Cáp treo Fansipan khánh thành: Rút ngắn thời gian leo 2 ngày xuống 15 phút

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/2/2016 | 2:25:48 PM

Vậy là sau một thời gian dài thi công, sáng nay (2/2), hệ thống cáp treo Fansipan đã chính thức đi vào hoạt động, đưa việc chinh phục "nóc nhà Đông Dương" trở nên dễ dàng hơn với rất nhiều người.

Cáp treo chạy thử nghiệm trước khi đưa vào hoạt động.
Cáp treo chạy thử nghiệm trước khi đưa vào hoạt động.

Vậy là cuối cùng, sau rất nhiều ồn ào và tò mò, ngày hôm nay, công trình cáp treo Fansipan cũng đã chính thức được khai trương và đi vào hoạt động.

Được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương" với độ cao 3.143m, Fansipan từ lâu đã trở thành cột mốc mà mọi phượt thủ lẫn những ai yêu du lịch khát khao chinh phục. Với chặng đường lên đỉnh vô cùng gian nan, với những quãng đi khó, đòi hỏi sức khỏe và sự dẻo dai, việc chinh phục Fansipan không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của hệ thống cáp treo Fansipan, chắc chắn trong thời gian tới, việc "leo Fan" đã không còn là một cái gì đó quá khó khăn với phần đông người yêu du lịch nữa.

Hệ thống cáp treo Fansipan cũng là hệ thống cáp treo đang sở hữu 2 kỷ lục Guiness, đó là hệ thống cáp treo ba dây dài nhất thế giới (6325m) và có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới (1410m).

Thế nhưng, điều quan trọng không hẳn là những kỷ lục mà hệ thống cáp treo Fansipan đã đạt được, mà đó là việc chinh phục Fansipan giờ đây đã trở nên dễ dàng hơn với rất nhiều người. Bên cạnh đó, việc được ngắm nhìn hệ sinh thái, cảnh sắc núi rừng Sapa bạt ngàn phía dưới cũng là một trải nghiệm tuyệt vời và hoàn toàn khác biệt.

Giá vé đi cáp treo Fansipan

Vé đi cáp treo Fansipan bao gồm 3 mức. Đối với người lớn là 600.000 đồng, trẻ em cao từ 1m đến 1m3 là 400.000 đồng và giá vé miễn phí dành cho trẻ em cao dưới 1m.

Tất cả các loại vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày. Vé có giá trị 2 chiều (lên - xuống) và không hoàn lại sau khi mua.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Quang cảnh lễ dựng cây nêu tại Đại Nội, Huế.

Ngày 1/2, (tức 23 tháng Chạp năm Bính Thân), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức trọng thể Lễ thướng tiêu (dựng cây nêu) tại Đại Nội, Huế.

Nghi thức ban phước, chúc phúc cho chúng sinh tại buổi khai mạc lễ hội.

Tối 30/1 (nhằm ngày 21 Tháng Chạp, năm Ất Mùi), tại chùa Phổ Quang, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc lễ hội văn hóa dân tộc và Phật giáo với chủ đề “Xuân muôn phương" với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc.

Sau một đêm, tuyết rơi phú kín từng cành cây, ngọn cỏ ở thị trấn Sapa (Lào Cai). Màu trắng của tuyết phủ lên thị trấn trong khi nhiệt độ càng lúc càng giảm mạnh. Nhiều du khách thức trắng đêm tới sáng để ngắm, chơi và chụp ảnh với tuyết.

YBĐT - Những ngày này, du khách khắp nơi đang đổ lên mảnh đất Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái để được tận mắt chiêm ngưỡng vườn hoa tam giác mạch của gia đình anh Vàng A Khua - thôn Bản Mới. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với anh Vàng A Khua - người đầu tiên mang giống hoa tam giác mạch lên trồng tại mảnh đất Suối Giàng qua phóng sự của phóng viên Báo Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục