Thừa Thiên-Huế giảm 50% phí tham quan di tích để kích cầu du lịch

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/5/2020 | 8:27:33 AM

Ngày 8/5, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa VII đã thông qua nghị quyết về chính sách kích cầu du lịch nhằm phục hồi và phát triển ngành du lịch bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

Festival Huế sẽ sớm được tổ chức trở lại để phục vụ người dân và du khách
Festival Huế sẽ sớm được tổ chức trở lại để phục vụ người dân và du khách

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ giảm 50% phí tham quan các điểm di tích từ ngày 8/5 - 31/7/2020. Tùy thuộc vào tình hình khôi phục của thị trường khách du lịch, các tháng còn lại năm 2020 tiếp tục thực hiện kích cầu bằng việc giảm phí tham quan các điểm di tích nhưng không quá 50%.

Tăng các chương trình biểu diễn miễn phí ở Đại Nội, ít nhất là một chương trình biểu diễn nghệ thuật một ngày tại một khung giờ cố định trong thời gian từ ngày 15/7 đến hết năm 2020.

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện chính sách giảm trừ phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế nhằm kích cầu, khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến Thừa Thiên-Huế; xây dựng và triển khai gói kích cầu của các doanh nghiệp, kết hợp với gói kích cầu của chính quyền.

Trong tháng 5/2020, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tổ chức hội nghị lữ hành toàn quốc để kết nối với các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch và công bố các gói kích cầu của tỉnh tại hội nghị gắn với giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới của địa phương…; kết nối với Đà Nẵng và Quảng Nam để hình thành các gói kích cầu, chương trình tour ưu đãi liên kết miền Trung.

Bên cạnh đó, tỉnh còn phát triển, tổ chức có chất lượng các lễ hội, sự kiện hấp dẫn, có điểm nhấn để thu hút du khách như: Festival Huế 2020, Lễ hội Huế-Kinh đô ẩm thực, Lễ hội Huế-Kinh đô áo dài, Vnexpress Marathon Huế 2020. Ngày hội Lân quốc tế Huế, Ngày hội Hiphop Huế…

Tập trung quảng bá những sản phẩm, dịch vụ chiến lược như Huế-Kinh đô ẩm thực, Huế-Kinh đô áo dài, Festival 4 mùa, Festival Huế 2020 kết hợp với giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn (du lịch y tế-chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái, cộng đồng, khai thác du lịch biển, đầm phá, suối, thác…).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch của tỉnh. Trong 4 tháng đầu năm 2020, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên-Huế ước đạt 940.069 lượt, giảm 50% so với cùng kỳ. Doanh thu trực tiếp từ các doanh nghiệp du lịch ước đạt 859 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 2.079 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. Tổng thiệt hại về doanh thu từ du lịch 4 tháng đầu năm 2020 ước khoảng 2.250 tỷ đồng, trong đó thiệt hại trực tiếp từ doanh nghiệp du lịch hơn 700 tỷ đồng.

(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Du khách đến Huế trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. (Ảnh: Báo Văn hóa)

Sau một thời gian dài “ngủ đông” do đại dịch COVID-19, du lịch Việt Nam đã khởi động trở lại, phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Một góc khu vực Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 30/4, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cho hay sẽ tổ chức trở lại hoạt động đón khách tham quan, du lịch trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long từ ngày 4/5.

Các sản phẩm thổ cẩm thu hút du khách nước ngoài tại Lễ hội Quế Văn Yên năm 2019.

Trên địa bàn huyện hiện có 24 di tích, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia là đền Đông Cuông và đền Nhược Sơn. Năm 2016 và 2019, UBND huyện đã lập hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận 2 di tích là đình làng Than, xã Phong Dụ Thượng và di tích đình Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng.

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước.

UBND tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 14/3/2020 về bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục