc phiên giao dịch đầu tiên sàn này mở cửa từ 8h30, chỉ số HaSTC-Index quay đầu tăng 2,26 điểm, chốt ở mức 344,98 điểm.

 

Ngày 19/11, sàn Hà Nội đón thêm 1 mã cổ phiếu. Đó là C92 của Cty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 492. Công ty này niêm yết 1,2 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị niêm yết 12 tỷ đồng. Sự có mặt của cổ phiếu mới C92 đưa tổng số mã cổ phiếu niêm yết tại sàn này lên con số 95, với tổng khối lượng niêm yết là 1.135 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 11.355,9 tỷ đồng. 

 

Ngày đầu tiên giao dịch, C92 có mức giá bình quân 70.900 đồng/cổ phiếu, với 119.500 cổ phiếu được khớp lệnh.

 

Cũng giống như sàn Tp.Hồ Chí Minh, khối lượng giao dịch ở sàn này ở mức rất thấp, chỉ còn 2.135.100 cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch  224,036 tỷ đồng. Cả thị trường không có một mã nào đạt khối lượng trên 200.000 cổ phiếu, chỉ có 4 mã đạt khối lượng giao dịch trên 100.000 cổ phiếu.

 

Tăng giá mạnh nhất là cổ phiếu mới PVC, tăng 17.000 đồng, lên mức 187.300 đồng/cổ phiếu. Ngược lại, giảm giá mạnh nhất là CID, giảm 6.000 đồng, còn 56.000 đồng/cổ phiếu.

 

(Theo HNMĐT)

Các tin khác
Nhân dân xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu bê tông hóa đường nông thôn

Là xã vùng cao, xuất phát điểm thấp, nên khởi đầu xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu gặp không ít khó khăn. Song, nhờ sự quan tâm đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm của các cấp, ngành, sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương theo phương châm làm đến đâu chắc đến đó, đến nay, xã đã đạt 10/19 tiêu chí về XDNTM.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình trong giờ hoạt động ngoại khóa.

Hết năm 2023, toàn huyện Yên Bình có 32 trường đạt tiêu chí “Trường học hạnh phúc”.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra công tác phát triển GTNT tại xã Châu Quế Hạ.

Những năm qua, với sự đồng lòng, chung sức của người dân, mỗi năm trên địa bàn huyện Văn Yên có hàng trăm ki-lô-mét đường liên thôn, bản, nội đồng được cứng hóa, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng GTNT, tạo thuận lợi cho đi lại, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Trạm Tấu thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Năm 2024, huyện Trạm Tấu quyết tâm đưa chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 57%, tăng 1,5% so với năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục